Bản tin 8H: Pháp lo sợ Syria bị chia cắt

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại cuộc gặp song phương ngày 2/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại cuộc gặp song phương ngày 2/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Pháp Francois Hollande mới đây đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị 2 phái Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B - Bộ Công an) vừa phát hiện Xí nghiệp dịch vụ Môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM chôn hơn 1.300 tấn chất thải rắn và gần 300 tấn xà bần. Đây là lần vi phạm thứ 2 của đơn vị này. Số chất thải này là bùn đất nhiễm thuốc trừ sâu của Xí nghiệp Bình Triệu thuộc Công ty CP thuốc sát trùng VN. Năm 2011, Xí nghiệp Bình Triệu giải tỏa vì nằm trong dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài, số chất thải này được vận chuyển về đây lưu giữ và được hóa rắn rồi chôn xuống hố. (Xem chi tiết)


Theo Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết về chính sách với lao động nữ. Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Đồng thời, khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


16h30 ngày 4/10, xe tải đi trên đê Văn Giang (Hưng Yên) đã va chạm với taxi Hoàn Kiếm chạy chiều ngược lại. Bị đâm trúng sườn trái, taxi 4 chỗ văng xa 7-8 mét xuống triền đê. Lúc xảy ra tai nạn trên xe taxi có tài xế và 3 hành khách. Taxi bị hất ngược xuống triền đê, cửa bật tung khiến một phụ nữ và một cháu bé văng ra ngoài. Tài xế cùng một phụ nữ khác bất tỉnh, mắc kẹt trong xe. Tai nạn khiến bà Nguyễn Thu Lan (60 tuổi, xã Đức Hợp, huyện Kim Động) tử vong trên đường cấp cứu.


Tổng thống Pháp Francois Hollande mới đây, đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị 2 phái Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo ông Hollande, Tổng thống Nga hiện không phải là đồng minh của phương Tây. Tổng thống Pháp bày tỏ hy vọng Tổng thống Nga sẽ thay đổi lập trường, trở thành đối tác thật sự của phương Tây, nhằm tìm một giải pháp chính trị cho Syria.


Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 4/10 cho biết, các hạ nghị sỹ Anh đang hướng tới sự đồng thuận ủng hộ hành động quân sự chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Ông cũng cho rằng Anh cần mở rộng các cuộc oanh kích IS tại Raqqa ở Syria thay vì chỉ tấn công tại Iraq. Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron đang tự tin hơn về việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện liên quan kế hoạch oanh kích IS tại Syria.


Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) hôm qua yêu cầu điều tra toàn diện sau vụ đánh bom vào một bệnh viện ở Afghanistan có nhiều dấu hiệu do lực lượng Mỹ thực hiện, khiến 19 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ yêu cầu điều tra toàn diện. MSF hôm qua cho biết, họ đã rút khỏi thành phố Kunduz, miền bắc Afghanistan, sau vụ đánh bom phá hủy bệnh viện, khiến 7 bệnh nhân và 12 nhân viên MSF thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Bạo lực đã nổ ra ngày 4/10 trên khắp Bờ Tây giữa người Palestine và các lực lượng an ninh Israel, khiến hơn 100 người Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel. Chưa đầy một ngày sau khi xảy ra hai vụ tấn công bằng dao tại thành cổ Jerusalem, khiến hai người Israel thiệt mạng và ba người khác bị thương, các lực lượng Israel đã tiến hành hàng loạt chiến dịch bắt giữ. Trong khi đó, người dân Palestine tiếp tục tiến hành nhiều cuộc biểu tình nhằm phản đối lệnh cấm người Palestine vào hành lễ tại khu vực thành cổ của cảnh sát Israel.


Phe đối lập ở Belarus ngày 4/10 đã tổ chức cuộc biểu tình không phép tại trung tâm thủ đô Minsk phản đối việc triển khai các căn cứ không quân của Nga trên lãnh thổ Belarus. Có khoảng 400-500 người biểu tình đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở trung tâm thủ đô Minsk. Mặc dù cuộc biểu tình chưa được chính quyền thành phố cho phép, song cảnh sát đã không can thiệp hay giải tán cuộc biểu tình.


Bốn người đã thiệt mạng và 16 người khác hiện mất tích sau khi bão Mujigae mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào miền nam Trung Quốc vào chiều qua. Báo chí Trung Quốc đưa tin, một ngư dân đã thiệt mạng và 16 người khác mất tích khi bão Mujigae tấn công thành phố duyên hải Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông vào chiều qua 4/10 giờ địa phương. Ba người khác thiệt mạng khi lốc xoáy tấn công thành phố Phật Sơn, gần thủ phủ của tỉnh Quảng Đông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.