Bản tin 8H: Nhà máy đầu đạn tại Donetsk phát nổ kinh hoàng

Vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy quân sự ở Donetsk, Ukraine sáng 20/9. Ảnh: Youtube
Vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy quân sự ở Donetsk, Ukraine sáng 20/9. Ảnh: Youtube
TPO - Người dân tại khu vực Donestk bàng hoàng bởi tiếng nổ "đinh tai nhức óc" kèm theo cột khói trắng lớn. Vụ việc xảy ra tại nhà máy được sử dụng để sản xuất thuốc nổ, đạn dược cũng như tháo gỡ các đầu đạn, bom chưa nổ, thu thập về từ các chiến trường.

Ngày 21/9/2014, tại thôn Sơn Cả, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (lý trình km 237+000), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC – Bộ GTVT) đã chính thức thông xe toàn tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 245 km, cao tốc dài nhất Việt Nam đến thời điểm này. (Xem chi tiết)


Chiều 20/9, Công an Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định và bắt khẩn cấp nghi can Đặng Xuân Lưu (tự “Út”) 25 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tối 18/9, Cơ quan Công an cùng các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi chiếc máy ảnh có chứa phóng xạ tại phòng trọ của Lưu và đã đưa Lưu về cơ quan công an làm việc.


Ngoài hành vi buôn lậu, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang làm rõ hành vi giả mạo bộ hồ sơ thuốc khi đấu thầu thuốc vào bệnh viện của Công ty VN pharma ở TPHCM mà ông Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Trước đó, ngày 20/9 ông Hùng được cho là đã bị bắt tạm giam và di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.  (Xem chi tiết)


Người dân tại khu vực Donestk bàng hoàng bởi tiếng nổ "đinh tai nhức óc" kèm cột khói trắng lớn. Vụ việc xảy ra tại nhà máy được sử dụng để sản xuất thuốc nổ, đạn dược cũng như tháo gỡ các đầu đạn, bom chưa nổ, thu thập về từ các chiến trường. Không ai bị thương trong vụ nổ bởi nó xảy ra khi nhà máy đang tạm ngừng hoạt động. Nhà máy ở cách xa khu dân cư. Giới chức Ukraine vẫn chưa có báo cáo chính xác về loại vũ khí đã tấn công nhà máy và chủ nhân của chúng.


Ngày 20/9, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chỉ trích những biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Nga của Liên minh châu Âu (EU), do liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời cảnh báo tổ chức này sẽ phải trả giá bằng việc mất thị phần ở thị trường Nga. 


Cựu tỷ phú Nga Mikhail Khodorkovsky, người từng phải ngồi tù suốt cả một thập kỷ, đã công khai bày tỏ tham vọng chính trị khi lên tiếng tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt nước Nga vượt qua khủng hoảng. Người từng là nhân vật giàu nhất nước Nga này đã gián tiếp phá bỏ lời hứa khi ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin ân xá hồi tháng 12 năm ngoái là sẽ không tham gia hoạt động chính trị.


Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove, ngày 20/9, khẳng định, các lực lượng Nga vẫn hoạt động bên trong Ukraine, đồng thời cho rằng thỏa thuận ngừng bắn không phát huy tác dụng. Tuy nhiên, ông này bày tỏ hy vọng một kế hoạch hòa bình mới có thể mang lại tiến triển.


Theo nhận định của các nhà phân tích, phương Tây quả thực có thể nhượng bộ Nga trong vấn đề Crimea, bởi vì họ hiểu rằng Mátxcơva sẽ không bao giờ thay đổi lập trường trong vấn đề này. Liên minh châu Âu (EU) cũng tuyên bố các biện pháp trừng phạt Nga có thể được giảm nhẹ ngay vào cuối tháng 9 này nếu Nga thực hiện mọi điều kiện của Thỏa thuận Minsk về việc ngừng bắn tại miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Cơ quan tư pháp Bỉ hiện có đầy đủ bằng chứng cho thấy các chiến binh thánh chiến ở La Hay (Hà Lan) đã lên kế hoạch tiến hành khủng bố Ủy ban châu Âu (EC) đặt tại Brussels.

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, các nhà chức trách Bỉ đã bắt giữ tại sân bay Brussels 2 người một nam, một nữ khi họ vừa từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về qua La Hay. Theo các thẩm phán, những người này đã từng sống ở Syria và bị tình nghi tham gia một nhóm khủng bố vi phạm luật pháp về vũ khí và tài chính dành cho khủng bố. 


Theo tuyên bố của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, các tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã tiến hành một sứ mệnh tuần tra trong vùng lãnh hải của nước này ở xung quanh quần đảo Điếu Ngư (phía Nhật Bản gọi là Senkaku). Các tàu trên là CCG 2401, 2151 và 2115. Trung Quốc đã và đang tiến hành các cuộc tuần tra này trên cơ sở định kỳ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.