Bản tin 8H: Phiến quân nã đạn pháo vào thủ đô Syria

Chuyển người bị thương trong các cuộc giao tranh tại Douma, ngoại ô Damascus, Syria ngày 9/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Chuyển người bị thương trong các cuộc giao tranh tại Douma, ngoại ô Damascus, Syria ngày 9/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 24/7, phiến quân đã nã đạn cối vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tuần từ 25-31/7, thời tiết cả nước chủ đạo ngày nắng, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối và đêm. Từ đầu tháng Bảy đến nay, Trung Bộ đã phải chịu nắng nóng tới 19 ngày và nắng nóng tiếp tục trong vòng 5-7 ngày tới. Vì vậy chính quyền và người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, phòng cháy rừng và các sự cố cháy nổ, giữ sức khỏe nhất là khi làm việc ngoài trời.


Chiều ngày 24/7, tại trụ sở của Công ty Formosa Hà Tĩnh ở Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã có buổi làm việc với đơn vị này liên quan đến vấn đề các cam kết trong việc khắc phục 53 hành vi vi phạm về hành chính, khắc phục hậu quả sự cố môi trường nghiêm trọng gây cá chết hàng loạt do đơn vị này gây ra trong thời gian qua. Được biết, từ tháng 7-2016, Bộ TN-MT thành lập một đoàn công tác đặc biệt tăng cường vào làm việc tại nhà máy của Formosa ở Hà Tĩnh trong thời gian 3 năm, nhiệm vụ của đoàn này là giám sát toàn diện mọi hoạt động tại dự án Formosa.


Vào khoảng 19h ngày 24/7, tại Xưởng sản xuất nến của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aroma Bay Candles, ở đường 355, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Theo người dân, ngọn lửa bắt đầu từ xưởng sản xuất nến của Công ty, sau đó lan nhanh ra các khu xung quanh. Tới 23h45, lực lượng PCCC mới khống chế thành công một phần đám cháy. Thông tin ban đầu, 1 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam bị thương.


Theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ, từ ngày 1/8 sẽ xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn vàng. Việc này khiến nhiều người dân không khỏi lúng túng. trung tá Huỳnh Tuấn Nam – Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển tín hiệu đèn giao thông cho biết: Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. (Xem chi tiết)


Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra đêm qua 24/7 tại khu vực xung quanh căn cứ quân sự của NATO ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức điều tra nghi ngờ đây là một hành động phá hoại có chủ ý. Hỏa hoạn bắt đầu từ tối 24/7 ở biên giới giữa quận Sahintepe và Mevkiinde, sát căn cứ của NATO và lan rộng do gió lớn. Lực lượng ứng phó đã mất vài giờ đồng hồ để dập tắt ngọn lửa bằng một máy bay và một số trực thăng cứu hỏa. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn hay chưa. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ lớn đã xảy ra đêm 24/7 tại thành phố Ansbach ở bang Bayern của Đức khi đang có một lễ hội âm nhạc diễn ra tại đây, làm hơn 10 người thương vong. Hiện lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và máy bay trực thăng đã được triển khai tới khắc phục hậu quả sự cố. Cảnh sát cho biết nhiều khả năng đây là vụ nổ một quán ăn, song không cung cấp thêm thông tin.


Ngày 24/7, phiến quân đã nã đạn cối vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đạn cối được bắn từ các vị trí của lực lượng nổi dậy ở ngoại ô Damascus và rơi xuống một số khu vực thuộc trung tâm thành phố, trong đó có một nhà hàng ở quận Bab Touma làm 6 người thiệt mạng. Các vụ bắn phá bằng đạn cối vào khu vực do chính phủ kiểm soát ở Damascus từ những vị trí của phe nổi dậy bên ngoài thành phố này hiếm khi xảy ra.


Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani vừa lên tiếng cáo buộc Saudi Arabia và một số nước phương Tây đang thực hiện "các biện pháp cản trở" nhằm không để Iran hưởng lợi từ những lợi thế do thỏa thuận hạt nhân đem lại. Quan chức này nói thêm rằng những việc mà Saudi Arabia đang làm trong khu vực nhằm chống lại Iran là "công khai thù địch".


Ngày 24/7, trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi được chính thức chọn làm ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã công khai một số quan điểm về chính sách đối ngoại, thương mại quốc tế và an ninh quốc gia, trong đó bóng gió về chủ trương rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Phát biểu trong chương trình “Gặp gỡ Báo chí” của hãng tin NBC, tỷ phú Trump nói rằng nếu trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ, ông có thể đàm phán lại hoặc phá bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và rút khỏi WTO.


Malik Obama, người anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, tuyên bố đã từ bỏ phe Dân chủ và chuyển qua ủng hộ phe Cộng hòa cùng ứng cử viên tổng thống Donald Trump. Trò chuyện với phóng viên tờ New York Post từ Kenya, Malik nói rằng "giọt nước tràn ly" khiến ông thay đổi bên ủng hộ là sự kiện Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố họ sẽ không khởi tố bà Hillary Clinton vì dùng thư điện tử cá nhân để xử lý việc công. Điều này khiến ông quyết định ngả về "đảng chính trị của cố Tổng thống Abraham Lincoln".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.