Bản tin 8H: Thủ tướng Đức Merkel sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 4

Bà Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đương kim Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), sẽ ra tranh cử chức thủ tướng thêm một nhiệm kỳ thứ tư tại cuộc bầu cử quốc hội liên bang năm 2017.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, từ đêm 1/8 đến 3/8, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 2.


Khoảng 20h ngày 1/8, cây xà cừ có đường kính gần 1 mét bất ngờ gãy ngang thân đổ chắn ngang đường Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp khó khăn. vào thời điểm cây xà cừ đổ có gió to và mưa. May mắn, cây xà cừ đổ có ít phương tiện lưu thông qua khu vực trên nên không có ai bị thương. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã tạm thời ngăn không cho các phương tiện đi qua đường Hoàng Diệu từ ngã 3 Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ đi Điện Biên Phủ. (Xem chi tiết)


Tối 1/8, bà Nguyễn Thu Phương, Trưởng Ban quan hệ cộng đồng, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, cho biết Điện lực Hà Nội đã ban hành lệnh báo động cấp 1 nhằm đảm bảo điện cho sinh hoạt cũng như hoạt động của các trạm bơm trên địa bàn trong thời điểm mưa lớn đang diễn ra tại Thủ đô. Đặc biệt, tại các khu vực có đặt trạm bơm tiêu lớn như các trạm bơm Yên Sở, Bắc Thăng Long-Vân Trì hay các địa điểm đầu mối dễ xảy ra úng ngập trên địa bàn thành phố, Tổng công ty Điện lực đều bố trí hai nguồn điện lưới và máy phát điện dự phòng để kịp thời hoạt động chống úng ngập.


Từ sáng 1/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa và mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, mưa lớn đã làm cuốn trôi chị Lò Thị Duyên, bản Pú Luông tại xã Mường Bú huyện Mường La. Lũ ống, lũ quét cũng gây sạt lở 6 hộ dân, ngập trắng 130ha ruộng mới cấy tại huyện Thuận Châu và xã Mường Khoa huyện Bắc Yên, cùng với nhiều ao cá; hư hỏng bảy cầu tạm.


Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa phát hiện bãi đá khắc cổ nằm rải rác ở các xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Lao Chải, Dế Xu Phình… Qua cuộc thám sát đầu tiên, Bảo tàng tỉnh đã phát hiện bãi đá cổ ở các thôn Tàng Ghênh, Hú Trù Lìn, Hồng Nhì Pá, trong đó tập trung nhiều nhất ở thôn Tàng Ghênh thuộc xã Lao Chải, cách thị trấn Mù Cang Chải 13km về phía Lai Châu bên kia dòng Nậm Kim. Theo các chuyên gia ở Bảo tàng tỉnh Yên Bái, chủ nhân của những hình khắc trên bãi đá cổ ở Mù Cang Chải là tộc người Mông khắc vào thế kỷ 16-17, cách nay khoảng 300-400 năm.


Trong thời gian gần đây, phản ứng của chính quyền Mỹ đối với các hành động bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông đã cứng rắn hơn một cách rõ rệt. Tuy vậy, theo một số nhà quan sát, nội bộ chính quyền Mỹ vẫn tồn tại những bất đồng quan điểm giữa giới tướng lĩnh - vốn chủ trương phản ứng mạnh hơn để răn đe Trung Quốc, với giới lãnh đạo chính trị và ngoại giao không muốn gây sứt mẻ trong quan hệ với Bắc Kinh.


Ngày 1/8, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin kêu gọi Nga tiến hành “những cuộc đàm phán nghiêm túc” về một lệnh ngừng bắn và làm ổn định tình hình miền Đông Ukraine - nơi đang cần các cuộc bầu cử công bằng dưới sự giám sát của quốc tế. Ông Klimkin cũng nhấn mạnh phiến quân vẫn tiếp tục trụ vững nhờ có vũ khí và lực lượng Nga được đưa qua biên giới vào miền Đông mà Kiev không thể kiểm soát.


Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đáp chuyến bay tới Ai Cập để tái khởi động quan hệ đối tác chiến lược với quốc gia đồng minh truyền thống này. Sau Ai Cập, Ngoại trưởng Kerry dự kiến sẽ tới Qatar vào ngày 3/8 để gặp ngoại trưởng sáu nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) nhằm giải tỏa những quan ngại của các nước này về thỏa thuận hạt nhân vừa ký với Iran. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bên lề các cuộc họp của GCC, ông Kerry dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về một số vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.


Ngày 1/8, tờ Tấm gương (Spiegel) của Đức đưa tin đương kim Thủ tướng nước này bà Angela Merkel, đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), sẽ ra tranh cử chức thủ tướng thêm một nhiệm kỳ thứ tư tại cuộc bầu cử quốc hội liên bang năm 2017. Báo này cho hay bà Merkel đã tổ chức một cuộc họp chiến lược để bàn việc phân công phụ trách cuộc vận động tranh cử quốc hội sẽ diễn ra trong vòng một năm rưỡi tới. Dự kiến vào đầu năm 2016, bà Merkel mới công bố chính thức quyết định chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ thứ tư.


Tối 30/7, Hội nghị Bộ Chính trị trung ương ĐCS Trung Quốc đã quyết định khai trừ đảng tịch Quách Bá Hùng và chuyển giao vấn đề  cùng các manh mối phạm tội nghiêm trọng nhận hối lộ cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cơ quan Viện Kiểm sát quân sự xử lý theo pháp luật. Cựu Phó chủ tịch thứ nhất Quân ủy T.Ư Quách Bá Hùng “soán ngôi” của Từ Tài Hậu - một Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư khác, trở thành con hổ lớn nhất trong Quân đội bị trừng phạt trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG