Bản tin 8H: “Thảm họa” nếu Ukraine giải quyết xung đột bằng vũ lực

Xe quân sự mới được bàn giao cho các lực lượng Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN.
Xe quân sự mới được bàn giao cho các lực lượng Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Nga có thông tin rằng các lực lượng an ninh Ukraine đang có nỗ lực mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông bằng biện pháp quân sự. Thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 12/1, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Latvia Edgars Rinkevich. 

Thông tin từ UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) chiều 12/1, cho biết, vừa phát hiện hàng trăm đối tượng người miền xuôi lợi dụng chính sách hỗ trợ huyện nghèo thuộc diện 30a để hưởng chế độ đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Theo đó, có 11 người ở miền xuôi lên nhập hộ khẩu trái quy định vào các xã thuộc huyện miền núi Tương Dương (thuộc diện 30a) nhằm được hưởng chính sách ưu tiên, như: vay vốn lãi suất thấp, hỗ trợ học phí và tài liệu học tập, chỉ tiêu ưu tiên đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Lưu thông trên quốc lộ, hai thanh niên đâm đối đầu với xe tải chạy ngược chiều nên tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 12/1, khi đó Võ Văn Đạo (19 tuổi) và Đoàn Văn Trọng (22 tuổi) cùng ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thư. Nhiều người thấy 2 thanh niên này chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng nên tránh sang lề đường. Khi đang chạy, xe máy của 2 thanh niên này đâm đối đầu với xe tải chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến Đạo và Trọng bị hất văng lên rồi rơi xuống đất tử vong tại chỗ. 


Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) vừa thông báo thống nhất mức giá tối đa cho các đường bay có cự ly bay thông dụng dưới 500 km thuộc nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội, áp dụng cho vé xuất từ ngày 1/1/2015. Cụ thể, với các đường bay đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và do một hãng hàng không khai thác, bao gồm Hà Nội – Nà Sản, TP HCM – Cần Thơ/Cà Mau/Côn Đảo, Vũng Tàu/Cần Thơ – Côn Đảo và Đà Nẵng – Pleiku/Quy Nhơn/Đồng Hới,  áp dụng mức giá tối đa trên khoang dịch vụ phổ thông là 1.6 triệu đồng/chiều. Các đường bay còn lại dưới 500 km, áp dụng mức giá tối đa là 1.7 triệu đồng/chiều.


Ngày 12/1, công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, tại dãy nhà trọ trong ngõ Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa phát hiện một đôi nam nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nam được xác định là Vũ Quốc H. (sinh năm 1991, quê Hưng Yên), nạn nhân nữ là Phạm Thị H. (sinh năm 1993, quê Nam Định). (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich vì tội biển thủ công quỹ và sai phạm tài chính. Theo giới chức Ukraine, ông Yanukovich (64 tuổi) đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế của Interpol; đồng thời khẳng định bất kỳ một lực lượng cảnh sát nào cũng có thể bắt giữ ông Yanukovich và dẫn độ ông về Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, một quan chức Indonesia tiết lộ thông tin cho rằng, máy bay QZ8501 có khả năng đã phát nổ khi chạm mặt nước. Tuy nhiên, một điều tra viên của cơ quan an toàn giao thông Indonesia nói rằng không có dữ liệu để xác nhận khả năng này. (Xem chi tiết)


Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Nga có thông tin rằng các lực lượng an ninh Ukraine đang có nỗ lực mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông bằng biện pháp quân sự. Thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 12/1, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Latvia Edgars Rinkevich. Ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi có thông tin rất đáng lo ngại rằng các lực lượng an ninh Ukraine đang nỗ lực chuẩn bị cho một giải pháp quân sự đối với cuộc xung đột... Đó sẽ là thảm họa."


Tối 12/1, khoảng 100.000 người tại nhiều thành phố ở Đức đã xuống đường míttinh, biểu tình phản đối chủ nghĩa cực đoan cũng như lên án phong trào chống Hồi giáo đang có nguy cơ phát triển mạnh tại Đức. Dự kiến vào tối 13/1 sẽ tiếp tục diễn ra một cuộc mít tinh lớn tại Berlin với sự tham dự của các quan chức hàng đầu tại Đức, trong đó có Tổng thống Joachim Gauck và Thủ tướng Angela Merkel.


Chính phủ Cameroon cho biết ngày 12/1, quân đội nước này đã tiêu diệt 143 tay súng Boko Haram khi chúng tấn công một căn cứ quân sự ở thị trấn Kolofata, miền Bắc Cameroon, trong khi 1 binh sỹ đã hy sinh trong vụ đụng độ trên. Ông Issa Tchiroma Bakar, Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người phát ngôn Chính phủ Cameroon cho biết, vụ tấn công bắt đầu vào sáng cùng ngày khi "hàng trăm" tay súng Hồi giáo lợi dụng sương mù dày đặc để xâm nhập từ Nigeria vào Cameroon và cố gắng đột chiếm một căn cứ quân sự ở thị trấn Kolofata, nơi một đơn vị đặc nhiệm của quân đội đang đồn trú.


Cristiano Ronaldo đã trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2014 với 37,66% tổng số phiếu bầu chọn. Messi giành 15,76% phiếu bầu và Neuer có 15,72% phiếu bầu. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, cầu thủ người Bồ Đào Nha giành danh hiệu cao quý này. Ronaldo đã có một năm đều đặn tỏa sáng, bền bỉ hướng tới mục tiêu là trở thành cầu thủ số 1 thế giới. Anh phá hàng loạt kỉ lục và cùng Real Madrid hoàn tất cú Decima (lần thứ 10 đoạt chức vô địch Champions League) một cách hoàn hảo. Anh xứng đáng trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng 2014, cho dù cũng có không ít nuối tiếc cho Messi và Manuel Neuer. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.