Bản tin 8H: Nga từ chối nhận chiến hạm Mistral

Chiến hạm Mistral
Chiến hạm Mistral
TPO - Nga chính thức từ chối nhận hai tàu chiến Mistral từ Pháp và chuẩn bị thảo luận về khoản tiền Paris phải trả cho Moscow vì không thực hiện hợp đồng.

Chiều 26/5, công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhà trên địa bàn ấp An Hòa (xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm) làm 3 người trong một gia đình thương vong. Vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, căn nhà của anh Trần Đức Thắng bốc cháy. Vụ hỏa hoạn làm anh Thắng bị bỏng nặng, vợ và con anh Thắng tử vong. Hiện anh Thắng được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy 1 can nhựa lớn, 1 cái xô nhựa dùng chứa xăng.


Chiều 26/5, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận 10 công nhân Công ty ASIA Garment manufacturer (KCN Amata, TP Biên Hòa) - bị ngộ độc khí hôm 25/5 - phải nhập viện trở lại với các triệu chứng buồn nôn, khó thở, tức ngực... Trong đó có hai người bị nặng phải đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Đến 20h, hàng chục công nhân khác tiếp tục được đưa đến với các triệu chứng tương tự. Hiện, có 52 người đang được bệnh viện điều trị. Tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu lãnh đạo công ty cho di tản khoảng 800 công nhân ra khỏi nhà xưởng, tạm thời cho người lao động nghỉ làm.


Liên quan đến vụ việc mất hành lý của hành khách trên chuyến bay VJ902, đường bay Bangkok (Thái Lan)-Hà Nội của hãng hàng không Vietjet Air, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí trong đó đưa ra kết quả xác minh ban đầu thấy rằng, nhiều khả năng các kiện hành lý bị bung khoá có thể là do quá trình phục vụ, bốc xếp đưa lên tàu bay tại Bangkok. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không VietJet làm việc với đơn vị có liên quan phía Bangkok để làm rõ vụ việc và thực hiện đúng trách nhiệm của mình với hành khách; kiên quyết xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm.


Trưa 26/5, ông Nguyễn Văn Kiên điều khiển ôtô 4 chỗ lưu thông trên đường Tôn Thất Tùng (thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh) hướng từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ra đường Nguyễn Phong Sắc. Khi đến trước nhà số 48 của anh Lê Thạch Thảo, ôtô bất ngờ đâm xe máy chạy ngược chiều, tiếp đó, lao thẳng vào quán nước mía của nhà anh Thảo. Hai nạn nhân (gồm một nam, một nữ) bị ôtô đâm trọng thương.


Vào khoảng 17h30 ngày 26/5, một người phụ nữ ngồi sau xe máy đã thiệt mạng khi chiếc xe này va chạm với một chiếc ben trên Quốc lộ 1A, đoạn qua công viên Nam Cao, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe máy mang biển kiểm soát 90-B1 76607 va chạm với chiếc xe ben chạy cùng chiều theo hướng Bắc Nam. Sau khi va chạm, người phụ nữ ngồi sau xe máy rơi khỏi xe và bị cuốn vào gầm xe, bị bánh xe đè lên người, tử vong ngay tại chỗ. Người đàn ông điều khiển xe bị xây xát ở mặt.


Ngày 26/5, Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng 2015 “Chiến lược quân sự Trung Quốc”, tuyên bố lực lượng hải quân sẽ tập trung “bảo vệ vùng biển ngoài xa”. Cùng ngày, Bắc Kinh động thổ xây dựng trái phép hai tháp hải đăng trên hai bãi đá ở Trường Sa. Lãnh đạo 3 nước Mỹ-Nhật-Úc đều quan ngại sâu sắc khả năng tự do di chuyển qua vùng biển và vùng trời biển Đông, nơi Trung Quốc đang bồi đắp bảy đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa - vùng biển có hành lang vận tải thương mại quan trọng hàng đầu thế giới. (Xem chi tiết)


Nga tuyên bố sẽ không nhận các tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral theo hợp đồng với Pháp, và các cuộc đàm phán giữa Moscow và Paris tới đây sẽ chỉ đề cập tới việc bồi thường của Pháp sau khi không thực hiện hợp đồng với Nga. Trước đó, một nguồn tin từ Chính phủ Pháp cho biết, Paris sẽ bồi thường Moscow 785 triệu euro cho việc hủy hợp đồng. Tuy nhiên, Paris cũng cho biết, họ chỉ có thể huy động được số tiền này sau khi ký thỏa thuận bán hai tàu Mistral cho quốc gia thứ ba. (Xem chi tiết)


Ngày 26/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev bày tỏ hy vọng các nước thuộc khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Ông Patrushev cho biết việc có thêm các hợp đồng công nghệ - quân sự có thể giúp tăng cường sự hợp tác của các thành viên BRICS trong cuộc chiến chống khủng bố, cực đoan, các loại tội phạm xuyên biên giới cũng như những mối đe dọa và thách thức mới.


Người phát ngôn Chính phủ Libya Hatem el-Ouraybi thông báo ngày 26/5, Thủ tướng nước này Abdullah al-Thani đã thoát khỏi một vụ ám sát sau khi những tay súng bắn xối xả vào ôtô của ông. Ông el-Ouraybi cho hay "các đối tượng vũ trang đã nổ súng vào xe của thủ tướng khi chiếc xe rời khỏi nơi tổ chức một phiên họp quốc hội" ở thành phố Toburk, miền Đông Libya. Theo ông el-Ouraybi, thủ tướng không hề hấn gì và một nhân viên bảo vệ bị thương, đồng thời khẳng định đây là một âm mưu ám sát.

MỚI - NÓNG