Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ cùng liên minh không kích IS

Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ cùng liên minh không kích IS
TPO - Ngày 29/8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hôm 28/8, nước này đã lần đầu tiên tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 29/8, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014- 2015 đã tổ chức lễ tổng duyệt chương trình míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đúng 20 giờ cùng ngày, chương trình tổng duyệt chính thức bắt đầu, mặc dù trời mưa, nhưng lễ tổng duyệt được tổ chức trang trọng, hào hùng, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.


Lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015 tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2014. Theo kết quả phân tích của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho đến nay các loại tiền giả polymer đã thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đều có thể dễ dàng nhận biết bằng tay, mắt thường qua kiểm tra các yếu tố bảo an dành cho công chúng (như: hình bóng chìm, mực đổi màu, yếu tố hình ẩn (DOE)...). (Xem chi tiết)


Từ chiều 28/8, hàng trăm công nhân xếp dỡ hàng hóa ở cảng Quy Nhơn (Bình Định) đồng loạt ngừng việc để yêu cầu giải quyết quyền lợi khiến nhiều tàu hàng phải nằm chờ, bị thiệt hại lớn. Ông Nguyễn Quý Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đang huy động các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động công nhân bộ phận xếp dỡ hàng hóa của cảng Quy Nhơn quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, hàng trăm công nhân vẫn chưa đồng ý quay trở lại làm việc, hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại cảng này hiện vẫn đang bị đình trệ.


Khoảng 17 giờ 29/8, nhân viên khu vui chơi Baby Land – trong khuôn viên Nhà thiếu Nhi tỉnh Cà Mau (P.5, TP. Cà Mau) trong lúc làm vệ sinh đã phát hiện một thanh niên nằm chết cạnh nhà banh, nên trình báo công an. Tại hiện trường, thanh niên đã tử vong từ trước nằm co quắp, bên cạnh còn có hai ống tiêm đã qua sử dụng, còn dính máu và một vỏ chanh. Các ngành chức năng đang phối hợp xác minh nhân thân và tên tuổi của nạn nhân.


Trong cuộc điện đàm ba bên ngày 29/8, lãnh đạo Nga, Pháp và Đức đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và nhất trí tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh trong những tuần tới. Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã một lần nữa xác nhận ủng hộ thỏa thuận hòa bình Minsk mà các bên xung đột tại miền Đông Ukraine đạt được tại Belarus hồi tháng Hai vừa qua. Ba nhà lãnh đạo đồng thời cũng hối thúc các bên xung đột ngừng bắn hoàn toàn từ ngày 1/9 tới, thời điểm các trường học mở cửa cho một năm học mới.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 29/8 cho biết, các nước châu Âu sẽ tăng cường công tác kiểm tra thẻ căn cước và hành lý trên các chuyến tàu. Động thái trên diễn ra sau khi các hành khách người Mỹ hôm 22/8 đập tan một âm mưu tấn công trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) tới Paris. Tuyên bố trên được ông Cazeneuve đưa ra sau một cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh và giao thông cấp cao của chín nước (châu Âu) và Liên minh châu Âu (EU).


Ngày 29/8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hôm 28/8, nước này đã lần đầu tiên tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Hôm 24/7, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tấn công các mục tiêu IS tại Syria. Tuy nhiên, hoạt động này không thuộc chiến dịch của liên minh.


Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 29/8, tổng cộng đã có 24 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong các vụ đánh bom và đụng độ với các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh miền Tây Anbar của Iraq. Một đối tượng đánh bom liều chết đã kích nổ xe quân sự chứa đầy thuốc nổ nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân đồng minh Hashd Shaabi tại phía Đông thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Tây, làm sáu nhân viên an ninh thiệt mạng và chín người khác bị thương.


Ngày 29/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định năng lực quân sự của Iran không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận hạt nhân đạt được với các cường quốc thuộc nhóm P5+1 hồi tháng trước. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đảm bảo với phe cứng rắn của Iran rằng thỏa thuận hạt nhân không phải là dấu hiệu cho thấy sự yếu đuối của Tehran. Theo ông Rouhani, năng lực quân sự của Iran là điều kiện tiên quyết cho hòa bình.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 29/8 đã phản đối kế hoạch bỏ phiếu của quốc hội nước này về thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), đồng thời cho rằng các điều khoản của thỏa thuận này sẽ trở thành nghĩa vụ pháp lý nếu được quốc hội thông qua. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Rouhani nhận định đó là thỏa thuận về mặt chính trị với các cường quốc thế giới, chứ không phải là một hiệp ước mới cần được quốc hội phê chuẩn.

MỚI - NÓNG