Bản tin 8H: Nga - Ukraine họp khẩn cấp về khí đốt

Bản tin 8H: Nga - Ukraine họp khẩn cấp về khí đốt
TPO - Ngày 2/3 tại Brussels (Bỉ) đã diễn ra cuộc họp giữa các bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine trong bối cảnh Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine do Kiev không thanh toán tiền mua khí đốt.

Chiều 2/3, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH, TT&DL phối hợp các bộ, ngành chức năng, chính quyền địa phương làm rõ xem lễ hội nào không còn phù hợp, giá trị văn hóa không thiết thực, tiêu cực, lạc hậu, để dần dần loại bỏ. (Xem chi tiết)


Chiều 2/3, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng đã khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt đầu tiên cho huyện đảo. Hồ nước sẽ giúp giải quyết nhu cầu nước sạch cho hàng trăm người dân nơi đây. Hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích hơn 40 nghìn m2 và có dung tích 60.000 m3. Hồ được đầu tư với số tiền 188 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.


Nguồn tin từ cơ quan chức năng H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng hôm qua cho biết, chiều cùng ngày Công an huyện ập vào khu vực đình làng Tiên Đôi Ngoại (xã Đoàn Lập, H.Tiên Lãng), bắt quả tang 11 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại đây. Trong số 11 con bạc có 5 người là đảng viên, trong đó có ông Đinh Văn Thoảng (43 tuổi) - Trưởng Công an xã Đoàn Lập, ông Đinh Văn Điện (42 tuổi) - công an viên và ông Phạm Văn Anh (43 tuổi) - Bí thư Chi bộ thôn Tiên Đôi Ngoại.


Ngày 2/3, bà Rose E. Gottemoeller, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ đã dẫn đầu đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị về các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn. Riêng trong năm 2015, Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ 8 triệu USD cho Quảng Trị để thành lập trung tâm cơ sở dữ liệu giúp các đơn vị có thể nắm bắt được những nơi có lượng đất ô nhiễm bom mìn lớn để ưu tiên rà phá trước.


Ngày 2/3 tại Brussels (Bỉ) đã diễn ra cuộc họp giữa các bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine trong bối cảnh Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine do Kiev không thanh toán tiền mua khí đốt. Ủy ban châu Âu (EC) sẽ làm trung gian cuộc đàm phán Nga-Ukraine nhằm đảm bảo việc cung cấp khí đốt vẫn được duy trì bất chấp bất đồng giữa 2 nước. Hiện Kiev và Moskva đang bị cuốn vào các cuộc chiến về giá khí đốt, và ngày càng có nhiều quan ngại rằng bất kỳ đợt ngừng cung cấp khí đốt mới nào cho Ukraine sẽ làm ảnh hưởng tới nguồn cung khí đốt cho EU.


Vào sáng qua (2/3), Quân khu miền Đông của Nga đã khai hỏa hàng loạt hệ thống phòng không S-400 Triumf trong cuộc tập trận với tình huống chống tập kích đường không của đối phương nhằm vào lãnh thổ Liên bang. Hệ thống phòng không S-400 đã khai hỏa trong khu vực Volga trong cuộc diễn tập bắn đạn thật, sát tình huống chiến tranh. S-400  được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công phòng không vũ trụ hiện tại và tương lai, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh và máy bay giám sát radar và máy bay điều khiển. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin cảnh sát cho biết những kẻ bắn thủ lĩnh đối lập, cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov xuất thân từ khu vực Caucasus của nước này. Lực lượng chức năng đã nhận dạng được một số nghi phạm và hiện đang truy lùng các đối tượng. Ngoài ra, các nhà điều tra hôm 1/3 đã tìm thấy chiếc xe bị nghi do những kẻ sát nhân sử dụng và phát hiện trên đó các mẫu sinh học (tóc). Chủ chiếc xe, sống ở tỉnh Moskva, đã bị thẩm vấn và qua đó xác định rằng chiếc xe đã được bán từ lâu.


Hôm qua, với sự hỗ trợ của máy bay, khoảng 30.000 lính và dân quân Iraq thực hiện chiến dịch tấn công lớn nhất từ trước đến nay, nhằm chiếm lại các căn cứ quan trọng từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Quân chính phủ Iraq tiến xa hơn về phía bắc những tháng gần đây và giành được nhiều chiến thắng quan trọng. Nhưng Tikrit, quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein, vẫn là mục tiêu khó nhằn nhất. Sau nhiều chiến dịch thành công, các chỉ huy Iraq hy vọng chiến dịch lớn lần này có thể đảo ngược tình thế nhằm tiến tới giải phóng thành phố Mosul - trung tâm chính của IS tại Iraq. (Xem chi tiết)


Quốc vương Jordan Abdullah đã gọi cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là cuộc "Chiến tranh thế giới thứ 3", đồng thời hối thúc tất cả các quốc gia hợp tác với nhau để đối phó với mối đe dọa do IS gây ra kể từ khi tổ chức này chiếm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Quốc vương Jordan không tán thành việc oanh tạc các vị trí của IS bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hay bằng hàng ngàn chiếc xe tăng, mà ủng hộ việc thành lập một mặt trận thống nhất giúp gắn kết tất cả những người Hồi giáo, Thiên chúa giáo và các tôn giáo khác.


Sáng 2/3, trên lộ trình từ Florence trở về Rome, trực thăng chở Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một địa điểm thuộc thị trấn Badia al Pino, gần thành phố Arezzo, miền Trung nước này. Nơi máy bay hạ cánh là một sân thể thao. Tất cả những người có mặt trên chuyến bay đều an toàn.

MỚI - NÓNG