Bản tin 8H: Thủ tướng Pháp tranh cử Tổng thống

Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 5/12 đã thông báo quyết định ra tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2017, đồng thời bày tỏ mong muốn thống nhất phe cánh tả.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (6/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5. Dự báo, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt). Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. Tình trạng trời rét chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng. (Xem chi tiết)


Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa ký giấy phép cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả 241.428m3 nước thải thử thủy lực và súc rửa đường ống ra biển. Điều này gây nghi ngại khi vừa tháng 6/2016, công ty này xả thải trái phép ra biển 42.000 m3 nước thải từ quá trình thử áp lực và súc rửa đường ống tiếp nhận dầu thô, trong khi quá trình này dùng hóa chất diệt sinh vật. Theo ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cho rằng, UBND cấp tỉnh Thanh Hóa có quyền cấp phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, trước đó Bộ TN&MT đã nhắc nhở, yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao từ ngày 29/11 đến ngày 5/12, trên địa bàn huyện Kon Plong (Kon Tum) có mưa kéo dài, có nơi mưa to đến rất to gây sạt lở nghiêm trọng, làm tê liệt tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua tỉnh Kon Tum). Như vậy, trong mùa mưa bão năm 2016, tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở 3 đợt với hơn 25.000 khối đất đá gây ách tắc và khó khăn trong tham gia giao thông của người dân nơi đây. Địa phương khuyến cáo người dân không đi lại quanh khu vực sạt lở.


Phòng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội vừa triển khai kế hoạch công việc dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Trong các khung giờ cao điểm, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tập trung làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông, không xử lý vi phạm, trừ các trường hợp cố tình không chấp hành. Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, chiến sỹ truy đuổi người vi phạm; trừ các trường hợp có dấu hiệu tội phạm hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông khác.


Ngày 5/12, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn 7 ngày ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Moskva cho rằng cần có thời gian để Nga và Mỹ thương lượng và tuyên bố dự thảo này sẽ cho phép phiến quân tái hợp lực lượng. Venezuela cũng bỏ phiếu chống văn bản do Tây Ban Nha, Ai Cập và New Zealand đệ trình này, trong khi Angola bỏ phiếu trắng. Trước phiên bỏ phiếu, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin nói rằng việc đưa bản dự thảo ra bỏ phiếu là vi phạm thủ tục làm việc của Hội đồng Bảo an, bởi văn kiện này chỉ có thể được bỏ phiếu vào sáng 6/12 theo quy định của Hội đồng Bảo an. 


Một nữ quân y người Nga đã thiệt mạng trong khi hai người khác bị thương trong vụ pháo kích của lực lượng vũ trang đối lập Syria nhằm vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo. Theo tuyên bố của đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov: “Vào khoảng 12h21 – 12h30 hôm nay, vào thời điểm các bác sĩ khám bệnh cho người dân địa phương, khu vực bệnh viện cơ động của Bộ Quốc phòng ở Aleppo đã bị phiến quân bắn phá. Đạn cối rơi trúng phòng khám làm chết một nữ bác sĩ quân y người Nga. Hai nhân viên y tế bị thương nặng. Những người dân tới khám bệnh cũng bị thương”. (Xem chi tiết)


Tối 4/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra bình luận công khai đầu tiên về vấn đề biển Đông kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8/11. Đây được cho là “điềm báo” quan hệ Mỹ - Trung sẽ sóng gió trong năm tới. Đến nay, ông Trump vẫn chưa đưa ra cách giải quyết hay chỉ trích cụ thể những sáng kiến của chính quyền của Tổng thống Barack Obama trên biển Đông, trong đó có các chiến dịch khẳng định tự do hàng hải. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 5/12 đã thông báo quyết định ra tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2017, đồng thời bày tỏ mong muốn thống nhất phe cánh tả. Phát biểu trước những người ủng hộ ở phía Nam Paris, ông Valls nói: "Tôi là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới... Tôi có trách nhiệm thống nhất (phe cánh tả)". Ngoài ra, Thủ tướng Valls cũng cho biết ông sẽ từ chức trong ngày 6/12 để cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng Một tới nhằm lựa chọn ứng cử viên đại diện đảng Xã hội tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

MỚI - NÓNG