Bản tin 8H: Phe ly khai Donetsk kêu gọi tổng động viên chống Ukraine

Cộng hòa Donetsk hôm nay ra lời kêu gọi tổng động viên trước chiến dịch đàn áp của chính quyền Ukraine
Cộng hòa Donetsk hôm nay ra lời kêu gọi tổng động viên trước chiến dịch đàn áp của chính quyền Ukraine
TPO - Phe ly khai ở Donetsk hôm nay ra lời kêu gọi tổng động viên trước chiến dịch đàn áp của chính quyền Ukraine, Nga tuyên bố Kiev sẽ lãnh hậu quả nếu triển khai quân sự tại miền Đông Ukraine. Trung Quốc giận dữ vì Mỹ bênh Nhật.

U19 Việt Nam rơi vào bảng tử thần giải U19 châu Á diễn ra ở Myanmar với sự góp mặt của 3 đối thủ mạnh. Trong số 3 đối thủ của U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc hiện là nhà vô địch. 2 đội còn lại là Trung Quốc và Nhật Bản.


Vào khoảng 16h50 ngày 24/4, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại toà nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Hai mẹ con người phụ nữ 33 tuổi đã ngã từ tầng 11 của tòa nhà trên xuống đường và tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ. 


Hôm qua, Nga ra lệnh tập trận mới ở biên giới với Ukraine, sau khi chính quyền Kiev thực hiện chiến dịch chống lại những người ly khai. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, Nga “buộc phải phản ứng”. (Xem chi tiết)


Giới lãnh đạo Cộng hòa Donetsk hôm nay ra lời kêu gọi tổng động viên trong khu vực trước chiến dịch đàn áp của chính quyền vào thành phố Slavyansk. Đây được coi là lời kêu gọi chính thức từ giới lãnh đạo tự xưng của tỉnh Donetsk kể từ khi chính quyền lâm thời Kiev tái khởi động lại chiến dịch trấn áp người biểu tình ở khu vực miền đông nam.


Khoảng 5.000 chiến binh thuộc phong trào cực hữu dân tộc chủ nghĩa Pravyi Sektor đã đột kích vào Slavyansk, miền đông Ukraine. Những nhóm này vừa hoạt động như những nhóm khủng bố vừa hoạt động trong lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine, vẫn đang được NATO hỗ trợ thông tin tình báo và không ảnh về khu vực. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/4 tuyên bố việc giới chức Kiev triển khai quân sự tại miền Đông Ukraine là tội ác chống lại chính người dân nước này và sẽ phải "lãnh hậu quả". Tổng thống Putin đồng thời gọi giới chức cầm quyền thân Phương Tây hiện nay ở Ukraine là "chế độ quân sự cầm quyền". (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp báo chung sau buổi hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa khẳng định, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi bảo vệ của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Tuyên bố của ông Obama khiến Trung Quốc giận dữ. (Xem chi tiết)


Một nhà chức trách Hàn Quốc cho biết chiếc phà Sewol định mệnh đã được xây thêm một tầng với sức chứa 117 hành khách hồi năm ngoái. Theo đó, sau khi Hàn Quốc mua phà Sewol của một công ty Nhật Bản, nó được mở rộng thêm tầng, nâng mức tải trọng từ 804 lên 921 hành khách.


Ngày 23/4, Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang tập trung ngân sách để bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên phà Sewol tuy nhiên vẫn chưa công bố tổng số tiền. Bộ này cho biết sẽ bồi thường cả trực tiếp và gián tiếp cho các gia đình của hành khách bị thiệt mạng, bị thương và mất tích.


Một thợ lặn tìm kiếm những người còn bị kẹt lại trên phà Sewol ngày 24/4 cho biết anh ta đã phát hiện ra 2 thi thể, một nam, một nữ và đã buộc phải cắt đoạn dây buộc phao cứu sinh của họ lại với nhau vì anh ta không thể mang được 2 thi thể lên mặt nước cùng một lúc. Người thợ lặn chia sẻ đã không thể cầm được nước mắt khi nghĩ rằng họ không muốn bị tách rời nhau.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.