Bản tin 8H: Phương Tây chuẩn bị gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (ngồi phía trước) theo dõi vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (ngồi phía trước) theo dõi vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
TPO - Ngày 7/2, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier của Đức - quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên tên lửa của Triều Tiên trước đó cùng ngày. Ông cũng cho rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những hậu quả rõ ràng cho hành động thách thức công khai với cộng đồng thế giới như vậy.

Sau màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới, khi người dân ra về bỏ lại rác tràn ngập ven hồ Gươm, Hà Nội. Không chỉ vứt rác bừa bãi, nhiều người chen nhau xem pháo hoa dẵm nát những chậu hoa trang trí ven hồ. Tương tự tại TPHCM, Sau khi mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới, người dân TP HCM lục đục về nhà, để lại sau lưng giấy, túi nylon, vỏ chai nước ngọt... trắng xóa đường. (Xem chi tiết)


Sau Giao thừa, sáng mùng 1 Tết Nguyên đán nhiều người dân Thủ đô đến các chùa, đền, phủ để cầu một năm mới bình an, thịnh vượng cho cả nhà trong năm. Theo quan niệm, người đến lễ chùa mua muối cầu may. Mua muối đầu năm là mong sự mặn mà, no ấm cho gia đình trong cả năm dài tiếp tới. Mỗi người khi đến chùa đều mang theo tấm lòng thành kính, ai cũng tin tưởng vào một năm mới tốt đẹp. (Xem chi tiết)


Chương trình hài được mong đợi nhất dịp Tết Nguyên đán năm nay – “Táo Quân 2016” dường như đã không phụ lòng người hâm mộ khi chạm đến những vấn đề thời sự “nóng”, mang lại những tiếng cười vừa sảng khoái, vừa sâu cay. Trong số những vấn đề "nóng" được các Táo nhắc đến trong chương trình, phần đông khán giả tỏ ra hào hứng nhất với phần vòng quay tham những - trong sạch, thực phẩm sạch - thực phẩm bẩn, câu chuyện kì thi THPT quốc gia 2015 hay chuyện trẻ hóa cán bộ, tinh giản biên chế. (Xem chi tiết)


Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở miền Nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã lên tới 26 người, trong khi hàng trăm người khác bị thương. Hiện, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu hơn 120 người còn mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Ngày 7/2, Trung tâm chỉ đạo cứu hộ địa phương cho biết tổng cộng 356 người đã được giải cứu tại Đài Nam, trong khi ít nhất 132 người vẫn mất tích.


Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders ngày 7/2 cho biết nước này sẽ xem xét lại quan điểm về thỏa thuận hội nhập giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) nếu người dân của họ nói "không" trong cuộc trưng cầu dân ý với thỏa thuận này dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 tới. Hà Lan là nước duy nhất trong EU chưa phê chuẩn thỏa thuận hội nhập của Ukraine. Tháng 10/2015, Hà Lan cam kết sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, trong đó người dân phải trả lời liệu có cần phê chuẩn thỏa thuận trên hay không. Tuy trưng cầu dân ý chỉ mang tính khuyến cáo, song nếu có hơn 30% dân số tham gia, Hà Lan sẽ phải lưu ý tới kết quả của nó.


Ngày 7/2, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier của Đức - quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên tên lửa của Triều Tiên trước đó cùng ngày. Ngoại trưởng Steinmeier nói: Vụ phóng tên lửa này là hành động khiêu khích vô trách nhiệm, phớt lờ mọi nghị quyết ràng buộc về pháp lý của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và một lần nữa gây nguy hiểm cho an ninh khu vực". Ông cũng cho rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những hậu quả rõ ràng cho hành động thách thức công khai với cộng đồng thế giới như vậy.


Hàn Quốc thu được một vật thể bị nghi là thuộc về tên lửa tầm xa mà Triều Tiên phóng sáng 7/2. Vật thể được một tàu hải quân phát hiện ngoài khơi phía đông nam đảo Jeju, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Đây có khả năng là tấm chắn giúp bảo vệ các thiết bị hoặc vệ tinh mà tên lửa mang theo vào không gian. Theo chuyên gia, việc tìm thấy các bộ phận của tên lửa Triều Tiên sẽ cung cấp thêm những thông tin quan trọng về chương trình phát triển tên lửa bí mật mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi. (Xem chi tiết)


Hai phi cơ nhỏ cùng lúc rơi xuống biển ngoài khơi thành phố Los Angeles, Mỹ trong một vụ tai nạn có thể do đâm nhau trên không. Tuy giới chức Mỹ chưa xác nhận chính thức vụ tai nạn, một ngư dân địa phương khẳng định trông thấy một chiếc rơi xuống biển vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 5/2. Đây cũng là lúc Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) báo động hai phi cơ biến mất trên màn hình radar. Trên một máy bay nhỏ có hai người đàn ông, một người 61 tuổi và người kia 81 tuổi. Chiếc máy bay thứ hai do một phụ nữ 72 tuổi lái.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.