Bản tin 8H: Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ nhận dầu mỏ từ phiến quân

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới với Syria. (Nguồn: AP)
Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới với Syria. (Nguồn: AP)
TPO - Quân đội Syria ngày 28/11 cho biết họ đã có thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hỗ trợ cho các nhóm phiến quân ở Syria để đổi lấy dầu mỏ và các cổ vật. Quân đội Syria đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ để các đoàn xe của phiến quân tự do di chuyển qua biên giới nước này.

Theo thỏa thuận giữa gia đình ông Huỳnh Văn Nén và TAND tỉnh Bình Thuận, buổi xin lỗi công khai của các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đối với ông Nén sẽ được tổ chức tại UBND thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) ngày 3/12. Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho biết họ đã tìm được thủ phạm giết bà Bông mà ông Nén chịu án oan. Theo nguồn tin từ Công an Bình Thuận, nghi can sát hại bà Lê Thị Bông vừa bị bắt ở một tỉnh phía Nam. (Xem chi tiết)


Chiều 28/11, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết bé trai Nguyễn Đức B. (5 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã tử vong, nguyên nhân do ngạt khí. Trước đó, bé B. được người nhà đưa vào nhập viện vào 16 giờ ngày 27.11 trong tình trạng nguy kịch do thiếu oxy não quá lâu, người hôn mê, tím tái toàn thân. Trưa 27.11 mọi người phát hiện bé B. nằm bất tỉnh trong chiếc xe ô tô đậu tại một xưởng gỗ ở xã Thiện Tân.


Ngày 28/11, ngay sau giờ tan học, một nam sinh lớp 9 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, Gò Vấp, TP.HCM đã nhảy từ lầu 3 xuống đất. Do nhảy từ độ cao khoảng 12m xuống sân trường bằng bê tông nên nam sinh này bị chấn thương rất nặng. Ngay sau đó, nam sinh được Ban giám hiệu nhà trường, lực lượng bảo vệ dân phòng gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân xảy đến sự việc đau lòng nói trên là do mâu thuẫn giữa mẹ và con. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ nam sinh đến trường để đón con, rồi xối xả la mắng con trước mặt bạn bè, phụ huynh xung quanh.


Ngày 17/11, tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Nam được Cty TNHH Một thành viên Đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (Tổng Cty Sông Thu, Bộ Quốc phòng) bàn giao cho chủ tàu Phan Thu (thôn Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình). Tàu cá vỏ thép của ngư dân Phan Thu mang số hiệu QNa 95997, có công suất 822 CV, hành nghề lưới rê hỗn hợp. Sau khi tàu vỏ thép của ông Thu đi vào hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa, Quảng Nam sẽ có hơn 50 tàu vỏ thép hiện đại khác tham gia bám biển Hoàng Sa, Trường Sa gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev cho rằng, để có thể tấn công máy bay ném bom Nga bằng quả tên lửa không đối không tầm ngắn như vậy, chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ phải tiến vào không phận Syria trong khoảng 40 giây. Một chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã phóng tên lửa vào máy bay ném bom Nga hôm 24/11 ngay trước cả khi nó xâm phạm không phận nước Thổ, Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev nói trong cuộc họp báo hôm 27/11. (Xem chi tiết)


Quân đội Syria ngày 28/11 cho biết họ đã có thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hỗ trợ cho các nhóm phiến quân ở Syria để đổi lấy dầu mỏ và các cổ vật. Quân đội Syria đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ để các đoàn xe của phiến quân tự do di chuyển qua biên giới nước này. Tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ: “Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ từng yêu cầu nới lỏng việc kiểm soát biên giới với Syria, đã tạo điều kiện cho các phần tử khủng bố từ Syria tràn vào châu Âu”.


Ngày 28/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn sẵn sàng có hành động đáp trả những gì được Moskva coi là mối đe dọa chưa từng có từ Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga. Ông Peskov gọi hành động của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ là “cực kỳ điên rồ" và nhấn mạnh: “Không ai được phép bắn rơi máy bay Nga từ phía sau”.


Mối quan hệ xấu đi trông thấy giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ chiếc máy bay Nga Su-24 bị máy bay F-16 của Thổ bắn rơi đã làm dấy lên mối lo ngại là Thổ Nhĩ Kỳ có thể cấm các tàu của Nga sử dụng eo biển Bosphorus như một tuyến đường hàng hải huyết mạch. Tuy nhiên, đứng trên góc độ luật pháp quốc tế thì trong tình hình hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền gây trở ngại cho các tàu Nga đi qua, kể cả những tàu chuyên chở hàng quân sự. (Xem chi tiết)


Ngày 28/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi cần thắt chặt việc kiểm soát vũ khí trong nước, một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng tại bang miền Tây Colorado khiến 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Trước đó ngày 27/11, 3 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại thành phố Colorado Springs, bang Colorado. Thủ phạm là Robert Dear, một người đàn ông 59 tuổi, đến từ bang Nam Carolina. Tay súng này sau đó đã đầu hàng cảnh sát.


Ngày 28/11, Nhật Bản đã cho xuất kích các chiến đấu cơ sau khi 11 máy bay quân sự của Trung Quốc bay gần các đảo miền nam Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 11 máy bay quân sự Trung Quốc, gồm 8 máy bay ném bom, 2 máy bay thu thập thông tin tình báo và 1 máy bay giám sát đã bay gần đảo Miyako và Okinawa hôm 27/11 nhưng không vi phạm không phận Nhật Bản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.