Bản tin 8H: Phá âm mưu khủng bố Tòa thánh Vatican

Xe cảnh sát tuần tra tại quảng trường St. Peter ở Vatican. (Nguồn: AP)
Xe cảnh sát tuần tra tại quảng trường St. Peter ở Vatican. (Nguồn: AP)
TPO - Cảnh sát Italy ngày 24/4 cho biết đã triệt phá một mạng lưới Hồi giáo có liên hệ với thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã bị Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden, cũng như dính líu đến các vụ tấn công ở Pakistan, Afghanistan và nghi ngờ âm mưu đánh bom Tòa thánh Vatican.

Tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế (Quốc hội) ngày 24/4, để thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết tăng trưởng GDP quý I/2015 ước đạt 6,03%. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm từ 2011 trở lại đây. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 24/4 trên đoạn đường phía trước Khu đoàn Ngoại giao Vạn Phúc song song với đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội), xe 4 chỗ di chuyển theo hướng Kim Mã đi Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội). Do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe này đã đâm thẳng vào đuôi xe ô tô 4 chỗ mang BKS 30A-056.20 đang đỗ dưới lề đường khiến xe này lật ngửa giữa đường, lái xe bị thương. (Xem chi tiết)


Sáng 24/4, tàu cá BV 98569 TS đã đưa thi thể bốn ngư dân về đến Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và xác định các ngư dân này tử vong do ngạt khí độc của hầm tàu cá trên. Trước đó sáng 23/4, khi trên đường trở về đất liền thì tàu cá BV 98560 TS bị hỏng máy nên anh Phạm Văn Thọ và Hồ Ngọc Trường xuống hầm sửa máy cùng 2 người khác nhưng bị ngất xỉu và tử vong. Sau sự cố xảy ra, trên tàu cá chỉ còn anh Tống Văn Thọ. Anh Thọ đã điện thoại về báo tin cho chủ tàu.


Philippines vừa tố cáo lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc chĩa súng, lấy tài sản của ngư dân Philippines tại bãi cạn tranh chấp. Quân đội Philippines cũng tố cáo một tàu Trung Quốc gây hấn với máy bay tuần tra quân sự của Philippines trên khu vực biển Đông mà Manila tuyên bố chủ quyền. Những người trên 3 con tàu mang biểu tượng lực lượng tuần duyên Trung Quốc hôm 11/4 xông lên 2 tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham trên biển Đông, lấy đi số hải sản mà họ đánh bắt được. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc đã bác bỏ cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga về việc quân Mỹ huấn luyện binh sĩ Ukraine tại khu vực xung đột ở đông Ukraine. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói quân Mỹ không chỉ huấn luyện lực lượng Ukraine ở đông Ukraine về tuyên truyền, mà còn đào tạo trực tiếp tại các khu vực chiến sự ở Mariupol, Severodonetsk, Artyomovsk và Volnovakha. (Xem chi tiết)


Khoảng 2.200 binh sĩ và vũ khí hạng nặng xe tăng chiến đấu chủ lực TR-85 M1 "Bison", trực thăng Blackhawk, xe chiến đấu bộ binh MLI-84M v.v.., của 4 quốc gia trong khối NATO đã tập kết về trường bắn Smardan, Romania, sát ngay biên giới Ukraine, để tiến hành cuôc tập trận chung mang tên "Gió Mùa Xuân". Cuộc tập trận này là một trong những hoạt động hiện thực hóa tuyên bố của NATO về việc tăng cường quân lực ở châu Âu, nhất là những nước gần Nga và Ukraine. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Italy ngày 24/4 cho biết đã triệt phá một mạng lưới Hồi giáo có liên hệ với thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã bị Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden, cũng như dính líu đến các vụ tấn công ở Pakistan, Afghanistan và nghi ngờ âm mưu đánh bom Tòa thánh Vatican. Tổng cộng có 18 nghi phạm, đều là người Pakistan và Afghanistan, bị phát lệnh bắt giữ sau một chuyên án điều tra kéo dài sáu năm, bắt nguồn từ một cuộc điều tra đường dây nhập cư trái phép từ đảo Sardinia.


Ngày 24/4, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn hạ một máy bay của Chính phủ Syria gần một sân bay quân sự chủ chốt ở miền Nam quốc gia Trung Đông này và bắt sống phi công điều khiển máy bay. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay chiếc máy bay này bị bắn hạ ở phía Đông sân bay Khalkhalah, căn cứ không quân duy nhất ở tỉnh Sweida - một thành trì của nhóm người thiểu số Druze đã tránh được phần lớn cuộc đổ máu trong cuộc chiến tại Syria.


Khoảng 13 giờ ngày 24/4 (giờ địa phương) trên chiếc Boeing 737-900 ER của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) tại sân bay Kualanamu, Medan, trên đảo Sumatra, có khói đen phát ra từ động của của máy bay này khi đang chờ cất cánh tại sân bay. Các hành khách nháo nhào vội thoát khỏi máy bay sau khi nghe thấy tiếng nổ. 214 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên máy bay thời điểm đó, có một số người bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.