Bản tin 8H: Phe đối lập Syria có tên lửa Grad từ phương Tây

Lực lượng đối lập chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng đối lập chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters)
TPO - 2 chỉ huy chiến trường của phe đối lập chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12/2 cho biết, sau các cuộc tấn công của quân đội chính phủ cắt đứt tuyến đường nối thành phố Aleppo với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã nhận được "một số lượng lớn" tên lửa "đất đối đất" từ những "kẻ thù nước ngoài của Tổng thống Syria".

Tại nhiều chợ trên địa bàn TP. HCM, giá thực phẩm đều tăng từ 30 - 100%. Do lượng thực phẩm khan hiếm hơn ngày thường nên dù giá cao vẫn đắt hàng. Cụ thể, rau muống, rau cải ngọt tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/bó. Rau cần tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng/bó. Cà chua, súp lơ, dưa leo tăng từ 20.000 đồng lên 35.000 đồng/kg. Tăng mạnh nhất là thực phẩm tươi sống, thịt bò tăng từ 250.000 đồng lên 350.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi tăng từ 80.000 lên 130.000 đồng/kg. Thịt gà ta tăng từ 130.000 đồng lên 200.000 đồng/kg. Các loại cá như diêu hồng, cá lóc, cá trôi, cá trắm cũng tăng mạnh. (Xem chi tiết)


Từ chiều tối 11/2 (mùng 4 tết), hàng ngàn du khách từ các nơi ùn ùn kéo về biển Vũng Tàu để vui chơi dịp đầu năm. Do lượng khách du lịch quá đông, nhiều người không thuê được phòng nghỉ nên đành thuê bạt, võng để nghỉ qua đêm ngay tại công viên cạnh bãi biển. Tại bãi Sau, hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ tại đây đều hết phòng cho thuê, một vài khách sạn còn phòng thì giá được đẩy lên từ 2,5-3 triệu đồng/đêm.


Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Sở VH, TT&DL, UBND Q. Sơn Trà và Chi cục QLTT kiểm tra, làm rõ làm rõ vụ hộp cơm xào hải sản có giá 200.000 đồng gây xôn xao. Qua tìm hiểu, quán ăn có bảng giá công khai và 1 hộp cơm xào hải sản trị giá đúng 200.000 đồng. Tuy vậy, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL TP Đà Nẵng cũng cho rằng giá như thế là quá đắt.


Sáng 12/2 (mùng 5 Tết), ông Trần Phước Hiền lái ôtô khách chạy trên Quốc lộ 1A, hướng từ Vĩnh Long sang Cần Thơ. Đến đoạn qua xã Phú Quới, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), ôtô này đâm vào phần đuôi xe khách do Nguyễn Văn Hùng điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, đang rẽ trái. Vụ tai nạn làm bà Trần Thị Hồng (62 tuổi), Huỳnh Thị Lài (56 tuổi) và cháu Dương Ngọc Ánh Minh (9 tuổi) tử vong; 10 người khác cùng đi trên xe tài xế Hiền lái, bị thương. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ bác tin về việc hai nước đang thảo luận kế hoạch tuần tra chung ở Biển Đông. Một nguồn tin cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng bác bỏ thông tin cho rằng hai nước đã thảo luận về việc tuần tra hàng hải chung và trong tương lai có thể mở rộng ra Biển Đông. Mỹ và Ấn Độ những năm gần đây tăng cường quan hệ quân sự, tổ chức tập trận hàng hải ở Ấn Độ Dương cùng Nhật. Nhưng hải quân Ấn Độ chưa bao giờ tuần tra chung với nước khác. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad thừa nhận nguy cơ xảy ra cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia vào đất nước Syria. Tuy nhiên, người đứng đầu Syria khẳng định, quân đội Syria “nhất định sẽ đương đầu với các thế lực xâm lược”. Tổng thống Bashar al-Assad cũng cho biết, sẵn sàng tiến hành các đàm phán nhằm ổn định tình hình chính trị Syria, nhưng đồng thời tiếp tục chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố cho đến khi nào hoàn toàn giải phóng đất nước. (Xem chi tiết)


2 chỉ huy chiến trường của phe đối lập chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12/2 cho biết, sau các cuộc tấn công của quân đội chính phủ cắt đứt tuyến đường nối thành phố Aleppo với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã nhận được "một số lượng lớn" tên lửa "đất đối đất" từ những "kẻ thù nước ngoài của Tổng thống Syria". Các tên lửa nhận được cho phép họ tiến hành những đòn tấn công đáng kể vào vị trí của quân chính phủ.


Lực lượng Không quân Vũ trụ Liên bang Nga đã được bổ sung máy bay ném bom chiến lược hiện đại hóa Tu-95MS trong bối cảnh Moscow đang gấp rút tăng cường sức mạnh của lực lược răn đe hạt nhân trước mối đe dọa từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tu-95MS được xây dựng như là thiết bị chứa các loại vũ khí mới — tên lửa hành trình tầm xa không quân chiến lược — và đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 1981, là biến thể của máy bay ném bom chiến lược Tu-95, được trang bị cho không quân nước nhà kể từ năm 1957. (Xem chi tiết)


Phát biểu trên báo Thương mại (Handelsblatt) của Đức số ra cuối tuần, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê phán chính sách với người tị nạn của người đồng cấp Đức Angela Merkel, coi chính sách của nhà lãnh đạo đức là "ngớ ngẩn". Trên báo Đức, Thủ tướng Medvedev đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách người tị nạn của Đức và Liên minh châu Âu (EU). Ông nói: "Chính sách nhập cư của châu Âu đã hoàn toàn đổ vỡ. Mọi thứ thật tệ hại“. Theo ông, đúng là “hơi ngớ ngẩn khi mở rộng cánh cửa châu Âu và mời đến tất cả những ai muốn đến”.


Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở miền Đông Indonesia ngày 12/2, khiến người dân hoảng sợ, song không có cảnh báo sóng thần. Theo cơ quan trên, động dất xảy ra lúc 17 giờ 02 giờ địa phương, tâm chấn cách Andekantor ở đảo Sumba, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 3km về phía Đông-Đông Nam và ở độ sâu 30km. Nhiều vùng khác ở tỉnh này cũng cảm nhận rung chấn, thậm chí cả đảo du lịch Lombok ở tỉnh Tây Nusa Tenggara cạnh đó.

MỚI - NÓNG