Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mua “rồng lửa” S-400 của Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: Sputnik.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: Sputnik.
TPO - Phía Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã ký kết và chuyển tiền đặt cọc để mua hệ thống tên lửa phòng không của S-400 “Triumph”do Nga sản xuất, được mệnh danh là "rồng lửa".

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 4 giờ ngày 13/9 bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)


Làm việc với UBND TP Hà Nội ngày 12/9, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận (GTVT) tải ủng hộ phương án đục thông 127 vòm cầu đường sắt có tuổi thọ hơn 100 năm ở phố Gầm Cầu và Phùng Hưng do thành phố đề xuất làm phố đi bộ, cải tạo thành không gian văn hóa. Tuy nhiên, Bộ GTVT lưu ý, đoạn đường này liên quan đến tuyến đường sắt đô thị số 1 nên cần chú ý để tránh xung đột. Đại diện Bộ GTVT đề nghị TP Hà Nội khi thi công cần tính toán chịu lực để đảm bảo an toàn. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để thực hiện kế hoạch trên, quận Hoàn Kiếm đã mời các chuyên gia tư vấn Pháp đưa ra những đánh giá chung liên quan đến các vòm cầu. Trước mắt, Hà Nội sẽ thí điểm đục thông một vòm để đánh giá kỹ trước khi thực hiện. (Xem chi tiết)

Khoảng 6h sáng nay (13/9), tại khu vực cầu quán Gánh thuộc địa phận xã Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và một chiếc xe tải. Thời điểm trên, chiếc xe tải di chuyển qua đường sắt hướng ra quốc lộ 1A, đúng lúc đoàn tàu khách chạy hướng Hà Nam - Hà Nội lao tới tông ngang xe. Cú tông mạnh khiến xe tải bị ủn đi khoảng 20m, nát bét, tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn làm cho giao thông qua khu vực này ùn tắc. 
Chiều 12/9, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Quảng Trị) phối hợp với Công an xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh) bắt giữ một tàu cá đang khai thác hải sản bằng hình thức sử dụng xung điện tận diệt tại vùng biển Cửa Tùng. Đó là tàu cá QNg-50010 TS do ông Võ Lên (SN 1970) làm chủ tàu. Tàu cá của ông Lên dùng 160m dây điện cùng hệ thống máy phát điện, đồ lặn đánh bắt thủy hải sản tầng đáy cách xã Vĩnh Thái chừng 3 hải lý. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý tàu cá vi phạm theo quy định pháp luật. (Xem chi tiết)

Ngày 12/9, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mời Huỳnh Trung Tín (21 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) lên làm việc về việc anh này đăng tải clip lái xe với tốc độ “chóng mặt” chạy trốn cảnh sát. Tại cơ quan công an, thanh niên nói rằng clip được anh quay bằng camera hành trình và chính anh là người cầm lái chiếc xe. Vụ việc diễn ra vào cuối tháng 4 nhưng mới đây anh này mới tung lên mạng ghi thông tin tốc độ 299 km/h để câu like. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về tiến triển gần đây của quân đội Syria tại thành phố Deir al-Zor. Hình ảnh về cuộc gặp tại thủ đô Damascus này đã được phát trên truyền hình Syria. Theo văn phòng Tổng thống Syria, cuộc gặp đã tập trung vào kế hoạch giải phóng hoàn toàn thành phố Deir al-Zor với sự hợp tác của quân đội hai nước, cũng như để "củng cố những nỗ lực để chống khủng bố trên toàn lãnh thổ Syria cho đến khi chúng bị loại bỏ hoàn toàn."


Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 12/9 cho hay quân đội nước này đã đặt lực lượng không quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để kiểm tra khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong một tuyên bố trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ: "Hầu hết các đơn vị của không quân Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động", đồng thời nhấn mạnh rằng không quân Ukraine cũng huy động cả quân dự bị để phát huy tối đa sức mạnh trong đợt kiểm tra này.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars từ bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Plesetsk, miền Bắc Liên bang. Các đầu đạn đánh trúng mục tiêu dự kiến ở bãi huấn luyện Kura trên bán đảo Kamchatka. (Xem chi tiết)

Phía Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã ký kết và chuyển tiền đặt cọc để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph”do Nga sản xuất, được mệnh danh là "rồng lửa".

Sputnik ngày 12/9 đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chia sẻ rằng Ankara đã đặt cọc vào hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Moscow. Hurriyet Daily News trích dẫn lời ông Erdogan cho biết: “Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết thỏa thuận cho hợp đồng mua bán S-400. Một khoản tiền đặt cọc đã được chuyển tới Nga. Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi rất kiên định về vấn đề này”.

MỚI - NÓNG