Bản tin 8H: Tên lửa Buk-M bắn rơi máy bay Malaysia?

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 hôm 17/7 gần Grabovo tại Donetsk, miền đông Ukraine.
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 hôm 17/7 gần Grabovo tại Donetsk, miền đông Ukraine.
TPO - Một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Ukraine vô tình tuyên bố, các mảnh vỡ của tên lửa Buk-M được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. Nga khẳng định chính Ukraine sở hữu phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không này.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC67 - Công an TP. Hà Nội) đã bắt đầu cho chạy thử hệ thống camera giám sát giao thông và xử lý vi phạm trong nội thành. Đây là hệ thống giám sát được TP. Hà Nội lắp đặt nằm trong mục tiêu chống ùn tắc giao thông. Hiện nay, ngồi tại trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội, có thể quan sát rõ nét hầu hết diễn biến trên đường phố Hà Nội ở 4 quận nội thành gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa.


17h ngày 10/10, tàu Sunrise 689 đang ở vị trí vùng biển Trà Vinh, được hai tàu của Cảnh sát Biển vùng 4 lai dắt về Vũng Tàu với vận tốc 5 hải lý/ giờ. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết, dự kiến tàu Sunrise 689 sẽ về đến vùng biển Vũng Tàu vào lúc 7h sáng 11/10 và được neo đậu ở phao số 0 (điểm đầu tiên của hệ thống mốc tiêu dẫn luồng vào cảng), cách cảng Vũng Tàu 20 hải lý. Tàu bị cướp gần 2.000 tấn dầu. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ngày 10/10, bất ngờ tới vùng chiến sự phía Đông - Nam nước này, thực hiện công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội. Phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tsegolko, cho biết, Tổng thống Poroshenko tiến hành kiểm tra các khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraina trong phạm vi 32 km tính từ Donetsk. (Xem chi tiết)


Ngày 10/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cách chức ông Sergiy Taruta, tỉnh trưởng Donetsk ở miền Đông nước này và bổ nhiệm một cựu chỉ huy binh sĩ Bộ Nội vụ thay thế. Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Poroshenko cho biết ông Taruta là một trong vài nhà tài phiệt thân phương Tây được nhà chức trách lâm thời ở Kiev giao nhiệm vụ phụ trách khu vực Donetsk sau khi xảy ra cuộc chính biến, phế truất Tổng thống Victor Yanukovych hồi tháng 2/2014. 


Một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Ukraine đã vô tình tuyên bố, các mảnh vỡ của tên lửa Buk-M được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu của Nga khẳng định, lời nói vô tình của ông Nalivaichenko cho thấy, chính Ukraine đã sở hữu phiên bản nâng cấp hệ thống phòng không dưới thời Liên Xô cũ. 


Chính phủ Đức ngày 10/10 cho biết, nước này và Pháp đã chính thức đề nghị sử dụng máy bay không người lái ở biên giới Ukraine - Nga để ngăn chặn việc vận chuyển các tay súng và vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền Đông Nam Ukraine.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Pavel Klimkin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, đề xuất trên đã được trình lên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), tổ chức đang giám sát cuộc xung đột.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến hành pháo kích ở khu vực cửa khẩu biên giới Syria, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cố gắng chiếm giữ khu vực này. Các tay súng IS muốn chiếm giữ cửa khẩu biên giới nhằm thắt chặt vòng vây xung quanh Kobane và ngăn chặn bất kỳ ai xâm nhập hoặc rời thị trấn của lực lượng người Kurd này.


Phái viên mới của Liên hợp quốc ở Syria Staffan de Mistura, ngày 10/10, cho biết, ít nhất 500 dân thường đang bị mắc kẹt ở thị trấn biên giới Kobane của người Kurd ở Syria, đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vây hãm, đồng thời cảnh báo rằng họ nhiều khả năng sẽ bị "thảm sát" nếu thị trấn này rơi vào tay các phần tử cực đoan trên.  

Ông Mistura cho hay, khoảng 10.000 - 13.000 người vẫn đang bị mắc kẹt ở một khu vực lân cận Kobane, gần biên giới.


Phát biểu ngày 10/10 tại cuộc họp Ủy ban an ninh quốc gia (NSC) ở Islamabad, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã yêu cầu Ấn Độ không nên “hiểu nhầm” nguyện vọng hòa bình của ông và ngừng bắn qua biên giới ngay lập tức.

Ông Sharif đề nghị Ấn Độ tôn trọng tính hợp pháp của Đường kiểm soát (LoC) và Biên giới quốc tế (IB), ngừng bắn để duy trì hòa bình bền vững. 


Một vị khách người Mỹ được đưa xuống khỏi máy bay của hãng hàng không US Airways để đến trung tâm y tế của sân bay kiểm tra sau khi được cho là nói đùa mình nhiễm Ebola.

Trong suốt chuyến bay từ Philadelphia, Mỹ, tới Cộng hòa Dominican hôm 8/10, hành khách 54 tuổi, hiện vẫn chưa rõ danh tính, đã la lên "tôi bị nhiễm virus Ebola". Vị khách sau đó được xác nhận không nhiễm virus Ebola. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.