Bản tin 8H: Quân nổi dậy Syria nã đạn cối ác liệt vào Aleppo

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại khu vực Tariq a-Bab, Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại khu vực Tariq a-Bab, Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 30/9, lực lượng nổi dậy tại Syria đã nã đạn cối vào nhiều khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương.

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trong đó một mục tiêu quan trọng là đầu tư xây dựng 50 trạm kiểm tra tải trọng xe cố định. Theo quy hoạch, hạn chế việc đặt trạm kiểm tra tải trọng xe trong phạm vi khu vực nội thành, nội thị, các đô thị để chống ùn tắc giao thông; rà soát, điều chỉnh vị trí một số trạm kiểm tra tải trọng xe cố định để kết hợp với trạm thu phí lân cận mà không làm giảm chức năng kiểm soátt tải trọng xe của trạm kiểm tra tải trọng xe. Kinh phí đầu tư xây dựng các trạm kiểm tra tải trọng xe trên hệ thống đường bộ dự kiến khoảng 840 tỷ đồng.


Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối cho biết, từ 1/10 giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 1.250 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Với mức điều chỉnh này, mỗi bình gas 12kg sẽ có mức tăng tương ứng 15.000 đồng/bình, lên mức 274.500 đồng/bình.  


 

Hàng loạt sai phạm dự án Quốc lộ 51 được thanh tra. Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố kết luận thanh tra dự án Quốc lộ 51. Theo đó, Cty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) chủ đầu tư dự án đã có những sai phạm như: hợp đồng BOT được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Giao thông - Vận tải với BVEC là không đúng quy định của Nhà nước tại khoản 1, điều 2, Nghị định 78/2007/NĐ-CP.


Khoảng 14h30 (ngày 30/9), trên đường Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An), chiếc xe ô tô màu trắng BKS 37 – 018.37 lưu thông với tốc độ cao theo hướng đường Lê Lợi – đường Lệ Ninh. Lúc này, chiếc xe bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách giữa đường, húc bay biển quảng cáo rồi tiếp tục đâm vào gốc cây bàng, xoay ngang giữa đường mới dừng lại. Người dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn nhanh chóng lại phá cửa xe để đưa nạn nhân ra ngoài. Trên xe có hai người đàn ông, trong đó một người nằm ngang ở ghế phía sau, còn tài xế thì gục ở vô lăng. Trong xe bốc mùi rượu nồng nặc. Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng phải nhờ vào lực lượng cứu hộ để di chuyển xe. Rất may không có thương vong về người.


Trước nguy cơ an ninh, an toàn khi để mất nguồn phóng xạ, từ hôm nay 1/10/2016, các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ phải lắp thiết bị giám sát để theo dõi 24/24h các nguồn phóng xạ nguy hiểm. Để triển khai nội dung này, chiều qua (30/9/2016), tại Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra lễ bàn giao hệ thống quản lý và giám sát các nguồn phóng xạ di động giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Cục An toàn Bức xạ hạt nhân. Hệ thống quản lý giám sát nguồn phóng xạ được tích hợp nhiều công nghệ định vị, truyền thông và cảm biến tiên tiến cho phép giám sát liên tục các nguồn phóng xạ trong điều kiện môi trường khác nhau. (Xem chi tiết)


Ngày 30/9, lực lượng nổi dậy tại Syria đã nã đạn cối vào nhiều khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương. Đạn cối đã rơi trúng nhiều khu vực dân cư tại phần phía Tây Aleppo do chính phủ kiểm soát. Đây là vụ tấn công mới nhất do quân nổi dậy ở phía Đông Aleppo thực hiện, nhằm chặn đà tiến của lực lượng chính phủ Syria. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho rằng nước này đang "trên bờ vực" của việc tạm ngừng tiếp xúc song phương với Nga trong vấn đề Syria.


Nga được cho là vừa điều máy bay ném bom đến Syria và sẵn sàng triển khai thêm phi cơ cường kích nhằm tăng hỗ trợ cho quân đội chính phủ Syria. Một nhóm máy bay ném bom Su-24 và Su-34 vừa được điều đến căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria. Sau khi lệnh ngừng bắn ở Syria sụp đổ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 29/9 cho biết Washington và Moscow không còn gì để bàn thêm về Syria, khiến Mỹ phải nỗ lực tìm ra phương án mới nhằm chấm dứt chiến sự. (Xem chi tiết)


Ba ngư dân Trung Quốc hôm qua thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi cảnh sát biển Hàn Quốc quăng lựu đạn choáng vào nơi họ đang ẩn nấp trên tàu. Một quan chức Hàn Quốc nói rằng, nhiều khả năng ba ngư dân chết vì ngạt khói và cơ quan chức năng đã yêu cầu giải phẫu tử thi. Mười bốn ngư dân Trung Quốc sống sót đang bị phía Hàn Quốc thẩm vấn vì tàu cá của họ ở trong vùng biển Hàn Quốc, bị tình nghi là đánh bắt trái phép. Vụ tai nạn xảy ra khi tàu cảnh sát biển Hàn Quốc xác định tàu cá Trung Quốc đang ở trong vùng biển Hàn Quốc và ra lệnh tàu cá dừng lại để kiểm tra. (Xem chi tiết)


Một quan chức ngoại giao giấu tên Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Israel đã trả cho nước này 20 triệu USD để đền bù cho vụ đột kích một con tàu cứu hộ hồi năm 2010. Đây là một trụ cột trong thỏa thuận nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau sáu năm căng thẳng. Theo quan chức trên, số tiền này đã được chuyển tới tài khoản của Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Ankara sẽ chuyển tiền đền bù tới gia đình các nạn nhân theo đúng trình tự thủ tục.


Ngày 30/9, khoảng 1.000 người đã phải sơ tán sau cú điện thoại đe dọa sẽ có nổ bom tại trụ sở Sàn chứng khoán Malaysia (Bursa Malaysia) và một ngôi chùa cùng ở thủ đô Kuala Lumpur. Ông Zainol Samah, Cảnh sát trưởng khu vực Dang Wangi, cho biết cảnh sát đã tiến hành sơ tán những người có mặt tại trụ sở của Bursa Malaysia, các tòa nhà lân cận, cũng như Ban quản lý ngôi chùa ở Đường Pudu Lama. Sau hơn 3 tiếng tìm kiếm với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, cảnh sát Kuala Lumpur không tìm thấy quả bom nào tại hai địa điểm này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.