Bản tin 8H: Người phụ nữ thứ 11 tố Donald Trump quấy rối

Ngôi sao phim người lớn Jessica Drake.
Ngôi sao phim người lớn Jessica Drake.
TPO - Nữ diễn viên Jessica Drake là người phụ nữ thứ 11 cáo buộc ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà có những hành động không phù hợp, thậm chí đề nghị tặng cô 10.000 USD.

Ngày 22/10, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về sự việc báo chí phản ánh việc bổ nhiệm, đề bạt công chức tràn lan. Công văn nêu rõ ngày 17/10, Báo Nhân dân có bài viết “Chuyện như đùa ở Hải Dương” thông tin, phản ánh việc tuyển dụng lao động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức diễn ra một cách tràn lan thời gian vừa qua tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về sự việc báo nêu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/11.


Dù trời mưa nhưng hơn 1.000 người nghèo ở tỉnh Trà Vinh vẫn tìm đến nơi gia đình người trúng số hơn 92 tỷ đồng phát quà, tổng trị giá hơn 1 tỷ. Chiều 22/10, tại UBND xã Lương Hòa, TP Trà Vinh, đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi) - người trúng số điện toán hơn 92 tỷ đồng - phát gạo và tiền cho hơn 1.000 người nghèo. Ban đầu, gia đình chị Đào chỉ định phát 500 phần quà (25 kg gạo và 200.000 đồng) cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, khi hay tin, dù trời mưa, người dân các nơi trong tỉnh Trà Vinh ùn ùn kéo đến. Họ là những người nghèo, bệnh tật, buôn gánh bán bưng. Hết gạo, gia đình chị Đào quyết định phát cho những trường hợp ngoài danh sách 100.000 đồng mỗi người. (Xem chi tiết)


Khoảng 15 giờ ngày 22/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm cháy 11 ngôi nhà sàn, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân tại thôn Cốc Lải, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Theo thông tin ban đầu, đám cháy từ một ngôi nhà đầu tiên, sau đó đã cháy lan sang 11 ngôi nhà của các hộ đồng bào dân tộc Ngạn ở đây. Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn các ngôi nhà sàn bằng gỗ quý được làm từ nhiều đời nay. Tất cả các hộ có nhà bị cháy nêu trên đã bị cháy toàn bộ giấy tờ tùy thân, nhiều giấy tờ quan trọng khác cùng nhiều tài sản có giá trị của gia đình. Vào thời điểm trên, người trong các gia đình này đều đi thu hoạch lúa mùa nên rất may đám cháy đã không gây thiệt hại về người.


Ngày 22/10, tuyến Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi bốn huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn đã xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ khi lượng người và phương tiện của khách du lịch đến tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn quá đông. Đến tối 22/10, các phương tiện giao thông qua các điểm tắc cục bộ này vẫn gặp khó khăn. Hàng trăm chiếc ôtô và xe máy của khách du lịch nối đuôi nhau đổ dồn cùng một lúc trong ngày cuối tuần lên Cao nguyên đá.


Chính phủ Somalia hôm 22/10 cho biết, nhóm cướp biển ngoài khơi nước này đã phóng thích 26 con tin người châu Á mà chúng đã bắt cóc cách đây bốn năm trên Ấn Độ Dương, trong đó có người Việt Nam. Nguồn tin từ chính quyền nước này nói rằng những con tin nói trên sẽ được đưa đến thủ đô Nairobi của Kenya. Các thủy thủ được thả tự do đến từ Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia, Đài Loan và Việt Nam. Tàu của họ bị bắt cóc vào tháng 1/2012 tại khu vực gần quần đảo Seychelles, vùng biển tiếp giáp giữa ba lục địa Á-Âu-Phi và thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của cướp biển. 


Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/10 đã cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu chống các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Iraq phạm những tội ác chiến tranh. Lời cáo buộc này được đưa ra một ngày sau khi xảy ra cuộc không kích vào một đền thờ gần thành phố Kirkuk, khiến 15 phụ nữ thiệt mạng. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng Nga đã theo dõi vài lần và thấy rằng những cuộc tấn công gây chết người này, vốn có tất cả những dấu hiệu của các tội ác chiến tranh, gần như đã trở thành một công việc được thực hiện hàng ngày bởi các máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế nói trên.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22/10 nhận định việc chính quyền Mỹ tuyên bố có khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga cho thấy rõ ràng Washington đang đặt ra mục tiêu hủy hoại hoàn toàn quan hệ với Moskva. Phát biểu trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Mỹ đang thảo luận với các đối tác châu Âu về cách thức chống lại hành động của Nga tại Syria, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt mới. Theo ông Ruabkov, những tuyên bố tương tự này không có gì mới đối với Moskva. Washington vẫn lặp đi lặp lại và sẽ tiếp tục nói về lệnh trừng phạt, điều này đã trở thành nghi thức hàng ngày của chính quyền Mỹ.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa cho biết nước này sẽ mở rộng chiến dịch của họ ở miền Bắc Syria, trong đó có việc tiến vào các thành phố al-Bab, Manbij và Raqqa. Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào al-Bab, bất chấp sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ cần chuẩn bị một khu vực "mà chủ nghĩa khủng bố đã được loại bỏ". Ông Erdogan cũng nói thêm rằng nếu liên minh do Mỹ dẫn đầu sẵn sàng hành động cùng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm "mọi thứ cần thiết" để chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Raqqa, nhưng cùng với các lực lượng liên minh và không có những chiến binh người Kurd ở Syria.


Ngôi sao Jessica Drake hôm qua cho biết ông Trump hồi 2006 đã ôm và hôn cô cùng hai người bạn cô trong phòng khách sạn của ông, mà không có sự cho phép của họ, NBC News đưa tin. Sau khi Drake rời đi, ông Trump hoặc người đại diện của ông đã gọi cho cô và đưa ra đề nghị 10.000 USD nếu cô quay lại. Nữ diễn viên là người phụ nữ thứ 11 cáo buộc ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà có những hành động không phù hợp. (Xem chi tiết)


Liên hiệp các cơ quan nghiên cứu độc lập Gallup International/WIN mới đây đã tiến hành thăm dò ý kiến người dân 45 nước chiếm 75% dân số thế giới. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ bầu cho ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ? Nếu như cuộc bầu cử ở Mỹ được cả thế giới tham gia thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Cuộc thăm dò do Gallup International/WIN thực hiện cho thấy trên phạm vi thế giới bà giành được 59% số phiếu, vượt xa ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump - ông chỉ  giành được 25% số phiếu. Trong khi đó, đa số người Nga (57%) không có ý kiến về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và từ chối trả lời. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.