Bản tin 8H: Tấn công bằng tên lửa ở thủ đô Afghanistan

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở phía tây Kabul ngày 24/7. Ảnh: EPA/TTXVN.
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở phía tây Kabul ngày 24/7. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Tối 21/8, một vụ tấn công bằng tên lửa đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 22/8, vị trí tâm bão Hato ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 1h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-13. 

Xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong cổ phần hóa là một nội dung rất quan trọng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều khu “đất vàng” đang bị hô biến thành đất “bèo bọt” trong quá trình cổ phần hóa, lợi nhuận kếch xù rơi vào túi cá nhân. Thông tin được đề cập tại hội thảo xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán Nhà nước  (KTNN) do KTNN cùng Hiệp hội Kế toán công chức Anh quốc tổ chức. (Xem chi tiết)


Chiều 21/8, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Quế Phong (huyện Quế Sơn) xác nhận sáng cùng ngày tại địa phương xảy ra việc người dân kéo đến điểm trường ngăn cản và phản đối việc di chuyển điểm trường. Theo ông Sơn, khi có chủ trương sáp nhập điểm trường 1 thôn An Long về điểm trường số 2 thôn Phước Long, xã đã tổ chức họp phụ huynh. Tuy nhiên, tại cuộc họp, một số người dân không đồng tình vì cho rằng gây khó khăn cho việc đi lại, đưa đón con em. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 tối 21/8, xe container mang BKS: 61C - 128.95 chở theo thùng hàng loại 40 feet, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Bình Phước. Khi vừa xuống hết dốc cầu vượt Sóng Thần (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM), tài xế chuẩn bị cho xe rẽ phải để về đại lộ Độc Lập thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 51M4 - 3298, chở theo 2 nam thanh niên (khoảng 30 tuổi), chạy cùng chiều. Cú đâm khiến xe máy bị kéo lê về phía trước nhiều mét, còn hai nam thanh niên bị cuốn vào gầm. Tai nạn làm 1 người bị bánh xe container cán tử vong, người còn lại bị thương được tài xế đưa đi cấp cứu.


Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw, sáng 22/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. (Xem chi tiết)

Ngày 21/8, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Sergey Rudskoi cho biết tỉnh Aleppo của Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Rudskoi dự báo thêm, toàn bộ khu vực miền Trung Syria cũng sắp được giải phóng khỏi IS. Theo ông Rudskoi, nhờ có sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đạt được những thành tích lớn, giải phóng được 50 khu vực dân cư, hơn 2.700km lãnh thổ khỏi tay khủng bố.


Ngày 21/8, Hải quân Mỹ đã ra lệnh "tạm ngừng hoạt động" trên toàn cầu để đánh giá lại các hạm đội nước này sau khi tàu khu trục USS John S. McCain va chạm với tàu chở dầu gần Singapore khiến 10 thủy thủ mất tích và 5 người khác bị thương. Trong một tuyên bố, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, nêu rõ: "Chiều hướng hiện nay đòi hỏi hành động mạnh mẽ hơn. Vì thế, tôi đã chỉ đạo tạm ngừng hoạt động đối với tất cả các hạm đội trên toàn thế giới".


Bình Nhưỡng hôm qua gọi cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc là một bước đi “liều lĩnh” có thể dẫn tới xung đột hạt nhân. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng cuộc tập trận không giúp ích gì cho việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Tối 21/8, một vụ tấn công bằng tên lửa đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong và chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Theo một nhân chứng, vụ tấn công xảy ra khoảng 22 giờ (theo giờ địa phương). Tên lửa đã bay qua khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô, trước khi rơi xuống địa điểm Wazir Akbar Khan thuộc một quận trong thủ đô. Đây là khu vực vòng xuyến giao thông gần Phủ Tổng thống Afghanistan và Đại sứ quán Mỹ. Khu vực này vốn không mở cửa cho người dân đi qua. Giới chức Afghanistan hiện chưa bình luận gì trước vụ việc trên.  Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Afghanistan được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhân dịp Quốc khánh 19/8. 


Đảo Ischia (Ý) vừa hứng chịu một trận động đất mạnh 4 độ Richter, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Theo Reuters, trận động đất xảy ra lúc 20h57 ngày 21/8 tại đảo Ischia, ngoài khơi Naples. Vụ việc xảy ra đúng lúc đảo Ischia đang vào mùa du lịch. Các cư dân và du khách đã hoảng loạn lao ra khỏi nhà và khách sạn khi thấy mặt đất rung lắc dữ dội. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG