Bản tin 8H: Người Việt tại Donetsk lo sợ vì pháo kích ác liệt

Đường phố bị tàn phá sau những trận pháo kích ở Donetsk. (Nguồn: kyivpost.com)
Đường phố bị tàn phá sau những trận pháo kích ở Donetsk. (Nguồn: kyivpost.com)
TPO - Ngày 13/1, giao tranh đã bùng phát dữ dội tại vùng Donetsk của Ukraine. Ban chấp hành hội người Việt ở Donetsk khuyến cáo mọi người trong vùng chiến sự cẩn trọng, hạn chế ra ngoài đường và tránh ra vào vùng chiến sự.

Theo lãnh đạo BV Đà Nẵng, sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh hiện tiến triển tốt. Từ chiều hôm qua, sau cuộc hội chẩn lần thứ 2, ê kíp điều trị cho sức khỏe ông Bá Thanh đã tiến hành các phương pháp điều trị Đông y. Lãnh đạo và các giáo sư đầu ngành của Viện Huyết học Trung ương, Viện Đông y quân đội… đã có mặt ở Đà Nẵng, tham gia cuộc hội chẩn vào buổi sáng để bắt đầu phác đồ điều trị Đông Tây y kết hợp như thống nhất ban đầu. (Xem chi tiết)


Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh khẳng định việc ngăn không cho phi công Hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines (VNA) chuyển việc chỉ là tạm thời. Cục này sẽ xây dựng các hành lang pháp lý để phi công có thể sang làm cho hãng khác tương tự như việc chuyển nhượng cầu thủ bóng đá. Cục trưởng Hàng không cho biết, việc có đến 117 phi công của VNA xin nghỉ ốm trong 5 ngày Tết Dương lịch như vừa qua là hiện tượng bất thường, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bay. (Xem chi tiết)


Giá xăng giảm sâu kỷ lục tới hơn 30%, Bộ Tài chính liên tiếp yêu cầu tăng cường “quản” chặt giá cước vận tải nhưng đáp lại, doanh nghiệp kinh doanh vận tải chỉ… lặng thinh hoặc giảm giá “nhỏ giọt”. Giá hàng hóa vận chuyển cũng chây ì không giảm. Thực tế, quản lý giá cước vận tải là bài toán khó. Hiện chưa có chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp vận tải. (Xem chi tiết)


Giới chức Indonesia cho biết, thiết bị chứa thông tin về tốc độ, độ cao và thông tin kỹ thuật của chuyến bay (hộp đen) đã được đưa đến Jakarta để các chuyên gia hàng không phân tích, giúp các nhà điều tra tìm ra nguyên nhân khiến máy bay rơi xuống biển Java. Sáng qua, một ngày sau khi trục vớt thiết bị ghi hành trình chuyến bay QZ8501 của AirAsia Indonesia, các thợ lặn Indonesia đưa lên bờ thiết bị ghi giọng nói trong buồng lái của chiếc máy bay xấu số. (Xem chi tiết)


Trung tâm “Chống khủng bố” miền Đông của Ukraine cho biết, 10 người thiệt mạng và 13 người bị thương là kết quả của hàng loạt cuộc tấn công có tổ chức do lực lượng ly khai tiến hành vào hôm qua, 13/1. Cũng theo phía Kiev, lực lượng ly khai đã sử dụng họa lực phóng giàn Grad có sức hủy diệt cực lớn trong sự việc nghiêm trọng trên. (Xem chi tiết)


Ngày 13/1, giao tranh đã bùng phát dữ dội tại vùng Donetsk của Ukraine. Cộng đồng người Việt tại thành phố Donetsk cũng thông báo vài ngày qua, tiếng đạn pháo rền vang ở khu vực sân bay Donetsk và các khu vực giao tranh khác quanh thành phố. Đã có rất nhiều đạn pháo rơi vào các khu dân cư và cơ sở phục vụ an sinh xã hội như bệnh viện, trường học, nhà trẻ, trạm điện và nước, gây nhiều tổn thất cho người dân. Ban chấp hành hội người Việt ở Donetsk khuyến cáo mọi người trong vùng chiến sự cẩn trọng, hạn chế ra ngoài đường và tránh ra vào vùng chiến sự.


Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov cho biết, một trong những trọng tâm của Nga trong năm 2015 là củng cố các nhóm quân sự Liên bang trên bán đảo Crimea, Kaliningrad và vùng Bắc Cực. Tháng 12/2014, Thượng tướng Gerasimov cho biết các đơn vị quân đội Nga đang được triển khai tại Crimea đã có khả năng đảm bảo an ninh khu vực. Tháng 4/2014, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã bắt đầu tích hợp mạng lưới các cơ sở quân sự trên khu vực Bắc Cực nhằm “củng cố biên giới quốc gia”.   (Xem chi tiết)


Một nghị sĩ từ bang Texas, Mỹ đã so sánh Tổng thống Barack Obama với Adolf Hitler sau khi ông Obama không đến Pháp tham gia “cuộc tuần hành cộng hòa” chống chủ nghĩa khủng bố diễn ra ở Paris cuối tuần trước với sự tham dự của khoảng 1,5 triệu người cùng các đoàn đại biểu đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới. Cuộc tuần hành trên diễn ra sau khi xảy ra vụ tấn công vào tòa báo Charlie Hebdo và bắt cóc con tin tại một siêu thị ở Pháp, khiến 17 người vô tội thiệt mạng.


Ngày 13/1, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một đoạn video chiếu cảnh một cậu bé hành quyết 2 người đàn ông bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Nga. Trong video, đứa trẻ cầm súng bắn vào đầu 2 người đàn ông và thêm nhiều phát nữa sau khi họ quỵ xuống. Cả 2 người đều nói họ được lệnh thu thập và truyền phát thông tin về các chiến binh IS tại Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 13/1, Giám đốc Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) Rob Wainwright cho biết có đến 5.000 công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã gia nhập hàng ngũ phiến quân thánh chiến. Cùng ngày, Cơ quan tình báo Thụy Điển SAPO hôm 13/1 cho biết hiện có khoảng 130 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mang quốc tịch Thụy Điển. Trước đó, có tin số công dân Đức rời nước này đến Iraq và Syria để gia nhập các tổ chức cực đoan, trong đó có cả IS, là khoảng 550 người.

MỚI - NÓNG