Bản tin 8H: Tàu ngầm Mỹ va chạm tàu tiếp tế

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Mỹ USS Louisiana. Ảnh: Wiki
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Mỹ USS Louisiana. Ảnh: Wiki
TPO - Tàu ngầm Mỹ va chạm với một tàu tiếp tế ngoài khơi bờ biển bang Washington ở Thái Bình Dương.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 19 đến sáng 20/8, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Yên Bái như Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên… ngập sâu 20-50 cm. Hàng trăm hộ dân đã rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 10h ngày 20/8, có hai người chết do sạt lở. Bão số 3 cũng khiến 303 ngôi nhà, 496 ha lúa, 30 ha ngô, 39 lồng cá… bị hư hại nặng nề, ước tính thiệt hại 8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 ngày 20/8, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống Hà Nội sau cơn bão số 3 khiến toàn bộ tuyến phố ngập trong biển nước. Ngã 4 Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt ngập gần 50cm, một vài xe chết máy phải nhờ cứu hộ hoặc tự đẩy ra khỏi khu ngập. Nước cũng ngập cao tại khu vực Khâm Thiên khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Tuyến phố Tạ Hiện trở thành biển nước chỉ sau 1 cơn mưa kéo dài 2 tiếng. Theo một người dân ở đây cho rằng do các khách hàng xả rác bừa bãi, các quán không thu dọn kịp nên rác bịt kín các lỗ thoát nước gây ngập úng.


Hiện có gần 200 hộ dân ở hai bản của xã biên giới Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An đang bị cô lập. Theo lãnh đạo xã này, nguyên nhân là do mưa lớn gây sạt lở đường khiến việc ra vào hai bản này gặp muôn vàn khó khăn. Chiều 20/8, ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết, sau gần một ngày làm công tác kiểm tra tình hình sau khi lũ lên đã thống kê có tới 16 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập nước từ 3-4m; trong đó có 3 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi mất tích. Hiện con số thiệt hại vẫn chưa được thống kê.


Chiều 20/8, thông tin từ ông Đinh Viết Mạnh - Chủ tịch xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn trong lúc đào giếng làm một người đàn ông tử vong. Sáng ngày 19/8, anh Trần Xuân Hòa (SN 1972, trú tại xóm 3, xã Hương Liên, huyện Hương Khê) đào giếng thuê cho gia đình anh Đinh Văn Toàn tại xóm 2, xã Hương Lâm. Trong lúc đào thì bất ngờ đất trên thành giếng sập xuống làm anh Hòa bị thương nặng. Người dân xung quanh đưa anh Hòa lên và chuyển đi bệnh viện cấp cứu tại trạm y tế xã Hương Lâm. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hòa tử vong ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 20/8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yidirim cho biết Nga không có bất kỳ yêu cầu nào đối với việc sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh Adana, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với báo giới nước ngoài tại thành phố Istanbul, khi được hỏi về việc có nhiều tin tức cho rằng Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cho sử dụng căn cứ Incirlik để tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, ông Yildirim khẳng định "những tin tức này là không chính xác". Ông Yildirim nói thêm rằng Nga không cần phải sử dụng Incirlik vì họ đã có các căn cứ ở Syria, đồng thời cho biết những máy bay trong căn cứ này không phải của riêng Mỹ mà còn thuộc về nhiều quốc gia khác.


Ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. "Vào 22h50 (19h50 GMT) ngày 20/8, 22 công dân đã thiệt mạng và 94 người bị thương trong vụ đánh bom tại một đám cưới", văn phòng thống đốc thành phố Gaziantep Ali Yerlikaya cho biết. Thông tin ban đầu cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS) là thủ phạm, đây là khu vực có nhiều anh em người Kurd sinh sống, ông Samil Tayyar, nghị sĩ đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) tại Gaziantep. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Binali Yildirim ngày 20/8 tiếp tục kêu gọi Washington đẩy nhanh việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sinh sống tại Mỹ, về Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, Ankara và Washington có các thỏa thuận song phương về việc dẫn độ tội phạm và tù nhân chính trị, do đó Mỹ không nên trì hoãn việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người mà Ankara cáo buộc tiến hành âm mưu đảo chính hồi giữa tháng 7 vừa qua. (Xem chi tiết)


Tàu ngầm tên lửa đạn đạo USS Louisiana va chạm với tàu tiếp tế của hải quân Mỹ ở eo biển Juan de Fuca, nằm giữa Washington và đảo Victoria, Canada ngày 18/8. Không có thương vong được ghi nhận. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ va chạm. Giới chức đang đánh giá thiệt hại của hai tàu. Tàu tiếp tế được đưa về cảng tại Port Angeles, Washington còn tàu USS Louisiana được đưa về căn cứ hải quân Kitsap Bangor, Washington.


Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hossein Dehgan khẳng định, các máy bay của Nga có thể hoạt động tại căn cứ không quân Hamadan, nếu Moscow thấy cần thiết. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehgan nói rằng, Iran tiếp nhận máy bay ném bom của Nga là thực hiện theo yêu cầu của Syria. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iran cũng lưu ý rằng, Tehran không có kế hoạch cung cấp cho Moscow những căn cứ quân sự khác, nhưng “sẽ xem xét khả năng này nếu thấy cần thiết”. (Xem chi tiết)


Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton phải trả lời bằng văn bản để làm rõ việc bà sử dụng máy chủ thư điện tử cá nhân (e-mail) để xử lý công việc trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Theo phán quyết dài 2 trang công bố ngày 19/8, Thẩm phán Emmet Sullivan không chấp nhận bà Clinton đích thân xuất hiện điều trần mà bà phải trả lời bằng văn bản những câu hỏi do Judicial Watch, nhóm giám sát tư pháp bảo thủ, đưa ra. Nhóm này cáo buộc bà Clinton sử dụng một máy chủ thư điện tử không được phép trong thời gian bà đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.