Bản tin 8H: Ông Trump gọi Kim Jong-un là 'Người tên lửa'

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BBC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BBC.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt biệt danh mới cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thông điệp trên Twitter.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay, do khó khăn về vốn, kế hoạch chạy thử của dự án Cát Linh – Hà Đông vào tháng 10 tới sẽ không thể thực hiện. Cụ thể, dự án cần có khoản vay 250,62 triệu USD theo hiệp định lần 2 giữa Việt Nam và đối tác Trung Quốc để hoàn thiện dự án, trong đó, chi phí lớn nhất là mua các đoàn tàu. Theo lãnh đạo Bộ GTVT, dự án có toàn bộ 13 đoàn tàu, ngoài một đoàn tàu đã đưa về Việt Nam, đối tác Trung Quốc đã đóng xong 6-7 đoàn tàu nhưng vì chưa có vốn chi trả nên chưa thể chuyển tàu về.  Ông Đông cho biết, dù chủ trương cho vay đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua nhưng hiện còn vướng mắc pháp lý. (Xem chi tiết)


Sơn lại lớp học, lót lại sàn nhà, thay mới bàn ghế, lắp máy lạnh, sắm tivi… với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng là những gì mà phụ huynh có con đang học lớp 1/7 trường Tiểu học Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TPHCM vừa đầu tư cho con trong năm học mới này. Tuy nhiên, ngay trong lớp học này, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc vì Ban đại diện cha mẹ học sinh làm hết việc của nhà trường và làm mất công bằng trong giáo dục giữa các lớp, giữa các học sinh. (Xem chi tiết)


Hà Nội vừa đề xuất xây dựng hàng loạt công trình trung tâm tài chính, khu thương mại quốc tế, khu nghỉ dưỡng…, tại khu vực ga Hà Nội cao từ 40 -70 tầng. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về mục tiêu giãn dân nội đô để giảm ùn tắc giao thông của Hà Nội không thành hiện thực mà chỉ phục vụ cho nhóm lợi ích về bất động sản. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, Bộ Công an đã đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác hơn 10 người gồm giám thị, phó giám thị và cán bộ của trại tạm giam T16. Những cán bộ này được cho là có trách nhiệm trong việc Lê Văn Thọ (Thọ "Sứt", 37 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam. Trong số những người bị tạm đình chỉ, Thượng tá Đinh Trọng Hải, giám thị trại tạm giam T16 bị yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm. Trong thời gian này, Bộ Công an đã bổ nhiệm một giám thị thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thay ông Hải. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h30 ngày 17/9, trên QL 20, thuộc địa phận xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách giường nằm, làm 1 người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, chiếc xe máy mang BKS 49G1 - 277.64 do ông K’Liềm (ngụ xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi đi đến địa điểm trên, chiếc xe máy bất ngờ tông trực diện vào phần đầu xe khách giường nằm mang BKS 51B - 178.87 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, cú va chạm trực diện đã khiến ông K’Liềm bị hất văng lên lề đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách và kéo lê hơn 10m.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt biệt danh mới cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thông điệp trên Twitter. "Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Moon tối qua. Đã hỏi ông Người tên lửa tình hình thế nào", ông Trump sáng 17/9 đăng thông điệp trên Twitter. Tổng thống Mỹ cho biết "những ống dẫn khí gas dài đang hình thành tại Triều Tiên", có thể do các lệnh trừng phạt được siết chặt. "Điều này quá tệ", ông Trump tuyên bố. 


Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tới biên giới Nga-Ukraine là không hợp lý. Trước đó, Tổng thống Putin đã đề xuất triển khai lực lượng Liên hợp quốc tới miền Đông Ukraine để bảo vệ phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, đồng thời giúp chấm dứt xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.

Vụ Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản mới đây đã kích hoạt hệ thống báo động người dân tìm nơi trú ẩn, nhưng cả Tokyo lẫn Washington đều không cố gắng bắn hạ tên lửa đó. Mỹ và Nhật Bản đều khẳng định họ có thể bắn hạ tên lửa bay về phía họ, nhưng giới chức hai nước nói rằng vụ phóng gây kích hoạt hệ thống báo động hôm thứ Sáu tuần qua chưa chạm đến ngưỡng đó. Nếu Mỹ và các đồng minh “xác định đó là mối đe dọa trực tiếp, chúng tôi đã bắn hạ nó”, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rob Manning nói. (Xem chi tiết)

Qatar đã ký thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh. Đây là hợp đồng mua vũ khí lớn thứ hai của Doha kể từ đầu tháng 6, thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Doha với các nước láng giềng Arab vùng Vịnh. Một thông cáo báo chí của Chính phủ Anh cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khaled bin Mohammed al-Attiya và người đồng cấp của Anh Michael Fallon đã ký tại Doha một bản tuyên bố về ý định mua bán những chiếc máy bay này.

Ngày 17/9, theo nguồn tin từ quân đội Iraq, các máy bay chiến đấu của chính quyền Iraq đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây nước này, phá hủy nhiều cơ sở quân sự và tiêu diệt 306 tay súng.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.