Bản tin 8H: Tàu khu trục Mỹ tiếp cận nguy hiểm tàu chiến Nga

Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6 cáo buộc tàu khu trục Greyvli của Mỹ đã tiếp cận nguy hiểm tàu tuần tra Yaroslav Mudryi của Nga tại Địa Trung Hải hôm 17/6. Phía Nga cho rằng sự cố này "vi phạm nghiêm trọng cả luật pháp quốc tế lẫn thỏa thuận Nga-Mỹ".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29/6), các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội mưa buổi sáng ngắn hơn, đến trưa nắng mạnh, nhiệt độ tăng nhanh đến 36 độ C. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.


Tính đến chiều 28/6/2016, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay CASA-212, số hiệu 8983 đã tìm thấy 8 trong tổng số 9 thành viên của Phi hành đoàn. Chiều tối và đêm 28/6, thi thể của 08 đồng chí đã được Tàu Bệnh viện và các tàu chuyên dùng của hải quân đưa về đất liền và được các cơ quan chuyên môn xác định danh tính trong ngày 29/6. Tại Sở Chỉ huy phía trước, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp tục chỉ huy các lực lượng tìm kiếm thành viên còn lại của Phi hành đoàn máy bay CASA-212; trục vớt các bộ phận còn lại của máy bay CASA-212 và máy bay SU30MK2. (Xem chi tiết)


Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn và 8 đồng chí còn lại, mỗi đồng chí thăng một bậc quân hàm; Chủ Tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của Phi hành đoàn CASA-212.  Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 09 thành viên Phi hành đoàn máy bay CASA-212, thuộc Lữ đoàn 918 và Đại tá Trần Quang Khải, Trung đoàn Phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng Không-Không quân, phi công lái máy bay SU-30MK2 là liệt sỹ.


Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, chiều 28/6, trong lúc đi làm đồng, hai người dân đã bị sét đánh tử vong. Vào khoảng hơn 16 giờ ngày 28/6, ông Nguyễn Văn Vinh ( sinh năm 1966, thôn Đông Du, xã Đào Viên) đang kéo xe cải tiến trên cánh đồng thôn Đông Du đã bị sét đánh ngang người, tử vong tại chỗ. Cùng lúc, trên cánh đồng thôn Cổng, xã Đào Viên, anh Mai Trọng Tuyền (sinh năm 1996, thôn Cổng, xã Đào Viên) đang đi bơm nước trên đồng thì bị sét đánh trúng và tử vong khi đang được đưa đi cấp cứu.


Khuya 28/6, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc quần áo đá bóng đứng trên cầu Sài Gòn (quận 2, TP HCM) la hét. Nhiều người dân câu cá phía dưới chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy người này leo qua lan can, nhảy xuống đất ở độ cao khoảng 20 m, tử vong tại chỗ. Đến rạng sáng 29/6, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.


Ít nhất 31 người thiệt mạng, 147 người bị thương khi những kẻ đánh bom liều chết thực hiện 3 vụ đánh bom liên tiếp nhằm sân bay Ataturk (Thổ Nhĩ Kỳ), một trong ba sân bay bận rộn nhất ở châu Âu. Hình ảnh camera tại hiện trường cũng xác định các đối tượng khủng bố đã tiến hành xả súng tại lối vào sảnh đi quốc tế của sân bay trước khi xông vào khu vực kiểm tra an ninh và kích nổ bom mang trên người. Các nhân viên an ninh đã nổ súng nhằm cố gắng tiêu diệt các đối tượng song không kịp. (Xem chi tiết)


Đêm 28/6 theo giờ Việt Nam, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về những hậu quả sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit). Trước đó, ngay sau khi đặt chân đến Brussels, ông Cameron tuyên bố mong muốn Anh có mối quan hệ "gần gũi nhất có thể" với EU sau khi đa số cử tri nước này ủng hộ Brexit. Theo ông, dù Anh rời khỏi EU thì nước này cũng không nên quay lưng với EU vì những quốc gia đó vẫn là "hàng xóm, bạn bè, đồng minh và đối tác" của Anh.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6 cáo buộc tàu khu trục Greyvli của Mỹ đã tiếp cận nguy hiểm tàu tuần tra Yaroslav Mudryi của Nga tại Địa Trung Hải hôm 17/6. Phía Nga cho rằng sự cố này "vi phạm nghiêm trọng cả luật pháp quốc tế lẫn thỏa thuận Nga-Mỹ". Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục Mỹ đã tiếp cận tàu chiến Nga ở bên mạn trái với khoảng cách từ 60-70m, và cắt ngang hướng di chuyển của tàu tuần tra Yaroslav Mudryi một cách nguy hiểm khi cách mũi tàu 180m.


Phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng, ngoại giao và thông tin Hạ viện Indonesia Hanafi Rais cho biết, ủy ban này đã đạt được thỏa thuận về đề xuất của chính phủ xây dựng một căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna. Ông nhấn mạnh việc xây dựng căn cứ nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia cũng như đảm bảo chủ quyền của quốc đảo trong việc khai thác tài nguyên tự nhiên ở khu vực. Ông Hanafi cũng thúc giục Jakarta phối hợp tích cực với các nước láng giềng Đông Nam Á để ngăn chặn những đe dọa và hành động quân sự hóa ở Biển Đông.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".