Bản tin 8H: Tây Ban Nha truy bắt 2 quan chức Nga

 Tổng thống Vladimir Putin được coi là có quan hệ thân cận với hai quan chức đang bị truy nã quốc tế với cáo buộc rửa tiền và tội phạm có tổ chức. (Nguồn: TASS)
Tổng thống Vladimir Putin được coi là có quan hệ thân cận với hai quan chức đang bị truy nã quốc tế với cáo buộc rửa tiền và tội phạm có tổ chức. (Nguồn: TASS)
TPO - Thẩm phán tòa án quốc gia Tây Ban Nha Jose de la Mata Amaya đã phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với hai quan chức cấp cao của Nga, để phục vụ cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và tội phạm có tổ chức.

Nằm trong khu vực các quốc gia Đông Nam Á đang chịu tác động của đợt nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng của El Nino mạnh nhất trong 60 năm qua, Việt Nam cũng đang phải hứng chịu nắng nóng mạnh với nền nhiệt ở một vài khu vực được dự báo lên tới 40 độ C. Các chuyên gia thuộc Trung dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương nhận định: Trong ngày 6/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng trên khu vực Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C ở Bắc bộ và 36-39 độ C ở ven biển Trung bộ. Ở Nam bộ, nắng nóng diện rộng còn duy trì nhưng cường độ giảm dần.


Ngày 5/5, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, các mẫu phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung bộ của bộ này đã có kết quả. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, bộ NN&PTNT phải chuyển kết quả cho Bộ TN&MT, KH&CN để công bố nguyên nhân. Theo ông Tám, thống kê từ các địa phương, số cá chết trôi nổi, dạt vào bờ khoảng 100 tấn. Số cá chết chìm dưới đáy không thống kê được. Dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng đây là sự cố nghiêm trọng chưa có bao giờ. (Xem chi tiết)


Chiều 5/5, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II tại Đà Nẵng đã đưa 34 thuyền viên tàu QNa 95959 bị tàu nước ngoài đâm chìm khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa vào bờ an toàn. Họ đa phần là những ngư dân ở làng Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam). Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình cùng Hội nghề cá tỉnh sẽ trích hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho 34 ngư dân gặp nạn để động viên chia sẻ khó khăn bước đầu, sau đó sẽ thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 11h30 phút ngày 5/5, do nổ mìn trong quá trình khai thác tại mỏ đá vôi làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, Yên Bái đã khiến 4 người bị thương, 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng và gây thiệt hại về tài sản hoa màu của người dân trong khu vực. Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên, sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu tại trung tâm y tế khu vực Khánh Hòa, đồng thời, tiến hành thống kê thiệt hại và giúp dân ổn định cuộc sống.


Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masato Otaka ngày 5/5 cho biết, trong cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Fumio Kishida cùng ngày, hai bên đã thảo luận vấn đề xây dựng năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Phía Việt Nam đề nghị Nhật Bản cung cấp thêm tàu mới cho lực lượng này. 6 tàu tuần tra mà Nhật Bản đồng ý cung cấp cho Việt Nam trước đó là các tàu đã qua sử dụng. (Xem chi tiết)


Quy hoạch xây dựng sân bay ở Quảng Trị. Ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Trị và Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu làm việc về Quy hoạch và xây dựng cảng hàng không Quảng Trị. Vị trí xác định quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, cách TP Đông Hà 7 km về phía Bắc, được thực hiện theo hình thức sân bay dân dụng kết hợp với quân sự. Diện tích quy hoạch tổng thể sân bay rộng 311.7ha. Tổng mức đầu tư gần 1.765 tỷ đồng.


Thẩm phán tòa án quốc gia Tây Ban Nha Jose de la Mata Amaya đã phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với hai quan chức cấp cao của Nga, để phục vụ cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Hai quan chức trên là Phó giám đốc cơ quan chống ma túy Nga Nikolai Aulov và nghị sỹ Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền Vladislav Reznik.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) trước khi cử tri xứ sở sương mù bỏ phiếu quyết định việc ra đi hay ở lại EU vào ngày 23/6 tới. Ông Abe nói rằng cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU sẽ khiến Anh trở thành điểm đến ít hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư Nhật Bản. Mặc dù khẳng định việc có tiếp tục gắn bó với EU nữa hay không là quyền của người dân Anh song nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này cũng cho rằng các lợi ích của Nhật Bản có bị ảnh hưởng bởi cuộc trưng cầu ý dân sắp tới.


Một chiếc trực thăng chở nhiều quan chức cấp cao của Malaysia đã mất tích bí ẩn trong khi đang trên hành trình từ Betong tới Kuching. Chiếc trực thăng đã bị mất liên lạc vào khoảng 17h ngày 5/5 (giờ địa phương) gần khu vực Sebuyau. Một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu máy bay mất tích đã được tiến hành. Trên chiếc trực thăng có tất cả 5 hành khách, gồm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Noriah Kasnon cùng phu quân; Nghị sỹ Wan Mohammad Khairil Anuar Wan Ahmad; Tổng thư ký Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Sundaran Annamalai; và vệ sỹ của bà Noriah Kasnon.


Phó Chủ tịch Trung tâm quản lý thảm họa quốc gia Campuchia Nhim Vanda ngày 5/5 cho biết, khoảng 2,5 triệu người dân nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước do quốc gia Đông Nam Á hiện trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua. Theo ông Nhim Vanda, 80% người dân sinh sống tại các khu vực bị hạn hán ở gần 100 quận huyện trên khắp Campuchia đã được cung cấp nước sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát động chiến dịch cấp phát nước trên diện rộng ngày 26/4 vừa qua. Hiện nhiệt độ một số khu vực của nước này lên tới 42 độ C.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".