Bản tin 8H: Nhật Bản bắt giữ nghi can sát hại bé Nhật Linh

Cảnh sát điều tra tại bờ sông, nơi phát hiện ra thi thể bé Lê Thị Nhật Linh tại Abiko ngày 26/3. Nguồn: AFP/TTXVN.
Cảnh sát điều tra tại bờ sông, nơi phát hiện ra thi thể bé Lê Thị Nhật Linh tại Abiko ngày 26/3. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Các nguồn tin điều tra ngày 14/4 cho hay cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 liên quan đến vụ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt Nam có tên Lê Thị Nhật Linh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 14/4, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao hơn so với ngày hôm qua từ 1-2 độ C. Miền Trung cũng do khối không khí lạnh suy yếu nên mưa chấm dứt, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Nam Bộ nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi miền Tây với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.
Sáng 13/4, trong quá trình đào thăm dò, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều di vật và hài cốt được cho là của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở phía Đông Nam của sân bay Biên Hòa. Theo các nhân chứng, hố chôn này có khoảng 150 chiến sĩ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) và đại đội đặc công Biên Hòa. Việc tìm kiếm hố chôn liệt sĩ tập thể tại Sân bay Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiều năm qua. 
Người dân thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phát hiện nhiều xác cá Chang bị chết thối rữa trôi vào bờ biển. Bước đầu lực lượng chức năng xác định khoảng hơn 2 tạ cá Chang bị chết. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ, ông Phạm Văn Hùng, cho biết, đơn vị này phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Viện Công nghệ Môi trường, Bộ TNMT lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân cá chết. (Xem chi tiết)

Chiều 13/4, khu nhà xưởng rộng trên 5.000 m2 của Công ty TNHH sản xuất Thịnh Việt 3 (KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) đang xây dựng bất ngờ bị đổ sập. Thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có giông lốc lớn, chỉ trong chốc lát toàn bộ khu nhà xưởng đang thi công đổ ập xuống làm 4 công nhân đang làm việc cùng nhiều xe cơ giới bị vùi lấp trong đống đổ nát. Cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Các nguồn tin điều tra ngày 14/4 cho hay cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 liên quan đến vụ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt Nam có tên Lê Thị Nhật Linh. Bé Lê Thị Nhật Linh, học sinh lớp 3 tại Nhật Bản, bị sát hại tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Thi thể bé gái này được tìm thấy hồi tháng trước gần một ống cống ở tỉnh Chiba.  Theo các nguồn tin, DNA của người đàn ông này trùng với mẫu DNA mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường gây án.

Trong buổi họp báo diễn ra vào lúc 14h EDT ngày 14/4 (tức 1h sáng nay theo giờ VIệt Nam), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố thông tin chấn động cho thấy mặt trăng của sao Thổ là Enceladus có khả năng tồn tại sự sống. Buổi họp báo kéo dài 1 giờ diễn ra tại hội trường James Webb, trụ sở của NASA ở Washington D.C, Mỹ. (Xem chi tiết)

Lầu Năm Góc ngày 13/4 thừa nhận máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã không kích nhầm vào vị trí của phe nổi dậy ở Syria vì cho rằng đây là mục tiêu IS.
Vụ không kích khiến 18 thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria thiệt mạng.
Các chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế nhận định, không loại trừ khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông không nói trước về các kế hoạch hành động quân sự và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang “mắc sai lầm nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

Ngày 13/4, Ba Lan đã đón những binh lính Mỹ đầu tiên trong thành phần lực lượng đa quốc gia được triển khai tới khu vực Baltic. Hơn 1.100 binh sỹ, trong đó có 900 lính Mỹ, 150 lính Anh và 120 lính Romania đã được triển khai tới Orzysz, cách vòng cung Kaliningrad của Nga 57km về phía Nam – nơi Moscow mới bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra ngày 13/4 ở miền Nam Mexico. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng theo giờ địa phương trên đường cao tốc “Thế kỷ 21” thuộc địa phận thành phố Petacalco, bang Guerrero. Thời điểm đó, một xe bồn chở đầy nhiên liệu đã đâm vào một xe ôtô chở khách du lịch. Cú va chạm gây ra vụ nổ lớn khiến cả hai xe bốc cháy.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.