Bản tin 8H: Người đàn ông treo cổ tại trụ sở công an xã

Cửa sổ nơi anh Ngôn treo cổ.
Cửa sổ nơi anh Ngôn treo cổ.
TPO - Chiều 7/2, ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận vụ việc ông Nguyễn Thành Ngôn (46 tuổi, trú cùng địa phương) treo cổ ở trụ sở công an xã.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - CATP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đột kích hai kho hàng của Đào Ngọc Lan (SN 1985) ở ngõ 31 và ngõ 43 phố Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện thu giữ hàng nghìn logo, gương, cần gạt nước, cùng các loại linh kiện phụ tùng ô tô là tang vật trộm cắp. Các đối tượng trộm cắp vừa bị bắt giữ chuyên thực hiện hành vi trộm cắp phụ tùng ô tô theo đơn đặt hàng và nhiều khả năng đây là một mắt xích quan trọng trong một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng liên tỉnh. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC quận 9, TPHCM, khoảng 18h30 ngày 7/2, kho giấy, thuộc phân xưởng sản xuất máy biến áp, Công ty CPCĐ Thủ Đức (địa chỉ tại Km9, song hành xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) phát hoả dữ dội. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng và lực lượng công an, dân phòng địa phương… đã tham gia khống chế đám cháy. Sau hơn 10 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại đáng kể.


Chiều 7/2, ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận vụ việc ông Nguyễn Thành Ngôn (46 tuổi, trú cùng địa phương) treo cổ ở trụ sở công an xã. Trưa trước đó một ngày, ông Ngôn xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Trường (42 tuổi). Chị Trường bị chồng cầm dao chém từ phía sau gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, khâu 6 mũi trên đầu. Ông Ngôn được yêu cầu đến trụ sở công an làm việc, tới 20h thì phát hiện đã treo cổ trên cửa sổ phòng kho.


Chiều 7/2, tại khu vực ngã tư Hải Thanh, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng, xe ôtô hiệu Fortuner biển kiểm soát 15A-12401 do anh Nguyễn Văn Duyệt điều khiển từ đường nhánh tổ 2 phường Hòa Nghĩa ra đường Hải Phòng, khi đi qua cầu, chiếc xe tránh 1 người bán hàng đã mất lái, lao sang phía ven đường đối diện có một chợ "cóc", làm 3 người thương vong và ủi văng 2 xe máy, 3 xe đạp xuống mương nước cạnh đường. Điều đáng nói là ngay tại khu vực vụ tai nạn có biển báo cấm họp chợ.


Sáng 7/2, hàng trăm tiểu thương chợ trung tâm TP Sóc Trăng đã tập trung và phản ứng mạnh mẽ vì bức xúc bởi quy định cấm các loại xe ra vào chợ. Các ngõ ra vào chợ đều có rào chắn ngang, kèm theo biển báo xe mô tô 2 bánh - 3 bánh, xe đạp được phép lưu thông từ 12 giờ đến 13 giờ 30 và 18 giờ đến 7 giờ sáng; ô tô tải dưới 3,5 tấn, ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông từ 20 giờ đến 4 giờ sáng. Ở mỗi chốt đều có từ 2 đến 3 bảo vệ đứng gác, ngăn không cho xe vào. Ông Võ Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng cho biết, quy định cấm xe vào chợ trung tâm được áp dụng từ ngày 3/1/2017. (Xem chi tiết)


Giáo sư Hà Tôn Vinh - người nhiều năm nghiên cứu về casino và cá độ thể thao quốc tế cho rằng, việc quy định người có thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên mới được chơi casino là thiếu thực tế và không khả thi. Thực tế người chơi lấy xác nhận của cơ quan về thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng cũng không khó. Để kiểm soát người chơi casino, ông Vinh dẫn cách làm của một số nước lâu nay, như đánh thuế người chơi, người ít chơi, chơi ít tiền sẽ bị đánh thuế cao hơn người chơi nhiều (khách VIP); có thể tăng mức đặt cược tối thiểu. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng chiều tối và đêm nay (8/2), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 9/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 9/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội từ ngày 9/2 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C. (Xem chi tiết)


Manila cho rằng Bắc Kinh sẽ tìm cách xây thêm một đảo nhân tạo trên bãi đá gần Philippines. Việc xây dựng như vậy là không thể chấp nhận được trên tuyến hàng hải đang trở thành điểm nóng của thế giới.  Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng, Trung Quốc cuối cùng sẽ chiếm đóng lâu dài trên bãi cạn Scarborough. Sau khi Bắc Kinh đã xây nhiều đảo nhân tạo trên biển Đông và lắp đặt cơ sở quân sự trên đó, giới phân tích cho rằng, làm tương tự trên Scarborough có thể giúp Trung Quốc kiểm soát quân sự hiệu quả trên vùng biển tranh chấp. (Xem chi tiết)


Ngày 7/2, Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp cho Mỹ tất cả các thông tin cần thiết về tình hình ở Ukraine. Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga cũng khẳng định, việc hợp tác giữa Moscow và Washington về vấn đề này có thể bắt đầu ngay lập tức. Theo Thượng nghị sĩ Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không biết chính xác những gì đang diễn ra tại Ukraine, và tân Tổng thống Mỹ cần phải nắm được những thông tin đó. (Xem chi tiết)


Tình trạng thiết quân luật có thể được áp dụng nếu tình hình an ninh tại Ukraine xấu đi, đó là tuyên bố của Ngoại trưởng nước này Pavel Klimkin trong một chương trình truyền hình ngày 7/2. Ông Klimkin đồng thời giải thích Ukraine có thể ở trong tình trạng chiến tranh kể cả không áp dụng thiết quân luật. Trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự ở Ukraine đã leo thang nguy hiểm tại thành phố Avdeevka, khu vực thuộc kiểm soát của chính phủ.

MỚI - NÓNG