Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia tập trận chung vì Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng trên đường biên giới với Syria. (Ảnh: billyburtonblogs.wordpress.com)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng trên đường biên giới với Syria. (Ảnh: billyburtonblogs.wordpress.com)
TPO - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung như một phần của sự mở rộng hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm Riyadh gần đây của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.

Đầu xuân, hàng ngàn du khách khắp nơi nô nức đổ về chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) trẩy hội mặc dù chưa phải ngày khai hội. Mùng 3 Tết Âm lịch, nhiều du khách nô nức đổ về chùa Hương. Dòng người chen chân tại các lối đi lên chùa. Theo BTC, tính đến chiều ngày 10/2 (mồng 3 Tết) có khoảng 39.000 lượt du khách về vãn cảnh chùa Hương. Hàng năm, Lễ hội chùa Hương kéo dài từ mùng 6 Tết đến hết tháng 3 âm lịch. (Xem chi tiết)


Ba ngày trước khai hội chùa Hương (Hà Nội), cảnh sát hình sự hóa trang được tung xuống nằm vùng để phát hiện, xử lý nạn cò mồi chèo kéo khách. Sau thời gian theo dõi, sáng 10/2, trinh sát Đội chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự đã khống chế, đưa về trụ sở 9 cò mồi đang cắm chốt chào mời khách ở đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), đường 21B (quận Hà Đông) và thị trấn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức).


Những thay đổi của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ năm 2016 sẽ tác động không ít đến chính sách tiền lương của các doanh nghiệp. Thêm vào đó, năm 2016 cũng là năm bắt đầu những thay đổi lớn trong quá trình hội nhập, do đó những vấn đề về thương lượng, thỏa thuận tiền lương, tiền thưởng giữa doanh nghiệp và người lao động ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Phạm Minh Huân cho biết dự kiến, mức tăng chi phí đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng khoảng 10-12%.


Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai) xảy ra vào hồi 13h ngày 10/2 tại vị trí thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, huyện Sa Pa. UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng phòng chống cháy rừng của huyện Sa Pa tổ chức mọi lực lượng tại chỗ, khẩn trương dập tắt đám cháy rừng quốc gia Hoàng Liên và khoang vùng làm các băng cản lửa không cho lửa rừng lan rộng ra các khu vực khác. Đã có khoảng 200 người tham gia dập đám cháy rừng nhưng do gió to, trời tối nên đến nay vẫn chưa dập tắt hoàn toàn vụ cháy. (Xem chi tiết)


Ngày 10/2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Ngô Văn Vương (39 tuổi), trú ở thôn Chi Nê, xã Trung Hòa (Chương Mỹ) là lái xe ôtô gây nên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Chương Mỹ. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9/2 (tức mồng 2 Tết Bính Thân), xe ôtô mang biển kiểm soát 29S-3725 do Ngô Văn Vương điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng Hòa Bình-Hà Nội đã va chạm với  người đi bộ rồi lao vào 3 xe máy chạy chiều ngược lại khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương.


Phát biểu tại Thượng viện Mỹ hôm 10/2, người đứng đầu Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Stewart Vincent nói rằng Nga đã làm hỏng mọi tính toán của Mỹ tại Syria. Các cuộc không kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã làm hỏng các kế hoạch của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad ra khỏi hoạt động chính trị ở Syria. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hôm qua cho biết liên minh quân sự có kế hoạch gia tăng sự hiện diện tại các quốc gia thành viên phía đông đang lo sợ trước một nước Nga ngày càng quyết đoán hơn. Bộ trưởng Quốc phòng 28 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí về kế hoạch nhằm "tăng cường sự hiện diện ở phần phía đông liên minh" trong một cuộc họp tại Brussels, Bỉ. (Xem chi tiết)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung như một phần của sự mở rộng hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm Riyadh gần đây của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Trước đó, Riyadh đã tuyên bố sẵn sàng tham gia vào chiến dịch trên bộ tại Syria nếu như liên minh do Mỹ đứng đầu quyết định tiến hành một chiến dịch như vậy.


Nhà chức trách cho biết bốn dân thường đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt mini trúng mìn ở miền Đông Ukraine, cách thành phố Donetsk 20km về phía Tây Nam ngày 10/2. Theo đại diện quân đội Ukraine, chiếc xe Volkswagen Transporter chở năm người đang xếp hàng chờ đi đến một điểm kiểm soát của quân đội chính phủ. Lái xe đã phớt lờ biển báo có mìn, cho xe vòng ra lề đường để vượt lên phía trước và bị trúng mìn.


Ngày 10/2, các quan chức quân sự và vấn đề khẩn cấp cho biết ngày 9/2 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm hơn 60 người thiệt mạng tại một khu trại tị nạn ở thị trấn Dikwa, bang Borno, Đông Bắc Nigeria. Theo các quan chức, hai đối tượng đánh bom liều chết này đã đột nhập vào trại tị nạn trên và cho nổ tung thân mình.  Người đứng đầu Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Nigeria Satomi Ahmad cho hay vụ tấn công này cũng đã làm 78 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.