Bản tin 8H: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thống nhất vấn đề Syria

Đoàn xe đưa người dân Syria sơ tán khỏi miền đông Aleppo ngày 16/12. (Nguồn: AP/TTXVN)
Đoàn xe đưa người dân Syria sơ tán khỏi miền đông Aleppo ngày 16/12. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Ngày 20/12 tại Moskva, ngoại trưởng 3 nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra tuyên bố nhất trí về tiến trình chính trị tại Syria, tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời tin tưởng rằng cuộc xung đột Syria không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, một bộ phận không khí lạnh khả năng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc vào đêm nay (21/12). Từ ngày 22/12, miền Bắc trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Riêng Hà Nội ngày mai có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Ở miền Bắc có mưa rải rác, từ chiều 22/12 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. (Xem chi tiết)


Đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Kon Tum những ngày qua xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Trong đó, hố sụt lún dài 40 m, sâu 70 m tạo thành vực thẳm chia cắt toàn bộ tuyến đường, xe không thể qua lại. Việc sạt lở đang tiếp diễn, đất đá, cây cối... nằm ngổn ngang trên đường. Việc đường Trường Sơn Đông bị chia cắt khiến hàng nghìn dân trong xã bị cô lập với huyện Kon Plong suốt 5 ngày qua. Người dân muốn về trung tâm huyện chỉ có cách đi vòng về Quảng Ngãi gần 180 km, xa gấp 3 lần bình thường. (Xem chi tiết)


Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương xây hầm chui vượt sông Hàn. Theo ông Trung phương án hầm chui đảm bảo các tiêu chí như không phá vỡ cảnh quan chung sông Hàn, giữ lại khoảng không trên sông thuận lợi trong việc tổ chức các sự kiện lớn của thành phố… (Xem chi tiết)


Chiều 20/12, nam sinh chạy ôtô 4 chỗ trong khuôn viên đại học Nha Trang, Khánh Hòa. Xe bất ngờ lao nhanh về trước đâm gãy các thanh chắn lan can, húc thẳng hàng rào chắn khu ký túc xá. Cú tông mạnh làm những thanh sắt bị cong, mảng bêtông vỡ ra. Ôtô ghim chặt đầu vào tường rào, hư hỏng. Nam sinh kẹt cứng trong cabin kêu la thất thanh, được mọi người xung quanh đưa ngoài, thoát nạn. Nam sinh thừa nhận đã không kiểm soát được ôtô, vì nhấn nhầm chân ga. (Xem chi tiết)


Ngày 20/12 tại Moskva, ngoại trưởng 3 nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra tuyên bố nhất trí về tiến trình chính trị tại Syria, trong đó nêu rõ 3 nước này sẵn sàng đứng ra bảo đảm cho cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập Syria. Tại buổi họp báo chung sau cuộc họp 3 bên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo, 3 bên đã nhất trí về các biện pháp khôi phục tiến trình chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại Syria. Tuyên bố của ngoại trưởng 3 nước khẳng định tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời tin tưởng rằng cuộc xung đột Syria không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự. 


Một phi cơ Nga hôm nay cất cánh từ sân bay Ankara, đưa thi thể đại sứ Nga Andrei Karlov bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Thi thể đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, đặt trong quan tài phủ quốc kỳ Nga, được đội danh dự gồm 6 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đưa lên phi cơ sau buổi lễ tổ chức tại sân bay Esenboga, thủ đô Ankara. Đại sứ Karlov bị Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, bắn 9 phát khi ông phát biểu tại một phòng triển lãm nghệ thuật ở quận Cankaya, Ankara, ngày 19/12. Hung thủ bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, nhà chức trách Đức đã trả tự do cho nghi can người nhập cư Pakistan vốn bị cảnh sát bắt giữ trước đó do nghi ngờ gây ra vụ đâm xe tải vào đám đông ở chợ Giáng sinh. Cơ quan Công tố Liên bang Đức quyết định thả nghi can do quá trình điều tra cho thấy không có bằng chứng rõ ràng nào về việc thanh niên nhập cư 23 tuổi này có liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải vào đám đông chợ ở Giáng sinh Breitscheidplatz tại quận trung tâm Charlottenburg đêm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Trước đó, cảnh sát Berlin xác nhận nghi can thực sự gây ra vụ việc nghiêm trọng này vẫn chưa bị bắt, có thể mang theo vũ khí và có khả năng gây ra các vụ tấn công khác. 


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ lao xe tải làm 12 người chết ở thủ đô Berlin, Đức, tuyên bố kẻ tấn công là một "chiến binh" của nhóm phiến quân. "Một chiến binh IS thực hiện chiến dịch ở Berlin để đáp lại lời kêu gọi nhằm vào công dân các nước trong liên minh quốc tế", hãng tin Amaq có liên hệ với IS cho biết trong thông báo ngày 20/12. Các nhà chức trách đang dồn nỗ lực điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG