Bản tin 8H: Ông Trump và Tổng thống Mexico 'từ mặt' vì bức tường biên giới

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau hồi tháng 1/2016. Ông Trump khi đó vẫn là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ. Một trong những lời hứa gây sốc nhất của ông chính là xây dựng bức tường biên giới ngăn cách Mỹ với Mexi
Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau hồi tháng 1/2016. Ông Trump khi đó vẫn là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ. Một trong những lời hứa gây sốc nhất của ông chính là xây dựng bức tường biên giới ngăn cách Mỹ với Mexi
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto liên tiếp đưa ra các phát ngôn "ăn miếng trả miếng" sau khi ông Trump ký quyết định xây tường biên giới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng các phương án đầu tư, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trình Thủ tướng trước ngày 25/2 tới. Chỉ đạo này là một trong những nội dung quan trọng trong công văn truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng đối với một số bộ ngành và các thành phố lớn về việc đảm bảo giao thông dịp Tết Nguyên đán 2017 do Văn phòng Chính phủ phát đi tối 25/1. (Xem chi tiết)


Chiều 29 Tết, lũ bất ngờ dâng cao cuồn cuộn tràn về khiến hàng trăm người dân "Ốc đảo sông Trà" ở xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi) làm ăn xa trở về quê phải lụy đò qua sông sâu, chảy xiết để sum họp gia đình. Lái đò Lê Minh Châu (60 tuổi, ngụ xã Tịnh An) cho hay hơn 10 năm hành nghề đưa người dân qua lại sông Trà Khúc, đây là lần đầu tiên ông thấy lũ dâng cao tràn về kỳ lạ vào ngày cận Tết thế này. Lũ nhấn chìm tuyến đường độc đạo băng qua bãi bồi dẫn về thôn Ân Phú và Ngọc Thạch (xã Tịnh An) nên chính quyền địa phương bố trí hai chiếc đò ở bến sông này, đưa người dân qua lại. 


Bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ, TPHCM ghi nhận nhiều trường hợp đến trình báo bị móc túi, ví tiền, điện thoại, chủ yếu là iPhone. Lực lượng bảo vệ đã kiểm tra hệ thống camera gắn tại nhiều vị trí trên đường hoa để tìm dấu vết và báo cáo vụ việc đến cảnh sát. Ông Vũ Ngọc Sơn (Chánh văn phòng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn) - Trưởng ban an ninh đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, trong ngày đầu tiên sau khi đường hoa mở cửa, cơ quan chức năng ghi nhận có 6 trường hợp kẻ xấu trà trộn lấy tài sản du khách đến tham quan. Những kẻ cướp giật hoạt động thành nhóm. Chúng tổ chức dàn cảnh, chuyền tay nhau sau khi lấy được tài sản. (Xem chi tiết)


Giá người giúp việc tăng 2-4 lần, dịch vụ bảo vệ cũng tăng lên 2,4 triệu đồng mỗi ngày trong 7 ngày nghỉ Tết, nhưng nhiều gia đình vẫn không thuê được người. Quản lý một trung tâm giúp việc cho hay, dù thuyết phục các nhân sự về việc sẽ trả lương cao gấp 2-3 lần ngày thường nhưng chỉ được khoảng chục người ở lại làm Tết. Không chỉ giúp việc, dịch vụ bảo vệ ngày Tết cũng tăng giá mức tương đương, mức giá lên tới 100.000 đồng mỗi giờ. (Xem chi tiết)


Mặc dù hiện tại kim ngạch xuất khẩu tôm chỉ ở mức 3-4 tỷ USD/năm, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản cho rằng con tôm có thể mang về 10 tỷ USD cho Việt Nam nếu được quy hoạch và đầu tư bài bản. Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, ngành tôm của Việt Nam có dư địa phát triển rất lớn, vì có lợi thế bờ biển dài, điều kiện thời tiết khí hậu cũng thuận lợi cho tôm phát triển. Một diện tích xâm ngập mặn khá lớn có thể mở rộng thêm diện tích nuôi trong tương lai. Lợi thế nữa tôm có thể làm ra rất nhiều sản phẩm.


Chiều 26/1, người dân phát hiện khói bốc ra từ nhà anh Lê Ngọc Minh Quang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng nhưng tưởng gia chủ đang dọn nhà đón tết. Một lát sau, thấy lửa bốc cao, hàng xóm mới hô hào dập lửa. Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng có mặt. Sau 30 phút, 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể 2 cháu bé con anh Quang ở trong nhà. Thời điểm xảy vụ việc, vợ chồng anh Quang đi vắng, để 2 con ở nhà với nhau. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 26/1, tại dốc cầu Kênh 10. Khi đó, bà Nguyễn Thị Bích điều khiển xe máy chở phía sau cháu gái tên D. (14 tuổi) lưu thông hướng từ Rạch Giá đi Cần Thơ. Trong lúc lên dốc cầu, xe khách chạy cùng chiều phía sau bất ngờ tăng tốc vượt lên trước rồi va quẹt khiến xe máy của bà Vân loạng choạng ngã xuống đường. Bà Vân may mắn té văng vào lề đường nên chỉ bị thương nhẹ. Còn cháu D. ngã ra phía ngoài nên bị bánh sau xe khách cán tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe khách đã đi khỏi hiện trường. 


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto liên tiếp đưa ra các phát ngôn "ăn miếng trả miếng" sau khi ông Trump ký quyết định xây tường biên giới. Tổng thống Nieto ngày 26/1 đã công khai hủy một cuộc hẹn với ông Trump, vốn sẽ diễn ra ở Nhà Trắng, để phản đối việc Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh xây dựng bức tường biên giới Mexico - Mỹ nhằm chống nhập cư trái phép. Tổng thống Trump đáp trả bằng cáo buộc rằng Mexico đã mang lại cho nước Mỹ người nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và tình trạng thâm hụt thương mại.


Đại diện phe đối lập vũ trang Syria tham gia hòa đàm tại Astana (Kazakhstan), ông Osama Abu Zeid tuyên bố phe này từ chối xem xét dự thảo hiến pháp Syria do Nga đề xuất, với lý do nhiệm vụ chính hiện tại là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Zeid nhấn mạnh rằng đây là dự thảo hiến pháp do bên ngoài đưa ra và không thể được chấp nhận. Trước đó, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán Astana, ông Alexander Lavrentiev nói rằng Moskva đã chuyển cho đại diện phe đối lập Syria bản dự thảo hiến pháp mới.

MỚI - NÓNG