Bản tin 8H: Siêu bão “quái vật” đổ bộ vào Mỹ, ít nhất 4 người chết

Bão Irma tiến vào nam Florida.
Bão Irma tiến vào nam Florida.
TPO - Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng triệu người đã phải đi sơ tán khi siêu bão “quái vật” Irma, cơn bão mạnh nhất tại Đại Tây Dương trong 100 năm qua, đổ bộ vào bang Florida của Mỹ.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3. Theo đó, dự án sẽ xây dựng 2 cầu đi thấp, mỗi cầu rộng 13m qua hồ Linh Đàm với chiều dài khoảng 660m (2x330m), kết hợp bố trí 2 nhánh kết nối có chiều rộng 7m (1 nhánh lên theo hướng từ Thanh Xuân đi Pháp Vân và 1 nhánh xuống theo hướng từ Pháp Vân đi Thanh Xuân). Dự án này nếu được thông qua sẽ có tổng mức đầu tư gần 486 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ 2017-2018. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 10 và ngày 11/9, các hình thế gây mưa tiếp tục duy trì nên các tỉnh Bắc bộ có mưa, vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông kèm khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ toàn vùng ban đêm 23-26 độ C, ban ngày không nơi nào vượt quá 32 độ C. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 10/9, trong lúc các công nhân đang thi công cầu bê tông (cầu Vòm), thuộc khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) thì bất ngờ cầu bị sập. Thông tin ban đầu, khi cầu sập, ba công nhân đang thi công đã bị rơi xuống sông mất tích (chưa rõ danh tính).  Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Vào lúc 15h, ngày 10/9, tại quốc lộ 18, đoạn qua thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), chiếc xe khách chạy tuyến Bãi Cháy - Mỹ Đình mang BKS 29B-048.90 đang di chuyển theo hướng Quảng Ninh - Hà Nội, do tranh vượt với một chiếc xe khách khác đã lấn làn va vào xe tải đang đỗ sau đó đâm trực diện với xe container mang BKS 15C-054.41 đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe hư hỏng nặng, tài xế xe khách cùng nhiều hành khách bị thương, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ngay sau đó, một số người dân sống xung quanh khu vực đã nhanh chóng sơ cứu và đưa những người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến tuyến quốc lộ 18 bị ách tắc cục bộ. (Xem chi tiết)


Ngày 10/9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt giam ông Nguyễn Văn Lâm - cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - về hành vi Buôn lậu. Ông Lâm có nhiều năm công tác trong ngành Hải quan, bị cho có liên quan việc 213 container "biến mất" khỏi cảng Cát Lái. Nhà chức trách tình nghi vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ hải quan khác, đang củng cố chứng cứ để xử lý. Tổng cục Hải quan trước đó phát hiện giữa năm 2015 có 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh qua cảng Cát Lái, trung chuyển bằng đường bộ xuất đi Campuchia. Tuy nhiên, số container này sau đó được các doanh nghiệp đem đi khỏi cảng nhưng không có hồ sơ xuất, theo quy định. Qua xác minh, toàn bộ 56 doanh nghiệp đã không còn hoạt động hoặc không có trụ sở tại địa chỉ đã đăng ký.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, người Triều Tiên nhớ việc Mỹ xâm lược Iraq năm 2003 vì cho rằng ông Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vì thế Triều Tiên nhìn nhận việc trở thành một nhà nước hạt nhân là sự bảo đảm duy nhất để tự vệ.
Ông Putin cảnh báo người Triều Tiên sẽ thà “ăn cỏ” nếu bị trừng phạt tiếp còn hơn là từ bỏ chương trình vũ khí của họ. (Xem chi tiết)

Trong một tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo nếu Mỹ soạn thảo “bản nghị quyết bất hợp pháp về các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên” thì Bình Nhưỡng sẽ “đảm bảo Washington phải trả giá”. Tuyên bố nhấn mạnh: “Các biện pháp sắp tới của Triều Tiên sẽ khiến Mỹ phải chịu sự đau đớn và nỗi thống khổ lớn nhất mà nước này từng phải trải qua trong lịch sử. Thế giới sẽ chứng kiến cách Triều Tiên thuần hóa Mỹ bằng nhiều biện pháp cứng rắn hơn những gì họ tưởng tượng”.

Siêu bão Irma, một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại Đại Tây Dương trong 100 năm qua, đã đổ bộ vào chuỗi đảo Florida Keys, đông nam Mỹ vào sáng 10/9 theo giờ địa phương với sức gió lên tới hơn 200 km/giờ. 
Bão Irma được ghi nhận tại Florida ở cấp độ 4, sau đó yếu dần xuống cấp độ 2 với sức gió 177 km/giờ trên thang đo gồm 5 cấp độ bão của Mỹ. Theo Telegraph, ít nhất 4 người đã thiệt mạng ở Florida do siêu bão Irma. Trước đó, cơn bão khủng khiếp này đã càn quét qua một loạt các đảo ở vùng Caribe khiến ít nhất 28 người chết và gây thiệt hại lớn về tài sản. Tổng thống Donald Trump đã gọi Irma là “cơn bão quái vật”, đồng thời cảnh báo sức tàn phá của siêu bão này sẽ rất lớn

Một quan chức của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này không xem xét việc tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Hàn Quốc. Tuyên bố này được đưa ra để đáp lại một bài viết của hãng NBC của Mỹ ngụ ý chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng coi đây là một phương án có thể áp dụng nếu Seoul đề nghị.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.