Bản tin 8H: Nghị sỹ Mỹ kêu gọi tăng trừng phạt Nga

Nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 1/1, một nhóm thượng nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ đã kêu gọi Washington cần áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào Nga sau các vụ tấn công mạng mà Moskva bị cáo buộc thực hiện trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Mặc dù doanh nghiệp (DN) vận tải phản đối, sau buổi đối thoại ngày 31/12/2016, chiều qua (1/1) Sở GTVT Hà Nội thông báo, vẫn thực hiện phương án điều chuyển, sắp xếp lại hơn 600 lượt xe khách từ sáng nay (2/1). Cùng với thực hiện kế hoạch trên, Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, từ ngày 2/1 sẽ triển khai lực lượng liên ngành gồm Thanh tra, Cảnh sát giao thông và Công an địa phương xử lý nghiêm các xe chạy trái tuyến, xuyên tâm và không thực hiện việc điều chuyển trên. (Xem chi tiết)


Những ngày qua, hệ thống bán vé qua mạng của ngành đường sắt cập nhật hết vé một số chuyến tàu các ngày cao điểm Tết từ Sài Gòn đi miền Trung. Trong khi hành khách không thể mua được vé, hệ thống “cò mồi” bên ngoài nhà ga lại có nguồn vé dồi dào để chèo kéo. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã phát hiện hàng chục vé tàu Tết của hành khách là vé giả. Mánh khóe bán vé của “cò” là lên trang web bán vé của ngành đường sắt đặt chỗ với thông tin cá nhân của bất cứ ai đó. Đến khi tìm được người mua vé, “cò” sẽ thay đổi thông tin như họ tên, số chứng minh thư rồi in ra đưa cho khách để ăn chênh lệch. (Xem chi tiết)


Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cán bộ sử dụng văn bằng giả. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay cơ quan chức năng ở Đắk Nông đã phát hiện và xử lý gần 20 trường hợp các cán bộ của tỉnh này sử dụng văn bằng giả. Điển hình gần đây nhất, UBND huyện Tuy Đức đã phát hiện và xử lý 4 cán bộ chủ chốt của xã Quảng Tâm không có bằng Trung học phổ thông nên đã kỷ luật đối với 4 vị cán bộ này. Một số cán bộ bị phát giác vì sử dụng văn bằng giả vẫn bao biện, cho rằng mình là… nạn nhân. (Xem chi tiết)


Anh Phạm Hà là ngư dân trên tàu QNg 97027 của ông Võ Ngọt, cùng ở xã Bình Châu, đang khai thác hải sản ở cạnh đảo Nam Yết. Khoảng 14h30 ngày 1/1, khi anh Hà xuống hầm tàu để bắt cá khai thác được, đang nuôi trữ trong hầm thì bị một con cá chình cắn vào tay trái. Nhận được tin báo, đơn vị bộ đội đảo Nam Yết đã điều tàu CQ chở bác sĩ của bệnh xá đảo ra tàu QNg 97027TS sơ cứu anh Hà và đưa anh lên đảo. Theo kết quả thăm khám, anh Hà bị đứt gân dãn ngón tay cái bàn tay trái, đứt bó mạch thần kinh quay bàn tay trái. Lúc 15h45 cùng ngày, bệnh xá đảo Nam Yết đã tiến hành phẫu thuật cho anh Hà. (Xem chi tiết)


Việc tuyển dụng, bổ nhiệm và chuyển công tác ông Vũ Minh Hoàng ở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đang được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra. Tuy nhiên, theo hồ sơ thu thập được thì còn có dấu hiệu vi phạm trong quản lý sử dụng con dấu. Ngày 21/8/2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã đăng ký con dấu mới, con dấu cũ được công an thu hồi. Thế nhưng, quyết định công nhận ông Hoàng hết thời gian tập sự, ký ngày 24/7/2015, lại đóng con dấu mới, chỉ được sử dụng từ ngày 21/8/2015 về sau. (Xem chi tiết)


Ngày 1/1, một nhóm thượng nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ đã kêu gọi Washington cần áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào Nga sau các vụ tấn công mạng mà Moskva bị cáo buộc thực hiện trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Phát biểu với báo giới nhân chuyến thăm Gruzia, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham​ của đảng Cộng hòa khẳng định hiện tại là thời điểm Mỹ cần áp đặt các lệnh trừng phạt mới không chỉ nhằm vào cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin mà còn đối với cả lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Nga.


Lầu Năm Góc ngày 1/1 cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu đã pháo kích một cứ điểm súng cối ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, cạnh hai tòa nhà trường học bỏ trống mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng để tấn công các lực lượng an ninh Iraq. Trong một tuyên bố, Lực lượng Tấn công Liên quân Hỗn hợp nêu rõ không có dân thường nào bị thương trong khu vực và thiệt hại đối với những tòa nhà trên chỉ ở mức tối thiểu. Những trường học, giống như bệnh viện và nhà thờ Hồi giáo, được bảo vệ theo luật quốc tế. 


Ngày 1/1, chỉ huy Lực lượng Chống khủng bố (CTS) của Iraq, Trung tướng Abdulwahab al-Saadi cho biết các lực lượng nước này đã giành lại khoảng 2/3 lãnh thổ phía Đông của thành phố Mosul từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi mở màn chiến dịch tấn công giành lại thành phố này vào giữa tháng 10/2016. Phát biểu tại trụ sở của CTS ở Đông Bắc Mosul, Tướng Saadi khẳng định hơn 60% lãnh thổ phía Đông Mosul đã được giải phóng khỏi IS.


Cảnh sát Canada hôm qua bắt giữ một phi công thuộc hãng hàng không Sunwing Airlines sau khi người này bị phát hiện bất tỉnh ngay trên ghế lái trước giờ máy bay cất cánh. Cảnh sát cho biết viên phi công nói trên chịu trách nhiệm điều khiển chiếc máy bay Boeing 737 với 99 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn trên khoang, chuẩn bị cất cánh từ thành phố Calgary, tỉnh Alberta, dừng chân tại thành phố Regina, tỉnh Saskatchewan, và Winnipeg, tỉnh Manitoba, Canada, để đến thành phố Cancun, Mexico. Tuy nhiên, trước thời điểm khởi hành, các thành viên tổ bay cho hay họ nhận thấy cơ trưởng hành xử kỳ lạ. Cơ phó sau đó phát hiện ông bất tỉnh trong buồng lái. (Xem chi tiết)


Ngày 29/12/2016, Đại tá Dương Vũ Quân, Cục trưởng Tin tức, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chính thức xác nhận tin đồn về việc Thượng tướng Vương Kiến Bình, Phó Tham mưu trưởng liên hợp Quân ủy, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát vũ trang, đang bị tạm giữ, điều tra vì có dấu hiệu tham nhũng. Vương Kiến Bình trở thành quan chức quân đội có cấp hàm cao nhất đang tại ngũ bị quật ngã. Như vậy, kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, ít nhất 53 quan chức cấp cao trong quân đội ngã ngựa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.