Bản tin 8H: Nigeria rúng động với vụ đánh bom nhà thờ

Lực lượng phiến quân Boko Haram ở Nigeria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng phiến quân Boko Haram ở Nigeria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Truy cập mạng Internet từ Việt Nam đi quốc tế đã trở lại bình thường. Pháp đảm nhiệm việc nhận dạng toàn bộ nạn nhân vụ rơi máy bay của Air Algerie. Ukraine tố quân lý khai ngăn cản chuyên gia quốc tế tiếp cận địa điểm MH17 bị rơi. Liên tục cập nhật thông tin mới nóng trong ngày.

Truy cập mạng Internet từ Việt Nam đi quốc tế đã trở lại bình thường từ tối 27/7. Sự cố đứt cáp quang biển quốc tế AAG (Asia America Gate Way) chiều tối ngày 15/7 đã được khôi phục. Như vậy, sau 12 ngày bị đứt một sợi trên tuyến cáp AAG, các đơn vị đã khẩn trương nỗ lực hàn nối và đã thành công, sớm hơn so với dự kiến 3 ngày.


Theo GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban VHGD-TN-TN&NĐ của Quốc hội, sang năm và kể cả 3- 4 năm tới, Bộ GD&ĐT cứ tổ chức thi tốt nghiệp THPT như năm nay, đồng thời cố gắng nâng cao chất lượng ở mức độ tốt nhất. Thậm chí, việc đặt ra vấn đề tổ chức một kỳ thi quốc gia cũng không cần thiết. Bắt đầu từ năm nay, kỳ thi tuyển sinh ĐH đã không còn là kỳ thi quốc gia, cho dù Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục tổ chức thi ba chung. (Xem chi tiết)


Ông Phan Bội Trân, người chế tạo thành công tầu ngầm mini tại TP HCM cho biết, sau hai năm loay hoay, ông cũng đã tìm được hướng ra cho sản phẩm của mình. Một công ty kinh doanh du lịch tại Malaysia đã đặt hàng năm chiếc tàu ngầm do ông chế tạo để phục vụ du lịch. Ông Trân nói: “Tôi cũng muốn tàu ngầm của mình được sử dụng tại Việt Nam, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi đành bán cho nước ngoài để có thêm điều kiện nghiên cứu tiếp”. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 27/7 cho biết đã đạt được một thỏa thuận với lực lượng ly khai ở Ukraine nhằm cho phép cảnh sát quốc tế tiếp cận khu vực máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines rơi và để các nhà điều tra xác định nguyên nhân thảm họa này. Thỏa thuận với thủ lĩnh ly khai Aleksander Borodai sẽ giúp "bảo vệ các nhà điều tra quốc tế" tới địa điểm máy bay rơi. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phải đối diện vụ kiện đòi bồi thường nhiều triệu bảng Anh, khi thân nhân các nạn nhân Anh trong vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine cho rằng, lãnh đạo Nga liên quan vụ tai nạn này. Đến nay, quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai vẫn đổ lỗi cho nhau về vụ bắn hạ MH17. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 27/7 tuyên bố quân ly khai đã cản trở các chuyên gia quốc tế tiếp cận địa điểm chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine. Nhà chức trách địa phương cho biết những cuộc giao tranh dữ dội ở Gorlivka, khu vực do phiến quân kiểm soát thuộc miền Đông Ukraine đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.


Trong khi quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai vẫn giao tranh dữ dội ở miền đông nước này, tổ chức nhân quyền HRW tố cáo quân đội Ukraine giết hại dân thường. Thực tế chiến trường ác liệt hé lộ rằng, quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa vào Donetsk, gây thương vong cho dân thường. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua hứa sẽ đưa thi thể của tất cả các nạn nhân chuyến bay AH5017 của Air Algerie về nước, trong khi khu vực máy bay rơi không dễ tiếp cận, do đó công tác điều tra cũng như tìm kiếm, quy tập thi thể sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian. Pháp cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ nhận dạng tất cả 118 nạn nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 27/7, thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Khaled Meshaal đã yêu cầu Israel dỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza, đồng thời cảnh báo rằng người Palestine không thể chung sống với những người láng giềng khi lãnh thổ của họ bị chiếm đóng. Lời giải duy nhất là Israel đáp ứng các yêu cầu của Palestine chấm dứt chiếm đóng và thành lập một nhà nước Palestine độc lập.


Ngày 27/7 đã xảy ra một vụ đánh bom tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Kano, thành phố chính ở miền Bắc Nigeria, khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Theo sĩ quan cảnh sát Adenrele Shinaba, kẻ tấn công đã ném quả bom vào những người cầu nguyện khi hắn đi ra khỏi nhà thờ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này.

MỚI - NÓNG