Bản tin 8H: Ông Trump chọn cựu chỉ huy đặc nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ

Hạ nghị sĩ Ryan Zinke.
Hạ nghị sĩ Ryan Zinke.
TPO - Ngày 15/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã quyết định chọn Hạ nghị sĩ bang Montana Ryan Zinke, một cựu chỉ huy thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, làm Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền tương lai của ông.

Khoảng 0h ngày 16/12, nhiều người dân phát hiện lửa bốc ra tại tầng trệt của một căn nhà 2 tầng trong hẻm 453, đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3, TPHCM) liền hô hoán nhau dập lửa, đồng thời kêu gọi những người bên trong thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do những người bên trong ngôi nhà đang ngủ nên cửa khóa trái. Tại hiện trường, người dân đã nỗ lực chữa cháy như bất thành. Nhận được tin báo, 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng có mặt, tiến hành dập lửa. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Khi lực lượng cứu hộ phá cửa vào bên trong thì toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi. Bước đầu xác định, ít nhất 6 người đã tử vong, trong đó có một gia đình 5 người; 4 nạn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 1 người đang rất nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy và danh tính các nạn nhân đang được điều tra làm rõ.


Ngày 15/12, UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Công Thương, TN&MT tổ chức tiêu hủy 275 tấn hải sản bị nhiễm độc cadimi và phenol trên địa bàn. Số hải sản này được phát hiện nhiễm độc và niêm phong từ tháng 10 sau khi có kết quả xét nghiệm phân tích của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Trung ương. Sau khi có chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng đã bốc dỡ toàn bộ số hải sản không đảm bảo an toàn tại các cơ sở đã niêm phong trước đó trên địa bàn huyện Lộc Hà đưa đến bãi rác Cụm công nghiệp Lộc Hà (tại xã Hồng Lộc) tiêu hủy theo hình thức chôn lấp đất, rải vôi và phun thuốc khử khuẩn Cloramin B. (Xem chi tiết)
Ngày 15/12, ông Nguyễn Mậu Hòa, Phó chủ tịch xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, một nữ sinh viên trên đường đi học về bị nước lũ cuốn được một cụ ông cứu sống. Theo đó, khoảng 13h, em Nguyễn Thị Thúy Hằng (19 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Y Huế) đi học về bị ngã trước Nghĩa trang liệt sĩ xã Thủy Thanh và nước lũ chảy xiết cuốn trôi xuống sông Như Ý. Phát hiện có người bị nước lũ cuốn, ông Nguyễn Thanh Phước (73 tuổi) liền lao xuống dòng nước lũ ứng cứu và đưa được người gặp nạn lên bờ an toàn. (Xem chi tiết)
Khoảng 16h ngày 15/12 chiếc xe tải cẩu mang biển số 51C-60365 lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ quốc lộ 1A đi đường Nguyễn Cửu Phú. Đến đoạn qua địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM, tài xế đánh lái sang trái để vượt một xe khác thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do bà Võ Thị Kim Liên (49 tuổi) lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ, chiếc xe tải tiếp tục chạy khoảng 100m nữa mới dừng lại, tài xế rời khỏi hiện trường ngay sau đó. (Xem chi tiết)

Ngày 15/12, thiếu tá Nguyễn Xuân Dương, đội phó đội 2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chính (SN 1962, ngụ tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Tuyên Quang từ năm 1993. Theo lệnh truy nã, năm 1992, Nguyễn Văn Chính bị bắt trong một vụ trộm cắp tài sản, bị tòa xử 8 năm tù giam, thụ án tại trại giam Quyết Tiến (thuộc Cục V26 – Bộ Công an). Lợi dụng lúc giám thị sơ hở, Chính cùng một đối tượng khác tên Hùng đã phá lưới B40 để trốn trại. Sau đó, Chính đến Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thay tên, lập gia đình mới suốt 23 năm qua để trốn lệnh truy nã. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã quyết định chọn Hạ nghị sỹ bang Montana Ryan Zinke làm Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền tương lai của ông. Ông Ryan Zinke là một cựu chỉ huy thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. Ông Zinke được biết đến nhiều qua những quan điểm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và là người từng đặt câu hỏi liệu con người có phải là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng biến đổi khí hậu hay không. 


Nhà Trắng ngày 15/12 thông báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tổ chức một cuộc họp báo trước khi đi nghỉ Giáng sinh tại Hawaii, giữa lúc căng thẳng với Nga tăng cao sau cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.
 Cuộc họp báo sẽ diễn ra vào lúc 14h15 ngày 16/12 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 17/12 theo giờ Việt Nam). 

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông báo với NATO về các hoạt động của mình bất chấp liên minh quyết định đơn phương ngừng các liên lạc. Đại tướng Valery Gerasimov, Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết: "Phương hướng làm việc truyền thống của Bộ Quốc phòng là bảo đảm sự minh bạch thông tin về các hoạt động của Lực lượng Vũ trang. Mặc dù NATO quyết định đơn phương ngừng các liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga, chúng tôi vẫn tiếp tục thông báo kể cả với các nước NATO, hoạt động linh hoạt và huấn luyện chiến đấu chính của Lực lượng vũ trang”. (Xem chi tiết)


Có 2.500 tay súng thánh chiến của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chạy trốn khỏi những vùng chiến sự tại Syria, Iraq và Yemen để tới khu vực Sahel, châu Phi. Phát biểu tại một cuộc hội thảo về chống khủng bố do Bộ Ngoại giao Algeria tổ chức ngày 15/12 tại thủ đô Algiers, Cao ủy Liên minh châu Phi (AU) về hòa bình và an ninh Smail Chergui đã đưa ra thông tin trên. Ông Chergui cũng cảnh báo về mối nguy hiểm mà những phần tử khủng bố này gây ra cho các nước trong khu vực, bao gồm cả Algeria.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng, trong đó đa số là binh lính, và một số người bị thương khi một quả bom phát nổ tại một chốt kiểm tra an ninh của quân đội ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Đây là vụ nổ thứ hai trong ngày 15/12 tại thủ đô đầy bất ổn này. Giới chức Mogadishu cho biết quả bom được gài dưới một cây gần chốt kiểm tra an ninh. Trong khi đó, các nhân chứng nói rằng quả bom phát nổ tại khu vực có nhiều binh sĩ và dân thường qua lại.
MỚI - NÓNG