Bản tin 8H: Nổ lớn rung chuyển Donetsk, Ukraine phủ nhận liên quan

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 20/10, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra gần xí nghiệp công nghiệp quốc phòng, làm rung chuyển thành phố Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Quân đội Ukraine phủ nhận liên quan vụ nổ này.

Trước thông tin trên website http://www.sleepinginairports.net xếp loại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào danh sách 10 cảng hàng không kém nhất năm 2014 tại châu Á, Cục Hàng không VN cho rằng đây là kết quả không khách quan, trang mạng nêu trên không phải của một tổ chức chuyên môn đánh giá về dịch vụ hàng không.

Dù vậy, Cục Hàng không vẫn coi đây là một thông tin quan trọng để có các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các Cảng Hàng không Việt Nam. (Xem chi tiết)


Vụ nổ rung chuyển xảy ra tại giao lộ đường TA19 – Lê Thị Riêng, Q.12 TPHCM ngày 17/10 khiến 3 người chết, 5 người bị thương, 118 căn nhà bị hư hại trong đó 5 nhà sập hoàn toàn. Cơ quan công an bước đầu tổ điều tra xác định, chi nhánh công ty Đặng Huỳnh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng và đang xem xét khả năng xử hình sự lãnh đạo công ty này. (Xem chi tiết)


Chiều 20/10, tại thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, ôtô đang chạy theo hướng từ Quốc lộ 14A vào đường Nguyễn Thị Minh Khai thì liên tiếp đâm vào 4 xe máy, khiến 2 người chết, 8 người bị thương.

Theo nguồn tin ban đầu từ Công an huyện Ea H’Leo, đi trên đoạn đường đông người, tài xế ôtô là nữ sinh năm 1988 luống cuống, không làm chủ được tay lái, tông xe vào lề đường, quầy bán trái cây, xe máy. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra gần xí nghiệp công nghiệp quốc phòng, làm rung chuyển thành phố Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Vụ nổ trên xảy ra vào lúc 16 giờ chiều giờ Hà Nội, có sức công phá lớn, làm vỡ kính cửa sổ của các tòa nhà cách xa khu vực phát nổ vài km. Hiện chưa có con số thống kê về thương vong. Quân đội Ukraine phủ nhận liên quan đến vụ nổ này.


Bộ Quốc phòng Ukraine ngày hôm nay đã lên tiếng phản bác các dữ liệu do tình báo Đức công bố, trong đó có chứng cứ cho rằng, lực lượng ly khai miền Đông có thể đã sử dụng hệ thống phòng không Buk – M1 từ chính căn cứ quân sự của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, thông tin này là không đúng sự thật, đồng thời nhấn mạnh rằng, tất cả trang thiết bị và trang bị vũ khí của các trung đoàn tên lửa đóng quân ở vùng Donetsk đã chuyển đi trước thời điểm máy bay MH17 gặp nạn gần 20 ngày. (Xem chi tiết)


Trong khi Mỹ và phương Tây tiếp tục áp đặt chính sách cấm vận đối với nhiều lĩnh vực then chốt của Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng, việc phương Tây cố tình tiếp tục “sự thù địch” có thể gây ra “hậu quả hạt nhân”.

Tổng thống Putin cảnh báo, sự hăm dọa đơn phương và việc áp đặt các lệnh trừng phạt rất ít khi tạo sự nhất trí về chính sách đối ngoại, và sẽ chỉ đem lại những hậu quả không mong muốn. Ông nhấn mạnh, Nga vẫn để mở cánh cửa đối thoại cùng có lợi đối với tất cả các bên liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. (Xem chi tiết)


Một vụ bắt cóc hụt chỉ huy hàng đầu của lực lượng nổi dậy Syria trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hoạt động khá an toàn bên trong quốc gia NATO. Ông Abu Issa, chỉ huy của nhóm nổi dậy Syria Thuwar Raqqa, vừa bị thương trong một vụ bắt cóc hụt do IS thực hiện tại thị trấn Urfa của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỹ vẫn từ chối tham gia cuộc chiến chống IS khiến Mỹ ngày càng thất vọng. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, giới chức Iraq cho biết, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo Shi'ite ở trung tâm thủ đô Baghdad, làm hơn 40 người thương vong. Một sỹ quan cảnh sát cho hay kẻ tấn công trên đã cho nổ tung thân mình khi nhiều người đang rời khỏi nhà thờ al-Khairat tại trung tâm thương mại Sinak của thủ đô sau buổi cầu nguyện trưa. Theo sỹ quan này, ít nhất 17 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ đánh bom trên.


Iraq bác bỏ mọi khả năng can thiệp của quân đội nước ngoài hỗ trợ lực lượng chính phủ trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến và kêu gọi lực lượng Sunni từ bỏ hy vọng này. Ngày 20/10, Thủ tướng Haidar al-Abadi nhấn mạnh Chính phủ Iraq đã quyết định sẽ không cho phép lực lượng bộ binh từ các cường quốc thế giới hay khu vực cũng như liên minh quốc tế nào vào hoạt động trong lãnh thổ nước này. 


23 du khách Trung Quốc bị thương và hai du khách Hàn Quốc vẫn mất tích sau khi một chiếc tàu cao tốc chở họ va chạm với một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi đảo Phuket, Thái Lan.

Vụ tai nạn xảy ra chiều qua (19/10) khi một chiếc tàu cao tốc có tên “Queen Star” chở theo khoảng 40 hành khách các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc và các du khách phương Tây đâm vào một tàu đánh cá tại vùng biển Andaman trong lúc đang di chuyển từ đảo Phi Phi về đảo Phuket. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG