Bản tin 8H: Ông Putin muốn cải thiện quan hệ với Anh

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
Thủ tướng Anh Theresa May (trái) gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Anh trong một cuộc gặp mặt song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Hôm nay 5/9, gần 22,5 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới 2016-2017. Năm học 2016 -2017 là năm thứ hai toàn quốc thay đổi trong cách tổ chức khai giảng. Lễ khai giảng sẽ được diễn ra với hai phần chính: Lễ và hội. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng trang nghiêm với đầy đủ nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước. Phần hội sẽ tổ chức hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường trở thành kỷ niệm thiêng liêng với học sinh, nhất là những em lần đầu đến trường. (Xem chi tiết)


Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trò chuyện về các chính sách, phương án để giúp người dân sau sự cố Formosa. Theo ông Khánh, Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố lớn thế này và các đối tượng thiệt hại nằm ở diện rộng nên việc xác định, kê khai và thống kê sẽ có nhiều khó khăn. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp phải rà soát thật kỹ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, nếu có những đề xuất phát sinh phải báo cáo ngay để lãnh đạo tỉnh xử lý. (Xem chi tiết)


Ban đầu yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng cho hơn 17 năm bị tù vì 2 bản án oan, ông Huỳnh Văn Nén đã rút xuống mức gần 14,138 tỷ đồng, nhưng tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường hơn 10 tỷ đồng. Có thể một lần nữa ông Nén phải ra tòa, điều ông không hề muốn. Ông Nén cho biết, rất mệt mỏi do chậm được bồi thường. Hiện nay, với sự trợ giúp của luật sư, gia đình ông Nén đang làm đơn kiến nghị về việc giải quyết bồi thường, gửi đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, TAND Tối cao... (Xem chi tiết)


Chiều 3/9, ông Lương Hữu Nhạc đi ăn cỗ ở xã bên, trên đường trở về nhà bằng xe mô tô đến thôn Nà Nghi, xã Đồng Ý, Bắc Sơn, Lạng Sơn thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều do ông Lương Đình Vinh điều khiển. Hậu quả, ông Nhạc tử vong tại chỗ, ông Vinh bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, ông Nhạc là Bí thư đảng ủy xã Chiến Thắng, khi đi nhậu, có sử dụng rượu bia. (Xem chi tiết)


Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản trả lời về kiến nghị không tính phạt đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu liên quan đến các hoạt động đầu tư mở rộng của Cty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Tổng cục Thuế cho rằng, giai đoạn 2009-2013, pháp luật không ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với các hoạt động đầu tư mở rộng. Do vậy, giai đoạn này, Unilever Việt Nam đầu tư mở rộng nhưng không kê khai, tính, nộp thuế riêng đối với phần thu nhập phát sinh từ các hoạt động này là không đúng quy định. Qua thanh tra, Cục Thuế TPHCM phát hiện khai sai của Cty Unilever Việt Nam dẫn đến thiếu thuế. Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp các khoản thuế truy thu, nộp phạt vi phạm hành chính và khoản thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. (Xem chi tiết)


Sau nửa ngày điều trị tại bệnh viện, anh Trần Quang Đắc, 29 tuổi, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, người đã ngã núi cao Yên Tử xuống vực sâu được lực lượng cứu hộ kịp thời cứu thoát, đã bình an xuất viện trở về nhà vào sáng 4/9. Trước đó, sáng 3/9, anh Đắc lên Yên Tử lễ chùa. Chiều 3/9, anh Đắc có nhu cầu muốn đi vệ sinh và đã tự ý trèo qua lan can có biển cảnh báo "Vực sâu nguy hiểm đề nghị quý khách cẩn trọng" để đi vệ sinh, trượt chân ngã xuống vách núi.


Tối 4/9, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đã xác nhận thông tin về việc lực lượng chức năng đã bắt được nghi can chính của vụ thảm sát 4 người tại địa phương này xảy ra gần một tháng trước đó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát cho biết, khoảng 20 giờ tối ngày 4/9, sau gần một tháng mật phục, lực lượng công an đã bắt được nghi can của vụ án là Tẩn Láo Lở (24 tuổi), người cùng thôn với các nạn nhân. Hiện nghi can đã được di lý về phòng tạm giam của công an huyện Bát Xát để phục vụ cho công tác điều tra. 


Ngày 4/9, một người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí tổ chức đối thoại bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đang diễn ra tại thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc. Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ở Hàng Châu, ông Putin nhấn mạnh cuộc xung đột tại Syria chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị. 


Ngày 4/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố với Thủ tướng Anh Theresa May rằng ông muốn khôi phục quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama​ đã bày tỏ tin tưởng rằng giới trẻ Mỹ "hoàn toàn phản đối" chính sách cứng rắn của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, trong vấn đề nhập cư và phần lớn người dân Mỹ đều chia sẻ lập trường này. Tổng thống Obama cho biết ông có cảm giác chắc chắn rằng ông trùm bất động sản 70 tuổi sẽ không thể kế nhiệm ông để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ vào tháng 1/2017.

MỚI - NÓNG