Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố vẫn hiện diện quân sự tại Syria

Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố vẫn hiện diện quân sự tại Syria
TPO - Ngày 31/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria, cho dù đã chính thức kết thúc chiến dịch tấn công "Lá chắn sông Euphrates" chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 1/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, tại Tuần Giáo (Điện Biên) có gió giật mạnh cấp 9, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Dự báo ngày 1/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.


Theo kế hoạch, chiều 31/3, Tỉnh ủy Hải Dương đã thông báo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ đối với hai cán bộ liên quan đến vụ một sở có 44/46 lãnh đạo. Hai cán bộ bị xem xét xử lý kỷ luật là ông Lưu Văn Bản, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương và ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương. Vi phạm của các ông Lưu Văn Bản và Phạm Văn Tỏ đã gây ra bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cá nhân các cán bộ trên. (Xem chi tiết)


Theo nhiều người chứng kiến, vào khoảng 18 giờ 15 phút chiều nay (31/3), một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông khi một công nhân thi công công trình tại nhà ga Ngã Tư Sở (Hà Nội) đã bị ngã từ cầu thang bộ tầng 2 xuống đất. Tại vị trí nghi xảy ra vụ tai nạn, có loang lổ vết máu và vật dụng bông băng sơ cứu vất vương vãi. Nhiều nhân chứng khác cũng khẳng định đã nghe thấy một tiếng động giống như vật liệu rơi nhưng khi ra tới hiện trường thì thấy có một người công nhân nằm sõng soài dưới đất. Ngay sau đó, công nhân này đã được đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, Ban đang cho kiểm tra và xác minh thông tin từ đơn vị thi công, nhà thầu.


Thừa nhận các quy hoạch, giải pháp phát triển bãi đỗ xe từ trước đến nay đều bị bóp méo, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, đang giao cho các sở ngành liên quan rà soát, làm rõ. Cũng theo đại diện UBND thành phố, các đơn vị liên quan vừa xây dựng xong kế hoạch xây dựng gần 80 bãi đỗ xe với tổng kinh phí trên 16 nghỉn tỷ đồng nhằm gỡ bế tắc. Đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, thành phố xây 79 bãi đỗ xe, trong đó có 75 bãi đỗ xe đô thị, 4 bãi đỗ xe trung chuyển để giải quyết cấp bách tình trạng thiếu điểm đỗ xe hiện nay. (Xem chi tiết)


Ông Thái Bá Lâm, Bí thư xã Nghĩa Xuân cho biết chiều 31/3, khi ôtô khách của nhà xe Minh Loan chạy trên quốc lộ 48 hướng TP Vinh - Quế Phong (Nghệ An) đến địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát Nghệ An đâm ngang. Va chạm mạnh làm 3 người trên ôtô khách tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Hai người khác ngồi trên xe cũng bị thương. Vụ tai nạn khiến ôtô khách biến dạng hoàn toàn. Cùng thời điểm, 3 chú cháu gồm anh Quang, anh Chính và Cò (đều trú xã Nghĩa Xuân) nghe tin tai nạn xảy ra nên đèo nhau trên xe máy đến xem. Khi quay về được 300 m thì bị xe đầu kéo nổ lốp trước, chuyển hướng tông trúng. Hậu quả, 3 chú cháu anh Quang tử vong tại chỗ. Xe máy bị biến dạng, hư hỏng.


Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại khu hạ Manhattan, New York (Mỹ), gần khu vực Union Square. Vụ nổ xuất phát từ một lỗ cống và gây ra ba đám cháy. Vụ nổ xảy ra trước lúc đồng hồ điểm 8h sáng (31/3 giờ địa phương), tại giao lộ Broadway và đường East 12, gần hiệu sách nổi tiếng The Strand. Cho tới giờ, chưa có báo cáo về thương vong. Giới chức thành phố hiện chưa thông báo về nguyên nhân vụ cháy song xe tải của nhà cung cấp khí đốt của thành phố là ConEdison đã có mặt tại hiện trường.


Ngày 31/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria, cho dù đã chính thức kết thúc chiến dịch tấn công "Lá chắn sông Euphrates" chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giúp đỡ người dân Syria quay trở về quê hương, đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng một số nhóm khủng bố khác đã hoàn thành.


Nga và Nam Ossetia (vùng lãnh thổ ly khai của Gruzia) mới đây đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc sáp nhập một phần quân đội Nam Ossetia vào thành phần quân đội Nga. Văn bản đã được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Ossetia Ibrahim Gasseev. Phát biểu tại lễ ký, ông Shoigu nhấn mạnh: "Cũng như trước đây, Moskva xem việc hợp tác giữa Nga và Nam Ossetia là một trong những yếu tố giúp ổn định khu vực Kavkaz". 

MỚI - NÓNG