Bản tin 8H: Ông Putin tiết lộ lý do Thổ Nhĩ Kỳ bắn máy bay Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: AFP.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: AFP.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là để bảo vệ nguồn cung cấp dầu mỏ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Từ hôm nay (1/12) CSGT Hà Nội triển khai xử phạt nguội phương tiện, đặc biệt là những ô tô vi phạm được 450 camera trên toàn địa bàn thành phố ghi lại. Các xe không chính chủ sẽ bị xử phạt tại các trạm đăng kiểm. Để nhân dân nắm bắt được việc từ hôm nay CSGT triển khai xử phạt nguội phương tiện vi phạm qua hình ảnh tại các nút giao thông, chiều qua Phòng CSGT (PC67), Công an thành phố Hà Nội đã thông tin nội dung này với báo chí. (Xem chi tiết)


Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối cho biết, từ 7h hôm nay (1/12), giá bán lẻ gas sẽ được đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại Hà Nội, giá gas bán lẻ tăng 1.276 đồng/kg (tương đương 15.300 đồng/bình 12 kg), lên 314.000 đồng/bình 12 kg. Ông Trần Văn Phúc, Trưởng phòng kinh doanh gas Saigon Petro cho biết, với mức tăng 1.375 đồng/kg (tương đương tăng 16.500 đồng/bình 12 kg), giá bán lẻ gas của hãng tại TPHCM lên 308.500 đồng/bình 12kg.


Vào lúc 5h hôm nay (1/12), tàu QNg 95861 chở thi thể ông Trương Đình Bảy (1970, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị bắn chết ở Trường Sa đã vào đến bờ. 13 ngư dân khác đi trên tàu cá hoảng loạn sau chuyến biển kinh hoàng. Sau khi cập cảng Tịnh Kỳ, lực lượng bộ đội biên phòng (thuộc đồn kiểm soát Tịnh Kỳ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) đã lên tàu hỏi thăm tình hình sức khỏe của 13 ngư dân, ghi nhận các vết đạn bắn trên boom tàu, thu giữ và niêm phong 4 vỏ đạn AK do thuyền trưởng Bùi Văn Cu thu nhặt được sau khi bị bắn. (Xem chi tiết)


Ngày 30/11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bác sĩ Trần Mạnh Hùng, Phó khoa Ngoại đã phẫu thuật gắp 59 mảnh chén vỡ cho bệnh nhân Nguyễn Văn V, 53 tuổi (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Trước đó, trưa ngày 15/11, anh V. có biểu hiện tinh thần bị kích động, tự đập vỡ khoảng 3 – 4 cái chén rồi ngồi nhặt từng mảnh vỡ cho vào miệng nuốt. Sau phẫu thuật mở ống tiêu hoá, lấy dị vật bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ tại Khoa Ngoại trong 8 ngày. Hiện bệnh nhân đã xuất viện trong tình trạng ổn định. (Xem chi tiết)


Vào hồi 12h40 ngày 30 /11, tại phòng trực Đội An ninh cơ động - Nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài (Hà Nội), một hành khách đã cảm kích nhận lại từ nhân viên an ninh toàn bộ tài sản bỏ quên có giá trị lên tới 200 triệu đồng. Trước đó, ngày 29/11, anh Nghiêm Quốc Toản – Nhân viên Đội an ninh trật tự ga quốc nội – Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện 1 hành lý của khách bỏ quên trên ghế tại khu vực cách ly nội địa đi cánh A. Anh Toản đã báo cáo đến cán bộ Tổ và bàn giao cho Đội An ninh cơ động. Đội An ninh cơ động đã cùng nhau lập biên bản kiểm tra an ninh đối với túi hành lý bỏ quên. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là để bảo vệ nguồn cung cấp dầu mỏ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cho Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP-21), Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi có đầy đủ lý do để tin rằng (Thổ Nhĩ Kỳ) quyết định bắn hạ máy bay của chúng tôi xuất phát từ ý định bảo vệ các nguồn cung dầu mỏ tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ". Ông Putin cũng cho rằng việc bắn hạ máy bay Su-24 là "một sai lầm lớn."


Các máy bay cường kích Su-34 của Nga đã lần đầu tiên thực hiện sứ mệnh bay ở Syria khi trang bị tên lửa không đối không nhằm mục đích tự vệ. Các tên lửa không đối không này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cách xa tối đa 60 km. Thông báo này được đưa ra chưa đầy 1 tuần sau khi một cường kích Su-24 của Nga bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở gần biên giới với Syria. (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30 tuyên bố, ông sẽ từ chức nếu xác định chính xác thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS). Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ít giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là để bảo vệ nguồn cung cấp dầu mỏ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cho Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 1/12 sẽ chính thức mời Montenegro – một quốc gia vùng Balkan - gia nhập liên minh quân sự này. Quyết định mở rộng liên minh quân sự NATO với việc đề nghị Montenegro là thành viên mới sẽ chính thức được đưa ra sau cuộc họp của 28 Ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Brussels, Bỉ - diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12. Các văn bản đề xuất đã được phê duyệt ở cấp đại sứ tại NATO.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 30/11 cho biết, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết 18 binh sỹ quân đội Syria tại thành phố cổ Palmyra, Đông Bắc nước này. Theo SOHR, IS đã thông báo với người dân Palmyra rằng chúng sẽ hành quyết nhóm binh sỹ trên do họ tham gia "quân đội vô đạo" của chính quyền Syria. Các binh sỹ bị IS bắt giữ khi giao tranh với nhóm phiến quân này ở Palmyra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...