Bản tin 8H: Nga tiếp tục viện trợ miền Đông Ukraine

Người dân Ukraine xin vào biên giới Nga tị nạn
Người dân Ukraine xin vào biên giới Nga tị nạn
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin, ngày 29/9, tuyên bố, Moskva tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Đông Nam Ukraine cho đến khi đó vẫn là nhu cầu cấp thiết và nghiêm trọng.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 29/9 tại địa bàn tỉnh Lào Cai, khi một chiếc xe tải mất phanh đâm sập 2 nhà dân khiến 9 người bị thương. Đến 20 giờ ngày 29/9, 5 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, còn lại các nạn nhân bị thương nhẹ đang tiếp tục được các y, bác sĩ của phòng khám khu vực chăm sóc và theo dõi. 


Trước việc các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin quả lê để năm tháng hay táo để chín tháng trong điều kiện bình thường không hỏng, ngày 29/9, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã khẳng định, việc quả lê, táo giữ được lâu là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc bảo quản trái cây phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, khi thấy trái cây giữ được lâu thì chưa nên vội kết luận đó là do các chất bảo quản độc hại.


Dự kiến ngày 30/9, Hội đồng thẩm định dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội (Bình Định) - do Bộ Công Thương chủ trì - sẽ họp để quyết định “số phận” dự án này. Nếu được thông qua, dự án sẽ trình Thủ tướng xem xét phê duyệt và sẽ là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam (22 tỷ USD).

Trong đó, Tập đoàn PTT và Saudi Aramco mỗi đơn vị góp 40% tổng vốn đầu tư, 20% còn lại nhà đầu tư đang hy vọng một tập đoàn nhà nước của Việt Nam có thể tham gia. (Xem chi tiết)


Bất chấp lựu đạn cay và dùi cui của cảnh sát, đám đông người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong hôm qua vẫn trụ vững. Dự kiến, họ tăng cường hoạt động trong ngày Quốc khánh 1/10 của Trung Quốc; nhiều người ở Macau cũng có kế hoạch biểu tình.

Chiều 29/9, cảnh sát Hong Kong thông báo, 41 người, trong đó có 12 cảnh sát bị thương trong các đợt biểu tình mấy ngày qua. (Xem chi tiết)


Ngày 29/9, Mỹ yêu cầu giới lãnh đạo Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) kiềm chế, sau khi cảnh sát chống bạo động tại đây bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình phản đối quy chế bầu cử chọn trưởng đặc khu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói, vị trí trưởng đặc khu hành chính Hong Kong sẽ có uy tín hơn nếu người dân tại đây có thể tự do lựa chọn ứng cử viên cho chức vụ này.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin, ngày 29/9, tuyên bố, Moskva sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Đông Nam Ukraine cho đến khi đó vẫn là nhu cầu cấp thiết và nghiêm trọng.

Trước đó, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Igor Plotnitski cho biết, dự kiến đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ tư của Nga sẽ tới đây trong tháng 10. Chính quyền Lugansk đã đề nghị đoàn xe viện trợ của Nga đợt này sẽ chở vật liệu xây dựng. 


Ngày 29/9, Nga mở một vụ án hình sự về cái mà nước này gọi là hành vi diệt chủng của chính quyền Kiev đối với cộng đồng người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố chính thức, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc quyền của tổng thống, cho biết những cư dân nói tiếng Nga là mục tiêu của quân đội Ukraine khi lực lượng này sử dụng các vũ khí hạng nặng, khiến hơn 2.500 người thiệt mạng tại "các nước cộng hòa nhân dân Lugansk và Donetsk". 


Thủ tướng Đức Angela Merkel, ngày 29/9, cho rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể cân nhắc lại thỏa thuận đối tác năng lượng với Nga về trung và dài hạn, đồng thời cho rằng hiện chưa phải lúc để bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva.

Thủ tướng Merkel nói, Đức và EU có thể phải đánh giá lại chính sách năng lượng của khối với Nga nếu Moskva tiếp tục vi phạm các nguyên tắc cơ bản ở Đông Ukraine.


Giao tranh đang diễn ra ác liệt giữa lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) và quân đội Iraq ở phía tây thủ đô Baghdad; phiến quân giết chết rất nhiều binh sĩ Iraq ngày 28/9.

Lực lượng IS chỉ cách Baghdad chưa đầy 2 km, bất chấp các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. Trước đó, phiến quân IS được cho là đã bị các cuộc không kích chặn đứng ngày 28/9 tại thành phố nhỏ Amiriyat Al-Falluj, cách Baghdad khoảng 65km về phía tây. (Xem chi tiết)


Ngày 29/9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem tuyên bố chính quyền nước này hài lòng với chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông cho biết, Mỹ không thông báo cho Syria trước khi tiến hành mỗi cuộc không kích, song "điều đó cũng không sao... Chúng tôi đang chiến đấu chống IS, họ cũng đang chiến đấu IS".

MỚI - NÓNG