Bản tin 8H: Ông Trump bị tố tiết lộ thông tin tối mật cho Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
TPO - Tờ Washington Post cho rằng, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ thông tin mật với ngoại trưởng Nga và đại sứ Nga tại Mỹ trong cuộc gặp tuần trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua và sáng sớm nay (16/5), rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ nên mưa ở các tỉnh Đông Bắc Bộ đã giảm nhanh, trời ít mây, ngày chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ không quá 32 độ C. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo trong sáng 16/5, khu vực này còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


Ngày 15/5, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký văn bản giao các sở ban ngành và chính quyền quận Sơn Trà khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến Quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Theo đó, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở TN-MT, Du lịch, NN&PTNT, KH&ĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND quận Sơn Trà và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5. (Xem chi tiết)


3 ngày nay, thềm nhà ông Vũ Đình Khuê (64 tuổi, ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bỗng nóng 30-40 độ C. Ông Khuê kể, ngày 13/5 đứa cháu đang chơi trên thềm nhà bỗng khóc thét. Bế cháu lên, ông phát hiện chỗ cháu ngồi nóng bất thường. "Vùng nóng rộng gần 2 m2, xung quanh hoàn toàn bình thường", ông Khuê nói. Nghi ngờ bậc thềm bị nóng do rò điện, gia đình ngắt tất cả nguồn điện nhưng tình trạng nóng vẫn xảy ra. Ông Nguyễn Viết Mãn, Chủ tịch xã Diễn Bích cho hay, cảm nhận bằng tay có thể xác định nhiệt độ tại thềm nhà ông Khuê nóng 30-40 độ C. Đặt chậu nước lên khu vực này một thời gian nước sẽ ấm. "Để đẩm bảo an toàn, ngày 15/5 xã ra thông báo yêu cầu gia đình sơ tán khỏi khu vực có hiện tượng nóng, đợi cơ quan chức năng kiểm tra", ông Mãn nói. Trong chiều 15/5, cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Diễn Châu đã tới gia đình ông Khuê tìm hiểu, hiện chưa xác định được nguyên nhân.

Ngày 15/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 3 bệnh nhân Đặng Văn H (21 tuổi), Đặng Công T (29 tuổi) và Trương Văn C (20 tuổi) cùng trú tại xã Công Đa, Yên Sơn, Tuyên Quang bị ngộ độc cỏ Mỹ. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, sau khi uống rượu, 3 bệnh nhân rủ nhau ra quán trà đá để uống nước, lúc này có  1 thanh niên đã mời 3 bệnh nhân hút 1 điếu thuốc Thăng Long. Khi hút xong 3 bệnh nhân mới biết đó là cỏ Mỹ. Khoảng 15 phút sau 3 người bắt đầu bị kích thích, lơ mơ, nôn nhiều, người xung quanh gọi hỏi không trả lời nên gia đình đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện tại, sau 2 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc BV Đa khoa Tuyên Quang, 3 bệnh nhân đã tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định và chuẩn bị được xuất viện.

Chiều 15/5, Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến anh Nguyễn Văn Trường (21 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) tử vong, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm phương tiện gây tai nạn rồi bỏ chạy. Theo người dân, khoảng 15h cùng ngày anh Trường chạy xe trên QL1 đoạn qua địa phận thôn Tân Thành (xã Vĩnh Phương, Nha Trang) theo hướng Bắc – Nam, có một xe chở container và một xe tải chạy cùng chiều xe anh Trường với tốc độ cao. Khi nghe tiếng động lớn, mọi người thấy anh Trường bị ngã xuống giữa tim đường, hai xe ô tô chạy hai bên vượt lên và đi luôn. (Xem chi tiết)


Theo ghi nhận mới nhất của Tập đoàn An ninh mạng Bkav, đến cuối ngày hôm qua, hàng trăm trường hợp ở Việt Nam đã bị mã độc tống tiền WannaCry tấn công, mới nhất là hai trường hợp ở Cần Thơ và Bến Tre. Đây là 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng mã độc của Bkav, dù số lượng bị tấn công ở Việt Nam ghi nhận được chưa nhiều song hơn 52% máy tính ở Việt Nam tồn tại lỗ hổng có thể bị tấn công bởi WannaCry. Lỗ hổng này có tên là EternalBlue, một lỗ hổng đang bị mã độc mã hóa tống tiền WannaCry khai thác để tấn công, mã hóa dữ liệu của người dùng trên khắp thế giới. Vì vậy, nguy cơ máy tính ở Việt Nam bị tấn công và lây lan rộng mã độc WannaCry là rất lớn. (Xem chi tiết)

Ngày 15/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này và cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả "hành vi gây bất ổn cao" của Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố đồng thuận, bao gồm cả sự nhất trí của Trung Quốc, HĐBA LHQ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên chứng tỏ "ngay lập tức một cam kết thực sự đối với việc phi hạt nhân hóa thông qua hành động cụ thể". 

Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/5 đã chỉ định ông Edouard Philippe theo đường lối bảo thủ làm Thủ tướng mới của nước này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị cận đại Pháp, một tổng thống chỉ định một thủ tướng là một nhân vật ngoài đảng của tổng thống.  Ông Philippe, 46 tuổi, là một nghị sĩ và là Thị trưởng thành phố cảng Le Havre, thuộc cánh trung dung của đảng Những người Cộng hòa. Ông được cho là người thân cận với cựu Thủ tướng Alain Juppe. 


Tờ Washington Post cho rằng Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ thông tin mật với ngoại trưởng Nga và đại sứ Nga tại Mỹ trong cuộc gặp tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 có cuộc hội đàm kín với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak ở Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Theo Washington Post, Trump đã mô tả chi tiết với phía Nga cách Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn biến máy tính xách tay thành bom trên các chuyến bay. Thông tin mà Tổng thống Trump đưa ra do một đối tác của Mỹ cung cấp theo thỏa thuận chia sẻ tình báo. Thông tin được coi là nhạy cảm và chỉ lưu hành trong các nước đồng minh, hạn chế chia sẻ ngay cả trong chính quyền Mỹ, các quan chức nói. Tiết lộ từ Trump gây nguy hiểm đối với nguồn tin tình báo này.


Ngày 15/5, cảnh sát Peru cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong một vụ va chạm giữa xe buýt với xe tải xảy ra tại khu vực Pasco thuộc miền Trung nước này. Tai nạn xảy ra khi trời đang mưa trên đường Carretera Central, đoạn kết nối với các thành phố La Oroya và Huanuco. Chiếc xe buýt đi từ thành phố Huancayo đến Huanuco, trong khi chiếc xe tải hướng về thủ đô Lima. Hai lái xe đã thiệt mạng ngay trong vụ tai nạn và cảnh sát Peru nghi ngờ một trong người này đã ngủ gật, lấn sang làn đường ngược chiều khiến vụ việc xảy ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.