Bản tin 8H: Nga triển khai hệ thống tên lửa S-500 bảo vệ Moskva

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. (Nguồn: en.ria.ru)
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. (Nguồn: en.ria.ru)
TPO - Ngày 20/8, Tư lệnh Lực lượng phòng thủ tên lửa-không gia vũ trụ của Nga, ông Andrei Demin cho biết nước này sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-500 tối tân để bảo vệ thủ đô Moskva và các khu vực miền Trung nước này.

Ngày 20/8, Bộ Nội vụ công bố kết quả khảo sát thí điểm về chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ hành chính công. Tỷ lệ người dân hài lòng, bớt kêu ca với nhiều dịch vụ công lên đến trên 80% khiến chính một số cán bộ ngành Nội vụ khá bất ngờ. Mức độ không hài lòng và rất không hài lòng của người dân được khảo sát chỉ là 16,9%, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ chính người dân. (Xem chi tiết)


Nhật Bản vừa quyết định mời quan chức ngoại giao và quốc phòng các nước ASEAN tháng sau tham dự hội thảo về vấn đề Nhật Bản xuất khẩu trang bị quốc phòng cho thành viên khối này. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản chính thức thảo luận với các nước ASEAN vấn đề xuất khẩu vũ khí, kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe quyết định nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí. (Xem chi tiết)


Chín binh sĩ của quân đội Ukraine được xác định đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột quân sự với lực lượng ly khai miền Đông, gần thị trấn Ilovaisk, cách trung tâm Donetsk khoảng 35km về phía Đông. Trong số 9 người thiệt mạng có 5 người của tiểu đoàn Donbas thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia, 4 người khác thuộc biên chế tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm Shakhtersk. (Xem chi tiết)


Một lực lượng bí mật được cho là đã tham chiến tại miền Đông Ukraine từ 3 tháng qua. Đáng chú ý là lực lượng này chống lại cả quân chính phủ Ukraine cũng như ly khai miền Đông. Hôm qua (20/8), đại tá Vladimir Ruban, một quan chức cao cấp của quân đội Ukraine, cho biết: Có một số người thuộc bên thứ ba đang tham chiến tại vùng Donbas. Cả lực lượng an ninh Ukraine lẫn lực lượng ly khai miền Đông hiện đang cố gắng tìm hiểu về nhóm người này. (Xem chi tiết)


Ngày 20/8, Tư lệnh Lực lượng phòng thủ tên lửa-không gia vũ trụ của Nga, ông Andrei Demin cho biết nước này sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-500 tối tân để bảo vệ thủ đô Moskva và các khu vực miền Trung nước này. Tuyên bố này được đưa ra khi ông tới thị sát bãi thử Ashuluk ở phía Nam khu vực Astrakhan, nơi đang diễn ra một cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn của nước này.


Chính phủ Bulgaria ngày 20/8 đã cho phép 12 máy bay Mỹ tạm thời bảo vệ không phận nước này trong khuôn khổ hệ thống phòng không hợp nhất của NATO. Các máy bay của Mỹ sẽ cùng Không quân Bulgaria thực hiện những sứ mệnh có giới hạn trong đợt huấn luyện bay mang tên "Đại bàng Thrace 2014," vốn sẽ kết thúc vào ngày 12/9.


Ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, gọi nhóm này là "một căn bệnh ung thư", đồng thời nhận định rằng "ý thức hệ của chúng là suy đồi". Tổng thống Obama nói: "Cần phải có một nỗ lực chung để loại bỏ căn bệnh ung thư này để nó không lan rộng... Một nhóm như ISIL (Nhà nước Hồi giáo và vùng Levant - tên cũ của IS) không có chỗ trong thế kỷ 21".


Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 20/8 đã hối thúc "tất cả các nước trong khu vực" và Iran hãy cùng các quốc gia Phương Tây chiến đấu chống lực lượng phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoành hành tại Iraq và Syria.


Nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số người tử vong vì virus Ebola ở Tây Phi tiếp tục tăng nhanh và hiện đã lên tới mức 1.350 người, trong đó Liberia trở thành nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất. Theo WHO, tính đến ngày 20/8 đã có tổng số 2.473 ca nhiễm bệnh và 1.350 người tử vong, trong đó riêng Liberia đã có 972 người nhiễm bệnh và 576 người tử vong.


Ngày 20/8, bốn người dân tại khu ổ chuột bị cách ly do dịch Ebola tại thủ đô Monrovia của Liberia đã bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát và binh sỹ được điều tới để phong tỏa khu vực này. Bạo lực nổ ra khi lực lượng an ninh tiến vào sơ tán một quan chức chính phủ và gia đình của ông ta khỏi khu West Point, vốn đang bị phong tỏa theo một phần của các biện pháp an ninh mới liên quan đến virus Ebola.

MỚI - NÓNG