Bản tin 8H: Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria bị vi phạm 60 lần

Nhà cửa bị phá hủy tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria ngày 12/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhà cửa bị phá hủy tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria ngày 12/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Trung tướng Viktor Poznikhir của Nga ngày 14/9 cho biết, thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đã bị vi phạm 60 lần trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi có hiệu lực, với hầu hết các trường hợp vi phạm thuộc về nhóm vũ trang Ahrar al-Sham.

Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc đưa ra ngày 14/9 khẳng định, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay, hai bên sẽ kiên trì tôn trọng lẫn nhau, tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, kiểm soát, xử lý thỏa đáng các bất đồng còn tồn tại và các vấn đề nảy sinh. Đến Hong Kong chiều 14/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Việt Nam - Hong Kong, chứng kiến các doanh nghiệp ký 10 thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại với tổng trị giá 10 tỷ USD, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. (Xem chi tiết)


Liên quan tới sự cố thủy điện Sông Bung 2, một số chuyên gia cho rằng, bất cứ công trình thủy điện nào cũng đều phải tính đến trường hợp lũ cực đại về. Trận lũ từ cơn bão số 4 không phải là quá lớn, bất thường, chỉ mới bằng 1/3 lũ cực đại theo thiết kế nên việc vỡ cửa van số 2 hầm dẫn dòng thi công của Dự án Thủy điện Sông Bung 2 không thể đổ lỗi cho ông trời. Theo TS Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về tài nguyên nước và môi trường, lũ thiết kế tại vị trí đập Sông Bung 2 tương đương 10%, khoảng 1.950 m3/giây, lũ gây ra sự cố vừa qua mới chỉ có 560m3/giây. Vì thế, không thể đổ lỗi là do nguyên nhân lũ lớn. (Xem chi tiết)


Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 30 quận, huyện, thị xã để đánh giá tình hình, biện pháp phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện nay đã có 72 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc lây nhiễm virus Zika. Ở Đông Nam Á, ghi nhận sự lưu hành virus Zika tại một số nước như: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia. Đặc biệt, từ cuối tháng 8/2016 Singapore bùng phát dịch do virus zika với số trường hợp mắc tăng nhanh hàng ngày. Nguy cơ virus Zika xâm nhập vào Hà Nội là cao.


Khoảng 14h ngày 14/9, xe máy BKS 47AB-009.84 do chị Trịnh Thị Hồng Nhung (SN 1991 – trú tại phường Khánh Xuân) đang đi vào ngã ba đường (Võ Văn Kiệt – Lê Duẩn – đường tránh Tây thành phố) hướng Đắk Lắk đi Đắk Nông thì va chạm với xe ô tô tải BKS  47C-117.10 của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Tuấn, do tài xế có tên là Sáu (trú tại huyện Krông Ana) điều khiển, đi từ đường tránh Tây thành phố vào đường Võ Văn Kiệt. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.


Chiều 14/9, lực lượng quản lý thị trường số 6, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phát hiện, thu giữ gần một tấn trái cây Trung Quốc nhập lậu tuồn vào chợ hoa quả đầu mối chợ Đồng Xoài. Các chủ cửa hàng không cung cấp được giấy tờ chứng từ, hóa đơn nhập khẩu của số hàng hóa trên. Các thùng hàng hóa cũng không có tem nhãn đầy đủ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của hàng hóa nhập khẩu. Qua kiểm đếm thực tế, gần 20 thùng trái cây các loại bị thu giữ, chủ yếu là táo, nho, lê, lựu, hồng giòn, đào... đều xuất xứ từ Trung Quốc; 10 thùng trái cây là măng cụt, bên ngoài nhãn hiệu ghi bằng tiếng Thái Lan.


Sáng sớm nay (15/9), bão Meranti đã đổ bộ vào phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hồi 02 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển Phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16-17.  Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay (15/9) ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông còn có gió giật mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. (Xem chi tiết)


Ngày 14/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng các hoạt động thù địch tại Syria thêm 48 tiếng để cho phép tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ: "Nhìn chung đã có sự nhất trí rằng bất chấp những thông tin về việc lệnh ngừng bắn bị vi phạm lẻ tẻ, thỏa thuận này đang có hiệu lực và bạo lực đã giảm đáng kể. Trong khuôn khổ cuộc trao đổi, họ đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 48 tiếng".


Trung tướng Viktor Poznikhir của Nga ngày 14/9 cho biết, thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đã bị vi phạm 60 lần trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi có hiệu lực, với hầu hết các trường hợp vi phạm thuộc về nhóm vũ trang Ahrar al-Sham. Ông Poznikhir cho biết thêm, máy bay quân sự Nga đã tấn công một nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuẩn bị tấn công thành cổ Palmyra ở Syria, tiêu diệt 250 tay súng và phá hủy 15 xe gắn súng máy và súng phòng không của nhóm này.


Ngày 14/9, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết, được sự hậu thuẫn của liên minh do Washington dẫn đầu, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một nửa lãnh thổ bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng. Phát biểu này trong chuyến thăm thủ đô Baghdad cùng ngày, ông Blinken cũng đã công bố khoản tiền 181 triệu USD nhằm để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này. Trong những tháng gần đây, IS đã phải hứng chịu một loạt tổn thất nặng nề tại Iraq. Tuy nhiên, các tay súng của tổ chức này hiện vẫn kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq.


Ngày 14/9, quân đội Thụy Điển tuyên bố rằng Gotland, hòn đảo lớn nhất của nước này trên Biển Baltic, sẽ một lần nữa có sự hiện diện quân sự thường trực. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh dấy lên những hoài nghi về năng lực phòng ngự của quốc gia Bắc Âu trước một nước Nga ngày càng quyết đoán. Chính phủ Thụy Điển từng đưa ra quyết định tái quân sự hóa Gotland vào tháng 3/2015, sau khi ngừng hoạt động của tất cả doanh trại tại đây hồi năm 2005. Kế hoạch triển khai quân thường trực nói trên được thực hiện sớm hơn 1 năm so với dự kiến.

MỚI - NÓNG