Bản tin 8H: Nga tập trung phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 khẳng định học thuyết quân sự của nước này "vẫn hoàn toàn mang tính phòng vệ" và Nga sẽ tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng, đặc biệt tập trung vào các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Mặc dù đang có chuyến công tác tại Thái Lan, khi nhận được tin cứu hộ thành công 12 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện Đa Dâng (Lâm Đồng), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất vui mừng và đã có thư khen ngợi lực lượng cứu hộ ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Bangkok chiều tối 19/12. Thủ tướng chỉ đạo các Y, Bác sỹ  tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để khám, cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân bị nạn, hỗ trợ gia đình có khó khăn sớm ổn định trở lại. (Xem chi tiết)


Khi 12 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện Đa Dâng nhập viện, ngoại trừ 2 nạn nhân phải thở oxy, 10 người còn lại đều tỉnh táo, và ngồi thoải mái trò chuyện. Nạn nhân Ngọc có sức khỏe yếu nhất trong số 12 nạn nhân với dấu hiệu suy kiệt như: huyết áp giảm, choáng váng, Tuy nhiên, sau khi được sơ cấp cứu, tình hình chị Ngọc đã tạm ổn. Các nạn nhân còn lại sức khỏe tốt, đa số đều tự ăn uống được, chỉ một số người phải truyền thêm đường và muối. (Xem chi tiết)


Hàng loạt dự án bất động sản vốn có nhiều tai tiếng về chậm tiến độ, thiếu vốn, gây mất lòng tin khách hàng, nay bỗng dưng đổi sang tên mới, chào bán rầm rộ trên thị trường khiến nhiều khách hàng thêm lần nữa bị thất hứa. Dự án CT1 Vân Canh (Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức) từng là một dự án đầy tai tiếng trên thị trường BĐS Hà Nội, đã đổi tên thành CT Number One. Một dự án cũng từng làm mất lòng tin của khách hàng là USilk City (đường Lê Văn Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) vừa “khoác” lên mình một cái tên mới: “Khu đô thị Văn Khê mở rộng”. (Xem chi tiết)


Bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường vẫn đang di chuyển xuống phía nam, dự báo khoảng gần sáng 21/12, khối không khí lạnh bổ sung này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Bắc bộ vẫn duy trì rét buốt về đêm, nhiệt độ toàn miền đêu suy trì rất thấp dưới 10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C, vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn mức nhiệt chỉ còn 1-2 độ; ban ngày khi có nắng nên cảm giác giá rét sẽ giảm bớt, phổ biến nhiệt độ từ 18-21 độ C.


Khoảng 400 thủy thủ Nga kết thúc khóa huấn luyện vận hành tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral tại xưởng đóng tàu Saint Nazaire (Pháp). Hôm qua, họ đã trở về nước bằng tàu Smolny, thay vì tàu Mistral như kế hoạch ban đầu. Các thủy thủ Nga đến Pháp vào tháng 9 vừa qua, và dự kiến trở về nước cùng tàu chiến Mistral vào cuối tháng 11 như hợp đồng giữa Nga và Pháp ký vào năm 2009. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 khẳng định học thuyết quân sự của nước này "vẫn hoàn toàn mang tính phòng vệ" cho dù ông nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gia tăng hoạt động ở miền Đông Ukraine và khu vực gần biên giới Nga. Ông Putin đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng, đặc biệt tập trung vào các lực lượng hạt nhân chiến lược.


Ngày 19/12 quân đội Syria đã tiếp tục đà tiến quân ở một số khu vực thuộc vùng nông thôn Aleppo, đồng thời giành lại quyền kiểm soát trại tị nạn Handarat dành cho người Palestine có vị trí chiến lược ở khu vực này. Các phần tử khủng bố được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bị đẩy lui khỏi trại tị nạn nói trên và quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tarshihed.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/12 cho biết các phiến quân al-Qaeda ở Syria đã chiếm giữ hàng chục xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) của quân đội nước này sau khi chúng giành được quyền kiểm soát hai căn cứ của lực lượng chính phủ hồi đầu tuần. Theo SOHR, các phần tử thánh chiến thuộc Mặt trận Al-Nursa, một nhánh của al-Qaeda tại Syria, đã chiếm giữ 35 xe tăng và 20 xe APC chở đầy đạn.


Cuối ngày 19/12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức đưa ra kết luận điều tra vụ tấn công mạng Sony Pictures với cáo buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công này. Cuộc tấn công mang tính hăm dọa nhằm cường chế hãng phim ở Hollywood phải hủy việc phát hành bộ phim "The Interview" với nội dung mô tả một âm mưu giả định ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.


Ít nhất 11 người thiệt mạng do trận bão tuyết hoành hành ở nhiều khu vực của Nhật Bản trong mấy ngày qua. Dự báo thời tiết xấu vẫn tiếp tục trong những ngày tới. Miền bắc và miền trung Nhật Bản đang chìm trong băng tuyết trong vài ngày qua, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng bị cô lập. Hơn 270 người mắc kẹt ở các khu vực miền núi tỉnh Niigata và Nagano do con đường duy nhất kết nối khu vực với thế giới bên ngoài đã bị tuyết lở phủ lấp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG