Bản tin 8H: Nhật định bán tàu ngầm cho Australia

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 6/5, hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong tháng này, Nhật Bản sẽ đồng ý trao cho Australia thông tin mật về tàu ngầm. Đây là bước đi chưa có tiền lệ cho thấy khả năng Tokyo có ý định tham gia đấu thầu để bán một hạm đội tàu ngầm tàng hình cho Canberra.

Khoảng 16h30 ngày 6/5, nhiều người dân hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nổ lớn tại bốt điện sát trụ sở công an phường Cầu Dền, số nhà 127 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vụ nổ làm một người thiệt mạng. Nạn nhân được cho là công nhân đang vận chuyển đồ đạc trên khu vực tầng 3 của trụ sở Công an phường Cầu Dền. Có thể do bất cẩn nên nạn nhân để đồ đạc chạm vào đường dây điện gây tai nạn thương tâm. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, anh Lê Văn Hưng (18 tuổi, trú tại thôn Tân Hải, xã A Dơi) bị sét đánh thiệt mạng vào chiều tối ngày 5/5. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn xảy ra mưa dông, kèm theo sấm chớp. Hưng cùng 4 người thân đang làm trên rẫy, thì bị sét đánh trúng và tử vong. Được biết, gia đình của Hưng rời quê ở xã Hải Quy (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lên làm kinh tế mới ở xã A Dơi, điều kiện hết sức khó khăn.


Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Nga (từ ngày 7 đến 10/5), sau đó thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Séc (10-13/5) và thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan (13-15/5). Ngày 9/5, Nga và nhiều nước khác sẽ tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. (Xem chi tiết)


Novaya Gazeta – tờ báo điều tra độc lập của Nga - ngày 6/5 đã công bố bản báo cáo của các kỹ sư quân sự nước này cho rằng máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị các lực lượng Kiev bắn hạ trong lãnh thổ Ukraine bằng một tên lửa đất đối không. Theo báo trên, khả năng năng lớn nhất là máy bay mang số hiệu MH17 đã bị phá hủy giữa không trung do va chạm với một quả tên lửa đất đối không 9M38M1...loại tên lửa chính trong tổ hợp tên lửa phòng không “BUK-M1”.


Chánh văn phòng Tổng thống Nga, Sergei Ivanov, vừa cho biết ông quan ngại về việc các đồng minh cũ của Liên Xô thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 đang tìm cách viết lại lịch sử và hạ thấp vai trò của Liên Xô trong việc cứu cả nhân loại khỏi thảm họa phátxít. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT International, trước lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phátxít Đức, ông Ivanov nói rằng các chính trị gia ở Tây Âu và Mỹ đã cố tình tìm cách viết lại lịch sử, bóp méo sự thật.


Đại sứ Mỹ tại Nga, ông John Tefft ngày 6/5 cho biết, Tổng thống nước này Barack Obama hy vọng sẽ cải thiện quan hệ với Moskva. Đại sứ cho biết mặc dù Tổng thống Mỹ sẽ không có mặt tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phátxít Đức năm nay, song ông Obama hy vọng sẽ cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia, sau khi loại bỏ nguyên nhân gây ra sự căng thẳng.


Quân đội Sudan hôm 6/5 đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Israel tại địa điểm gần thủ đô Khartoum của Sudan. Chiếc máy bay này của Israel bị bắn rơi tại khu vực Wadi Seidna ở phía Bắc Khartoum. Thông tin này được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết trước đó cùng ngày, các máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom một nhà máy được cho là sản xuất các tên lửa tầm xa Scud và một địa điểm cất giữ các tên lửa cùng một đoàn xe đang trên đường rời khỏi địa điểm nói trên.


Ngày 6/5, hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong tháng này, Nhật Bản sẽ đồng ý trao cho Australia thông tin mật về tàu ngầm. Đây là bước đi chưa có tiền lệ cho thấy khả năng Tokyo có ý định tham gia đấu thầu để bán một hạm đội tàu ngầm tàng hình cho Canberra. Các nguồn tin không nói rõ thông tin kỹ thuật gì sẽ được trao cho Canberra, song cho biết việc trao đổi này sẽ diễn ra trước thềm chuyến thăm dự kiến của Thủ tướng Australia Tony Abbott tới Tokyo vào tháng 7 tới.


Cảnh sát Malaysia vừa thu giữ lượng ma túy lớn có giá 29 triệu ringgit (tương đương 8,12 triệu USD) và bắt 6 nghi can, trong đó có một cặp vợ chồng, hai người đàn ông Đài Loan và một người Indonesia, tại Kuala Lumpur. Lượng ma túy tịch thu gồm 1,4 triệu viên Erimin 5 nặng khoảng 410 kg, cùng với hơn 7.400 ringgit (RM) tiền mặt và đồ trang sức trị giá 7.200 RM.

MỚI - NÓNG