Bản tin 8H: Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Getty)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Getty)
TPO - Ngày 13/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, Manila sẽ không tham gia tuần tra chung với Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, nhằm tránh rắc rối với nước thứ ba.

Khoảng 11h30 ngày 13/9, xe tải đang chở nhiều bao xi măng lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Pháp Vân - Mỹ Đình. Khi đến đoạn song song với đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), phần ca bin xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế vội xuống xe tìm cách dập lửa. Những xe lưu thông gần đó cũng dừng lại dùng bình cứu hỏa mi ni trang bị trên xe mình giúp lái xe tải dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC khu vực đã điều 1 xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa cháy. Ít phút sau khi được tiếp ứng, ngọn lửa đã được dập tắt.


Vào khoảng 15h ngày 13/9, trên đoạn đường Phùng Chí Kiên giao với đại lộ Lê Nin (TP Vinh) bất ngờ xuất hiện một hố sụt lún lớn khiến nhiều người tham gia giao thông ở khu vực này vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Sau khi phát hiện hố sụt lún, người dân lập tức báo cáo với chính quyền sở tại. Ngay lập tức cán bộ Phòng quản lý đô thị TP.Vinh đã phong tỏa tuyến đường, làm rào chắn để ngăn các phương tiện giao thông đi qua tuyến đường này.


Chiều 13/9, ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế), cho biết: Mưa lớn từ bão số 4 đã gây tình trạng ngập lụt, bồi lấp đất đá, bùn cát chưa từng thấy vào hàng trăm nhà dân và vườn cây ăn quả tại nhiều xã của huyện miền núi này. Thống kê bước đầu từ UBND huyện Nam Đông (TT-Huế), mưa lớn đã cuốn theo đất, đá, bùn, cát từ các công trình xây dựng giao thông ập vào nhà dân, cùng các vườn cây ăn quả, với gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Chiều tối 13/9, Bộ Y tế vừa có hai văn bản khẩn yêu cầu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các địa phương. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trên nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe, bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. Yêu cầu trên được Bộ Y tế nhấn mạnh sau khi mấy ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông liên tiếp đăng tải thông tin về hai trường hợp sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong sau sinh tại tỉnh Hậu Giang và Nghệ An.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hồi 1h hôm nay (14/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 260km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. (Xem chi tiết)


Chiều 13/9, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện cơ quan này đang liên hệ với cơ quan đầu mối y tế của phía Nhật Bản để có thêm thông tin cụ thể về địa chỉ ở Việt Nam của bệnh nhân nhiễm virus Zika vừa được phát hiện tại Tokyo. Trước đó, ngày 12/9, y tế Nhật Bản xác nhận một phụ nữ Việt Nam 40 tuổi nhiễm virus Zika do muỗi truyền đã được phát hiện tại Tokyo. Người phụ nữ này bị muỗi đốt tại Việt Nam, sau đó trải qua một cơn đau đầu và phát ban trên cơ thể trước khi đến Nhật Bản vào ngày 8/9. (Xem chi tiết)


Trung Quốc ngày 13/9 đã kêu gọi các bên liên quan giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và tham vấn. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng những lo ngại an ninh của các bên trên Bán đảo Triều Tiên cần phải và chỉ có thể được giải quyết theo hướng đáp ứng lợi ích cho tất cả các bên. Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/9, Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom trên bầu trời Hàn Quốc và tiến hành huấn luyện chung với các máy bay tiêm kích của Nhật Bản và Hàn Quốc tại các vùng phụ cận của những nước này.


Ngày 13/9, kênh truyền hình MSNBC của Mỹ dẫn thông báo của ban chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ Hilary Clinton cho hay cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ trở lại và xuất hiện trong cuộc vận động tranh cử diễn ra vào ngày 16/9 tới. Tuy nhiên, thông báo cũng cho biết thêm lịch trình có thể thay đổi trong trường hợp bà Clinton cảm thấy không khỏe. Động thái trên được đưa ra sau vụ việc bà Clinton được các trợ lý dìu vào xe sau khi rời khỏi buổi lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 ở thành phố New York.


Ngày 13/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Manila sẽ không tham gia tuần tra chung với Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, nhằm tránh rắc rối với nước thứ ba. Khi nhắc đến các vùng biển có tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông, ông Duterte nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không tham gia bất cứ đoàn tuần tra nào trên các vùng biển. Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra vì tôi không muốn Philippines vướng vào một hành động thù địch".


Ủy ban kỹ thuật quốc tế bước đầu đã xác định được vị trí đặt quả bom trên chiếc máy bay hành khách A321 bị nạn ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi cuối tháng 10/2015. Theo các chuyên gia của Ủy ban kỹ thuật quốc tế, khủng bố đã đặt thiết bị nổ vào nơi chứa hàng rời nằm ở phần đuôi máy bay. Quả bom giấu giữa những kiện hàng truyền thống được chuyển đi từ Sharm el-Sheikh, bao gồm đồ trang trí nội thất và xe nôi trẻ em. Vụ nổ phá tung phần đuôi của máy bay và tiếp theo khiến máy bay chuyển hướng mất kiểm soát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG