Bản tin 8H: Quân đội Saudi Arabia tiến vào miền Bắc Yemen

Xe tăng quân đội Saudi Arabia gần biên giới với Yemen.
Xe tăng quân đội Saudi Arabia gần biên giới với Yemen.
TPO - Quân đội Saudi Arabia hôm 27/8 đã vượt qua biên giới và tiến vào lãnh thổ miền Bắc Yemen lần đầu tiên kể từ khi liên quân Arab do Riyadh cầm đầu tiến hành các chiến dịch quân sự chống lực lượng nổi dậy Houthi và các đồng minh tại Yemen.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ xây dựng Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vắcxin quy mô công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12/2015. Việt Nam là một trong số ít các nước có khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm sản xuất vắcxin phòng bệnh cho người. Vắcxin do Việt Nam sản xuất không chỉ cung cấp đủ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng mà còn xuất khẩu và được quốc tế ghi nhận.


Người dân xã Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang phản ứng quyết liệt vì cho rằng Cty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn (Cty Phúc Sơn) lập dự án nạo vét luồng ở nơi không có luồng hàng hải, không có cảng nhằm lấy cát xuất khẩu, gây nhiều thiệt hại cho họ. Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan phối hợp với chủ đầu tư xem xét lại mục tiêu, hiệu quả thực hiện dự án, các thủ tục thực hiện dự án, ảnh hưởng môi trường, khả năng gây sạt lở của dự án. (Xem chi tiết)


Chiều 27/8, một nguồn tin cho biết chuyến bay chở 300 hành khách từ TP.HCM đi Đài Bắc (Đài Loan) của Hãng hàng không China Airlines (Đài Loan) dự kiến cất cánh ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 10h50 ngày 27/8 đã phải hủy vì bị xe đụng. Xe băng chuyền hoạt động trong sân bay Tân Sơn Nhất đã đụng phải phần sau máy bay của hãng China Airlines gây hư hỏng.


Ngày 27/8, ông Trang Văn Ngào, Chủ tịch UBND thị trấn Định An (Trà Cú, Trà Vinh) cho biết, khoảng 8h ngày 24/8, tàu cá TV- 94066 TS của ông Đồ Văn Út, ở thị trấn Định An, đang hoạt động trên biển tây nam Côn Đảo, bị cháy, chìm tàu sau ba tiếng đồng hồ bốc cháy, làm 3 thuyền viên bỏng nặng. Vụ cháy được xác định là do sự cố bình gas rớt xuống hầm tàu, xì gas, bốc cháy. Sau khi cố gắng chữa cháy bất thành, 3 thuyền viên nhảy xuống biển thoát thân, bị bỏng nặng, được tàu cá khác cứu vớt và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị. Vụ hỏa hoạn tàu cá ông Đồ Văn Út thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.


Ngày 27/8, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power nhấn mạnh việc bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ khiến Washington bị cô lập về ngoại giao và làm suy yếu đáng kể khả năng của Mỹ đạt được các mục tiêu khác trong chính sách đối ngoại. Dự kiến Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận trên trong tháng 9 sau khi kết thúc quá trình xem xét 60 ngày. Các quan chức Mỹ và châu Âu nói rằng nếu văn kiện này được thông qua, phần lớn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran sẽ có thể được dỡ bỏ vào mùa Xuân tới.


Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý II/2015 đạt cao hơn mức dự báo và có thể trở thành động lực để ​Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thực thi chủ trương lần đầu tiên tăng lãi suất trong năm 2015. Báo cáo công bố ngày 27/8 của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết trong quý vừa qua, tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế nước này đạt 3,7%, thay vì 2,3% như trong báo cáo sơ bộ đưa ra hồi tháng trước.


Ngày 27/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nói với Hội đồng Bảo an rằng ông đang lên kế hoạch thành lập một ủy ban 3 người để điều tra cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Động thái trên diễn ra sau khi có một số thông tin mới về một vụ tấn công bằng khí mù tạc ở Syria mà các nhà hoạt động sở tại cho là có thể là do các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành.


Ngày 27/8, truyền thông khu vực dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết, nước này sẽ tiếp tục các hoạt động huấn luyện và trang bị cho lực lượng nổi dậy "ôn hòa" tại Syria. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mục đích duy nhất của việc trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy là nhằm chống lại các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá kế hoạch này nhằm reo thêm hỗn loạn tại quốc gia chìm đã trong bất ổn hơn 4 năm qua và làm suy yếu chính phủ của ông Assad.


Quân đội Saudi Arabia hôm 27/8 đã vượt qua biên giới và tiến vào lãnh thổ miền Bắc Yemen lần đầu tiên kể từ khi liên quân Arab do Riyadh cầm đầu tiến hành các chiến dịch quân sự chống lực lượng nổi dậy Houthi và các đồng minh tại Yemen. Các cuộc xâm nhập lãnh thổ Yemen diễn ra vài tuần sau khi các phương tiện truyền thông thân Houthi đưa ra một đoạn phim được cho là thể hiện sự hiện diện của lực lượng này tại khu vực chỉ cách thành phố Najran của Saudi Arabia vài km.


Ngày 27/8, cảnh sát Thái Lan cho biết một tòa án nước này đã phát lệnh truy nã một người đàn ông liên quan tới vụ nổ gần bến tàu Saphan Taksin tại Bangkok hồi tuần trước. Vụ nổ này tuy không gây ra thương vong, nhưng diễn ra chỉ một ngày sau khi thủ đô Bangkok rung chuyển vì vụ đánh bom đẫm máu tại ngôi đền Erawan. Camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo sơmi xanh đá một túi đồ trên cầu xuống con kênh ở đúng vị trí xảy ra vụ nổ hôm 18/8.

MỚI - NÓNG