Bản tin 8H: Nga tập trận lớn với chiến hạm, tàu ngầm hạt nhân

Tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc. (Nguồn: tvzvezda.ru)
Tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc. (Nguồn: tvzvezda.ru)
TPO - Ngày 20/9, cuộc tập trận với sự tham gia từ tất cả các lực lượng thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã chính thức bắt đầu. 12 tàu chiến, nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và dầu diesel, 10 phương tiện hỗ trợ cùng 5 loại máy bay sẽ tham gia các hoạt động diễn tập.

Ngày 20/9, Bộ Y tế cho biết, kết quả nghiên cứu 1.040 mẫu hải sản tại 4 tỉnh miền Trung cho thấy, hải sản ở tầng nổi, tại đầm nuôi đảm bảo an toàn. Riêng hải sản tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý chưa nên sử dụng. Để đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị: Không sử dụng các loại hải sản như: ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý (các loại hải sản tầng đáy theo danh mục của Bộ NN&PTNT). (Xem chi tiết)


Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện khối không khí lạnh yếu và khô đã di chuyển xuống nước ta và hiện đang tăng cường về phía Đông Nam. Khối khí lạnh yếu này sẽ giúp nền nhiệt khu vực này giảm nhẹ, trời nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm khiến tiết trời ít oi bức. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ giảm, xuất hiện mưa rào và rải rác. Nền nhiệt ban ngày tại thủ đô Hà Nội được dự báo không vượt quá 32 độ C, ban đêm lui về mức 24-25 độ C.


Chiều 20/9, Bệnh viện Bạch Mai thông báo, sẽ chính thức ngừng dịch vụ nhận trông giữ xe máy của khách và bệnh nhân đến thăm khám tại bệnh viện này trong ít ngày tới. Theo lý giải của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện phải đóng cửa bãi trông xe vì khu vực bãi xe hiện nay bệnh viện đang bắt đầu triển khai xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày, đồng thời cải tạo, nâng cấp khoa Thần kinh và Viện Sức khỏe Tâm thần. Việc Bệnh viện Bạch Mai đóng cửa bãi giữ xe, không nhận trông xe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tới viện chắc chắn sẽ khiến người bệnh gặp không ít khó khăn khi tới BV này khám chữa bệnh.


Chiều 20/9, ôtô 5 chỗ hiệu Porsche (Đức) của chủ nhân người Sài Gòn, chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành, đến đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) bất ngờ loạng choạng, đâm vào rào chắn bên đường. Cú đâm mạnh khiến ôtô văng một đoạn, lật ngửa, hư hỏng nặng nhưng may mắn tài xế không bị thương. Một đoạn rào chắn trên cao tốc bị gãy. Đội tuần tra của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý tuyến cao tốc - đã báo Cục Cảnh sát giao thông (C67), CSGT huyện Phú Mỹ và lực lượng cứu hộ đến xử lý. (Xem chi tiết)


Ngày 20/9, theo tuyên bố chung của hai điều phối viên nhân đạo tại Syria và khu vực của Liên hợp quốc Massimo Diana và Kevin Kennedy, các cuộc không kích nhằm vào đoàn xe chở hàng viện trợ gần thành phố Aleppo vẫn diễn ra vào đêm 19/9 (ngày 20/9 theo giờ Việt Nam), bất chấp lời yêu cầu ngừng tấn công từ Liên hợp quốc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) đã nhất trí về sự cần thiết của việc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria theo kế hoạch của Mỹ và Nga, bất chấp tình hình bạo lực đang tiếp diễn ở quốc gia này. 


Ngày 20/9, Nga đã lên tiếng phản đối việc thành lập phái bộ vũ trang của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, cho rằng việc này là không thực tế, vì xét theo tính chất dân sự của chính OSCE cũng như thực tế lịch sử tồn tại, tổ chức này chưa có bất cứ hoạt động nào liên quan đến thành tố vũ trang. Phát biểu với báo giới, Đại diện thường trực của Nga tại OSCE Aleksandr Lukashevich nhấn mạnh khả năng OSCE trong tương lai sẽ nỗ lực thành lập phái bộ vũ trang tại Đông Nam Ukraine là một đề tài hết sức nhạy cảm. 


Ngày 20/9, cuộc tập trận với sự tham gia từ tất cả các lực lượng thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã chính thức bắt đầu. Theo cơ quan báo chí của hạm đội trên, cuộc tập trận sẽ kéo dài tới cuối tuần này. 12 tàu chiến, nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và dầu diesel, 10 phương tiện hỗ trợ cùng 5 loại máy bay sẽ tham gia các hoạt động diễn tập. Đây là hoạt động diễn tập quân sự chủ chốt của Hạm đội phương Bắc trong kỳ huấn luyện mùa Hè.


Một phi công thiệt mạng, một người bị thương sau khi thoát thân khỏi phi cơ do thám U-2 gặp sự cố trong lúc bay huấn luyện ở California, Mỹ. Phi cơ rơi vào khoảng 9h00, ngay sau khi cất cánh tại khu vực không dân cư ở Sutter, phía bắc thành phố Sacramento, thủ phủ bang California. Phi cơ gặp nạn là U-2, thuộc Phi đội Trinh sát Số 1 tại căn cứ không quân Beale. Tristan Viglianco, người phát ngôn căn cứ Beale, nói chưa rõ phi công thiệt mạng trong quá trình vọt ra khỏi phi cơ hay sau đó. (Xem chi tiết)


Các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan hôm nay đã đọ súng qua khu vực biên giới tranh chấp tại Kashmir. Bạo lực đã bùng phát sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan là thủ phạm vụ tấn công hồi cuối tuần qua nhằm vào trụ sở một lữ đoàn ở thị trấn Uri gần biên giới giữa hai nước, làm 18 binh sĩ thiệt mạng. Vụ việc càng làm gia tăng sự thù địch trong quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Pakistan khẳng định không liên quan tới vụ tấn công. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG