Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ mang 20 xe tăng tới biên giới Syria

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực gần cửa khẩu Akcakale trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực gần cửa khẩu Akcakale trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 25/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai tới biên giới với Syria thêm 20 xe tăng. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moskva ủng hộ ý tưởng đóng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để ngăn chặn tiếp viện cho các chiến binh theo đề xuất của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (26/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ở Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Xem chi tiết)


Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Cty Vinaconex. Theo kết luận điều tra, Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông do Vinaconex làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện từ năm 2003, đến năm 2009 hoàn thành giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư lớn với giá trị được duyệt quyết toán là 1.450 tỷ đồng, tuy nhiên kể từ năm 2012 đến tháng 9/2015, hệ thống đường ống này đã bị vỡ 14 lần và 2 lần gặp sự cố rò rỉ nước. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h ngày 25/11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke Avatar số 16 phố Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, thiêu rụi tầng 3 và 4 của căn nhà. Ba xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 17 giờ 30, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra có thể là do chập điện, rất may không có thương vong đáng tiếc nào.


Khoảng 17h ngày 25/11, bà Dương Kim Nhạn điều khiển xe máy đi từ hướng trung tâm TP Cà Mau về xã Tắc Vân. Khi xe đi đến đoạn đường trước cổng trường Tiểu học phường 6, chiếc xe bất ngờ cán phải trái bóng khiến bà Nhạn ngã xuống đường. Vừa lúc này, một chiếc xe tải đi hướng cùng chiều chạy tới đã cán qua người bà Nhạn. Ngay sau đó, bà Nhạn được người dân xung quanh nhanh chóng đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, tiên lượng sức khỏe của nạn nhân hiện rất xấu. (Xem chi tiết)


Trong ngày thứ nhất tại Tòa trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) xử vụ Philippines kiện Trung Quốc, Philippines tập trung công kích vào vấn đề thiếu cơ sở trong yêu sách dựa trên lịch sử của Trung Quốc đối với tuyên bố chủ quyền trên biển Đông. Sau phiên xử, tòa án có thể cho phép Trung Quốc một cơ hội trả lời, bất chấp thực tế Bắc Kinh đã từ chối tham gia tố tụng. Phiên điều trần kín dự kiến kéo dài đến 30/11 với sự tham gia của các quan sát viên từ Nhật Bản, Singapore, Úc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. (Xem chi tiết)


Phi công Nga mất tích sau khi máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ khi đang tham gia chiến dịch không kích ở Syria, đã được lực lượng đặc biệt Nga giải cứu trong chiến dịch kéo dài 12 giờ. Phi công này hiện “sống khỏe”. Cơ phó của chiếc máy bay Su-24 và một lính thủy trên chiếc máy bay trực thăng cứu hộ đã bị bắn chết. Cơ trưởng chiếc Su-24 bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ nói rằng, máy bay của anh không vi phạm Thổ Nhĩ Kỳ và không nhận được cảnh báo trước khi bị bắn rơi. (Xem chi tiết)


Theo quy ước giao chiến quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lựa chọn khác ngăn chặn máy bay Nga mà vẫn bảo vệ được chủ quyền vùng trời của mình, theo quy trình tiêu chuẩn của NATO. Biện pháp sử dụng vũ khí để tiêu diệt chỉ được áp dụng khi máy bay nước ngoài có biểu hiện tấn công, đe dọa đến an ninh, an toàn của nước có chủ quyền. Quy trình này đã được các nước thành viên NATO áp dụng trong nhiều lần máy bay quân sự Nga tiến vào vùng trời của họ trước đây. (Xem chi tiết)


Ngày 25/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai tới biên giới với Syria thêm 20 xe tăng. 20 xe tăng từ các tỉnh miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã được vận chuyển bằng đường sắt tới Gaziantep ở miền Nam, từ đó cảnh sát và hiến binh tháp tùng xe tăng đến biên giới với Syria. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva ủng hộ ý tưởng đóng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để ngăn chặn tiếp viện cho các chiến binh theo đề xuất của Tổng thống Pháp Francois Hollande.


Ngày 25/11, Saudi Arabia đã vượt Nga trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Mặc dù giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua, Saudi Arabia vẫn tiếp tục tăng sản lượng dầu thô và áp dụng các mức giá ưu đãi cho khách hàng nhằm gia tăng thị phần của mình trên thị trường thế giới. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2015, Saudi Arabia đã sản xuất khoảng 10,19 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn mức tương ứng 10,12 triệu thùng/ngày của Nga.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.