Bản tin 8H: Rơi máy bay quân sự, 12 người thiệt mạng

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: india.com.
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: india.com.
TPO - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 31/7 cho biết, một máy bay vận tải quân sự của nước này đã bị rơi, khiến 12 người thiệt mạng, đồng thời cho rằng nguyên nhân tai nạn là do trục trặc kỹ thuật.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn mưa lịch sử ở Quảng Ninh là một trong hàng loạt các hiện tượng thời tiết bất thường năm nay: Tháng 5 nóng kỷ lục trong 40 năm qua, mưa dông lớn nhất 30 năm ở Hà Nội, hạn hán cực khắc nghiệt ở Ninh Thuận, nhiệt độ SaPa xuống 12,7 oC giữa mùa hè. Để có thể lý giải về sự bất thường của thời tiết năm nay, theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cần có những nghiên cứu cụ thể. Tuy nhiên nắng nóng bất thường, mưa lịch sử có thể liên quan đến hiện tượng El Nino đang xảy ra trên toàn cầu cũng như những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.


Trong ngày 31/7, tàu Hải quân đã vận chuyển 800 du khách từ Cô Tô vào đất liền. Như vậy, sau hai ngày đã có hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở Cô Tô đã được đưa về đất liền an toàn. Dự kiến, trong ngày hôm nay (1/8), toàn bộ du khách tại Cô Tô sẽ được đưa vào đất liền. (Xem chi tiết)

Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chiều 31/7 cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của người dân thôn Khuổi Dò, xã Bạch Ngọc phát hiện đàn trâu 19 con của tám hộ gia đình chết chưa rõ nguyên nhân tại bãi chăn thả gia súc tập trung của thôn, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng trên địa bàn kiểm tra nguyên nhân và tiến hành xử lý kịp thời.
Bước đầu, ngành chức năng nhận định, đàn trâu chết là do sét đánh. Ước thiệt hại của đàn trâu bị chết khoảng 600 triệu đồng.
Từ ngày 1/10, giá nước sạch sinh hoạt ở Hà Nội sẽ tăng trung bình hơn 20%. Liệu việc tăng giá nước có đi cùng với chất lượng và đảm bảo nguồn cung khi mà người dân Thủ đô luôn phải đối mặt tình trạng thiếu nước, mất nước? “Việc tăng giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn từ ngày 1/10 tới đây là nằm trong lộ trình đã được thành phố phê duyệt trên cơ sở đề nghị của liên ngành. Lộ trình tăng giá bán từ năm 2013 đến 2015”, một vị cán bộ Cty nước sạch Hà Nội cho biết.(Xem chi tiết)

Nhìn lại tháng Bảy, thị trường vàng trong nước đã chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh. Đáng chú ý, từ ngày 13 đến 20/7, thương hiệu SJC liên tục lao dốc (có phiên giảm gần 500.000 đồng/lượng), trong đó ngày 15/7 giá đã rơi xuống ngưỡng 32,86 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ tháng 8/2013. Tính trong cả tháng, mỗi lượng vàng đã mất tới 1,4 triệu đồng/lượng. 

Hôm nay (1/8) là ngày đầu tiên các trường ĐH tiếp nhận hồ sơ xét nguyện vọng 1. Thế nhưng tính đến chiều 31/7, cả ngàn thí sinh tự do tại TPHCM vẫn chưa nhận được giấy báo điểm. Cá biệt, nhiều thí sinh phát hoảng vì có đến 2 kết quả thi môn tiếng Anh.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu trả giấy chứng nhận kết quả, ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM cho biết, cơ quan này sẽ làm việc kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. (Xem chi tiết)


Ngày 31/7, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ tuyên bố phi đội máy bay gồm 10 chiếc F-35B “Sấm sét” II đã sẵn sàng được triển khai trên quy mô toàn thế giới. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Frank Kendall cho biết chiến đấu cơ F-35B đã đáp ứng được yêu cầu bước đầu về khả năng chiến đấu trong khuôn khổ hoạt động của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, đồng thời ca ngợi đây là “một dấu mốc đáng kể trong quá trình tiếp tục phát triển chương trình máy bay chiến đấu đa năng F-35”.

Bất chấp việc Nga bỏ phiếu phủ quyết việc thành lập một tòa án quốc tế xét xử vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại khu vực miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014, Ukraine và Hà Lan tuyên bố chưa bỏ cuộc và vẫn muốn đưa vụ tai nạn thảm khốc này ra xét xử. Theo báo "Handelsblatt" của Đức số ra ngày 31/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp khả thi nhằm đưa vụ tai nạn máy bay trên ra xét xử ở một tòa án quốc tế.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 31/7 cho biết, một máy bay vận tải quân sự của nước này đã bị rơi, khiến 12 người thiệt mạng, đồng thời cho rằng nguyên nhân tai nạn là do trục trặc kỹ thuật. Theo ông Santos, chiếc máy bay vận tải quân sự trên đã thông báo tín hiệu gặp những sự cố về động cơ trước khi rơi và không có ai sống sót trong vụ tai nạn này. Máy bay trên đã rơi ở vùng Las Palomas, cách thủ đô Bogota khoảng 800km về phía Đông Bắc.

Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí thiết lập đường dây nóng giữa các ngoại trưởng để giải quyết các sự vụ khẩn cấp trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Một quan chức trong ASEAN cho biết việc thiết lập đường dây nóng trên sẽ được công bố trong cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN vào tuần tới.
MỚI - NÓNG