Bản tin 8H: Phe nổi dậy Syria quyết 'tử chiến' tại Aleppo

Lực lượng nổi dậy không muốn rút lui khỏi Aleppo. (Ảnh: foreignpolicy.com)
Lực lượng nổi dậy không muốn rút lui khỏi Aleppo. (Ảnh: foreignpolicy.com)
TPO - Một quan chức của phe nổi dậy Syria ngày 3/12 cho biết các chỉ huy của lực lượng này ở thành phố Aleppo sẽ không từ bỏ khu vực phía Đông Aleppo cho các lực lượng chính phủ. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga cho biết sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc rút toàn bộ lực lượng nổi dậy ra khỏi khu vực này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (ngày 3/12), ở phía Bắc một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm mùng 5 và ngày 6/12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to. Từ ngày 6/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.


Khai mạc liên hoan hữu nghị Việt - Ấn. Sáng qua tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam -Ấn Độ lần thứ 8, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam -Ấn Độ phối hợp với Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ tổ chức. Liên hoan diễn ra tại Hà Nội, Cần Thơ và TPHCM từ ngày 2-8/12. 


90 người nhiễm Zika ở TPHCM. Ngày 3/12, Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, tính đến 14h ngày 2/12, tại thành phố có 90 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó có 11 thai phụ. Các ca mắc Zika phân bố tại 19/24 quận, huyện của TPHCM.


Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết mưa lũ lớn từ 29/11 đến 2/12 gây tổn thất nặng nề cho địa phương, trong đó có 6 người chết, ba người bị thương. Lũ cũng gây sập 50 nhà dân, ngập gần 9.000 ngôi nhà, tàn phá nhiều công trình thủy lợi, cầu cống, đê ngăn mặn, hồ nuôi trồng thủy sản, hàng nghìn ha lúa mới sạ ở Bình Định, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 tỷ đồng. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, hiện lũ trên sông Trà Bồng, Trà Câu đang xuống chậm, các sông Trà Khúc, sông Vệ (khả năng đạt đỉnh ngang mức báo động 3) tiếp tục dâng cao. Từ ngày 29/11 đến 2/12, mưa lũ khiến 4 người chết và một người mất tích.


Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Võ Trung Tiến (sinh năm 2004) và em Hồ Tấn Đạt (sinh năm 2005) đều là học sinh trường Trung học cơ sở Phổ Cường bị tai nạn đuối nước dưới một hố sâu hơn 4m do lũ khoét thuộc địa bàn xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 2/12, công an xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã tiếp nhận thông tin trên địa bàn có hai học sinh đi học từ buổi trưa, không thấy về nhà. Người dân đã tìm thấy dép và xe đạp của 2 em tại  thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường lúc 19h30 và báo cho cơ quan chức năng.


Một quan chức của phe nổi dậy Syria ngày 3/12 cho biết các chỉ huy của lực lượng này ở thành phố Aleppo sẽ không từ bỏ khu vực phía Đông Aleppo cho các lực lượng chính phủ. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga cho biết sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc rút toàn bộ lực lượng nổi dậy ra khỏi khu vực này. Phát biểu từ Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu bộ phận chính trị của cánh quân Fastaqim đặt trụ sở tại Aleppo, ông Zakaria Malahifji nói: “Tôi đã hỏi các cánh quân, họ tuyên bố ‘chúng tôi sẽ không đầu hàng”. Ông này còn nêu rõ các chỉ huy quân sự ở Aleppo cho biết họ sẽ không rời khỏi thành phố này.


Ngày 3/12, các lực lượng quân đội Iraq đã tái chiếm bốn ngôi làng ở khu vực Tây Bắc thành phố Mosul từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời tiếp tục siết chặt vòng vây từ các ngả nhằm đánh bật các tay súng thuộc nhóm khủng bố này ra khỏi thành trì chủ chốt cuối cùng ở Iraq. Trong một tuyên bố, Sở Chỉ huy chiến dịch giải phóng Mosul cho biết việc Sư đoàn 16 của Quân đội Iraq giành quyền kiểm soát bốn ngôi làng nằm giữa khu vực Bashiqa và thành pố Mosul sẽ mở đường cho các lực lượng chính phủ tiến vào thành phố này từ hướng Tây Bắc.


Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết nước này đã ký hợp đồng trị giá 125 triệu USD với nhà sản xuất vũ khí General Atomics của Mỹ để phát triển một loại máy bay không người lái mới và dự kiến sẽ mua 20 chiếc thuộc kiểu này. Loại máy bay mới là biến thể của máy bay không người lái Predator (được gọi là Protector tại Anh), trang bị hai tên lửa không đối đất Brimstone do Anh sản xuất cùng với các quả bom Paveway IV điều khiển bằng laser, sẽ đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đảm bảo an ninh của Anh và được sử dụng vào cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thương vụ này là một phần trong nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng lần đầu tiên của Anh sau nhiều năm, giúp tăng đáng kể khả năng thu thập thông tin tình báo và sức chiến đấu của Không quân Anh.


Dựa trên công trình nghiên cứu của Quỹ Bertalsmann, báo Thụy Sĩ Neue Zuercher Zeitung đưa tin, tuy thị trường lao động Cộng đồng châu Âu những năm qua đã được cải thiện ít nhiều, nhưng số người làm việc đủ giờ mà phải sống ở mức nghèo khổ vẫn ngày càng tăng. Theo kết quả nghiên cứu của Quỹ Bertalsmann, có tới 23,7% công dân Cộng đồng châu Âu sống ở mức nghèo khổ. Những nước có số lượng công dân sống ở mức nghèo khổ đông nhất là Bulgaria (41,3%), Rumania (37,3%) và Hy Lạp (35,7%). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.