Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ có thể mang bộ binh vào Syria

Một nạn nhân bị thương trong cuộc không kích tại khu vực Al-Qatarji ở Aleppo ngày 29/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một nạn nhân bị thương trong cuộc không kích tại khu vực Al-Qatarji ở Aleppo ngày 29/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 4/5 cho biết nước này sẵn sàng cử bộ binh vào Syria để đối phó với các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nếu cần thiết. Tuyên bố này được đưa ra trong bối đã xảy ra thêm hai vụ tấn công bằng rocket do IS tiến hành nhằm vào một thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiều 4/5, đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ TN&MT chủ trì, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc với Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) để tổng kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của FHS. Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành khẳng định mục đích của việc kiểm tra lần này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm rõ vấn đề liên quan nguyên nhân cá chết cũng như công tác môi trường tại các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt động xả thải ra biển. (Xem chi tiết)


Chiều 4/5, tại công trường dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông, một thanh sắt xây dựng từ trên cao lại rơi, khiến một người đi đường bị thương. Sự việc xảy ra tại hạng mục thi công ga Hoàng Cầu trên phố Hoàng Cầu (Q. Đống Đa, Hà Nội). Khoảng hơn 16h, khi các dòng phương tiện đang di chuyển trên phố Hoàng Cầu theo hướng từ Đê La Thành - Thái Hà, đến đoạn qua khu vực công trường đang thi công ga Hoàng Cầu thì một thanh sắt dài gần 1 mét bất ngờ từ trên cao rơi xuống, khiến người tham gia giao thông không kịp tránh, một nam thanh niên đi xe máy bị thanh sắt trúng vào tay. (Xem chi tiết)


Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, xác định nguyên nhân, các đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trong vụ việc hai xe ôtô của nhà xe Phương Trang và xe du lịch Lâm Quỳnh Như rượt đuổi nhau làm hành khách hoảng loạn chiều 3/5, trên địa bàn huyện Bình Chánh. Trước đó vào 14h ngày 3/5, sau khi có mẫu thuẫn giữa 2 tài xế của nhà xe Phương Trang và Lâm Quỳnh Như, thay vì dừng lại để giải quyết, hai lái xe này đã cố tình lái phương tiện rượt đuổi, đâm thẳng vào nhau.


Báo chí nhà nước Trung Quốc đăng tải rộng rãi hình ảnh nữ ca sĩ nổi tiếng cùng nhiều văn công khác biểu diễn trước các sĩ quan, binh lính hải quân và công nhân xây dựng, đồng thời cung cấp hình ảnh hiếm hoi về hoạt động xây dựng trên diện rộng mà nước này đang tiến hành trái phép trên các bãi san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong những bức ảnh này xuất hiện tàu tấn công đổ bộ 20.000 tấn Type 071 có thể mang theo nhiều trực thăng và 800 binh lính. Đường băng, tòa nhà cao tầng được thắp sáng, bến tàu hải quân cũng xuất hiện rất rõ trong các bức ảnh. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ tập trận trên biển Đông trong tháng 5 này. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nhận lời mời từ phía Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 8-5-2016, Bắc Kinh sẽ cử nhóm công tác đến San Diego, Hoa Kỳ, để tham gia giai đoạn cuối của cuộc diễn tập chung “Vành đai Thái Bình Dương”. Trong Quốc hội Mỹ ngày càng nhiều tiếng nói phản đối kịch liệt việc Mỹ mời Trung Quốc tham gia. Thậm chí có nghị sĩ còn yêu cầu Lầu Năm Góc rút lời mời đã gửi cho Bắc Kinh. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 5/5, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga đã thống nhất thực thi lệnh chấm dứt các hành động thù địch tại thành phố Aleppo của Syria, và sẽ phối hợp để tăng cường giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới tại quốc gia Trung Đông này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, hiện tại Nga đang triển khai các nỗ lực để hối thúc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn mới, trong khi Washington đảm trách việc giám sát thực thi thỏa thuận của các lực lượng đối lập Syria.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 4/5 cho biết, nước này sẵn sàng cử bộ binh vào Syria để đối phó với các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nếu cần thiết. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đã xảy ra thêm hai vụ tấn công bằng rocket do IS tiến hành nhằm vào một thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera, Thủ tướng Davutoglu nói rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trao cho Thổ Nhĩ Kỳ "quyền hợp pháp" để vào Syria tiến hành cuộc chiến chống IS và các nhóm khác với lý do tự vệ.


Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua đề xuất thay đổi quy định về tị nạn ở Liên minh châu Âu (EU), theo đó, những nước từ chối tham gia tiếp nhận người xin tị nạn sẽ bị phạt nặng. EC đề xuất mức phạt là 250.000 euro (290.000 USD)/người xin tị nạn bị từ chối. EC muốn thay đổi hệ thống tị nạn để đối phó cơn lũ người di cư tràn vào EU gần đây. Kế hoạch này cần sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia thành viên EU cũng như các thành viên của Nghị viện châu Âu. (Xem chi tiết)


Thống đốc bang Ohio John Kasich tuyên bố rời cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ ít giờ sau khi Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz ra thông báo tương tự. Tỷ phú Donald Trump trở thành đại diện duy nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Ngay sau khi ông Kasich và ông Cruz tuyên bố bỏ cuộc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Reince Priebus cho biết, tỷ phú Donald Trump sẽ là ứng viên đại diện mặc định của đảng, đồng thời kêu gọi đảng đoàn kết để đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc tổng tuyển cử. (Xem chi tiết)


Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (CIA) James Clapper ngày 4/5 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đủ khả năng thực hiện cuộc tấn công tương tự vụ ở thủ đô Paris của Pháp ngay tại Mỹ. Các vụ tấn công phối hợp do IS tiến hành tại thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái đã làm 130 người thiệt mạng, trong khi các vụ đánh bom liều chết ở sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek tại thủ đô Brussels hồi tháng 3 vừa qua đã làm 32 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG